'Milan ra nông nỗi này là lỗi của Galliani, Berlusconi. Các HLV không có lỗi'

29/04/2016 09:02 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Cuộc họp hội đồng cổ đông thường niên của Milan đã khép lại trong bầu không khí chán nản, tức giận và bất đồng sâu sắc của các cổ đông nhỏ trước tình cảnh bi đát của CLB.


Milan thông báo khoản lỗ lên tới 89 triệu euro mùa trước. Các cổ đông lớn thuộc tập đoàn Fininvest sở hữu Milan bị các cổ đông nhỏ chất vấn và chỉ trích gay gắt. “Những gì diễn ra trong 5 năm qua là hệ quả của công tác quản lý yếu kém của lãnh đạo CLB mà những sự kiện diễn ra gần đây là minh chứng. Chúng cho thấy rằng Milan đang đánh mất thực thể của mình”, một báo cáo được dẫn lại trên trang Tuttomercatoweb.

Cổ đông Edoardo Boriani lên tiếng: “Vậy là quá đủ rồi. Với tình hình hiện nay, Milan có thể vắng mặt ở cúp Châu  mùa thứ 3 liên tiếp. Chúng ta được xây dựng để trở thành một đội bóng có khả năng cạnh tranh nhưng kết quả thì ngược lại. Trong đội bóng hiện tại có 3-4 cầu thủ Milan đích thực và chắc chắn Milan ra nông nỗi như bây giờ không phải là lỗi của các HLV. Chúng ta đã trở thành trò cười ở Châu Âu trong 5 năm và trò cười đó không còn thú vị nữa”.

Cùng chia sẻ nỗi thất vọng và thái độ bất mãn với ban lãnh đạo CLB, cổ đông Giuseppe Gatti nói: “Tình hình mỗi lúc thêm tồi tệ. Tôi không bao giờ có thể ngờ mọi chuyện lại đến nước này. Làm sao chúng ta có thể quy trách nhiệm cho các HLV như [Clarence] Seedorf, [Filippo] Inzaghi và [Sinisa] Mihajlovic. Trách nhiệm thuộc về lãnh đạo CLB, từ Galliani tới Berlusconi. Milan cần một sự thay đổi thế hệ lãnh đạo”.

Trong cuộc họp hội đồng cổ đông vừa kết thúc thì chuyện Milan sắp được bán cho các nhà đầu tư Trung Quốc không hề được đề cập đến trong khi báo chí Italy tiếp tục loan tin Milan sắp chính thức đổi chủ vào cuối tuần này.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm