Mihajlovic hối hận vì đã để Donnarumma ra mắt AC Milan

22/08/2016 14:30 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Gianluigi Donnarumma đã có pha cản phá phạt đền ở phút 90+5 trong trận đấu giữa AC Milan và Torino, giúp Rossoneri giành trọn 3 điểm. Phát biểu sau trận, HLV Sinisa Mihajlovic của Torino thừa nhận ông cảm thấy hối hận vì đã dể Donnarumma ra mắt AC Milan mùa trước, khi còn dẫn dắt đội bóng này.

Mùa trước, Sinisa Mihajlovic vẫn còn là HLV của AC Milan. Ông bị đội bóng này sa thải vào tháng 4/2016. Trong suốt thời gian tại nhiệm, di sản đáng kể nhất của vị HLV này để lại cho AC Milan có lẽ là thủ môn trẻ Gianluigi Donnarumma. Thủ thành này bắt chính cho AC Milan khi mới có 16 tuổi.

Mùa giải này, HLV Mihajlovic dẫn dắt Torino. Định mệnh đã sắp xếp cho vị HLV này gặp lại AC Milan ngay trong trận mở màn Serie A mùa giải 2016-17. Phút 90+5, đội bóng của ông được hưởng một quả phạt đền. Khi ấy, Torino đang bị dẫn 2-3. Tiếc rằng, Andrea Belotti của Torino đã không thể đánh bại được Donnarumma từ khoảng cách 11m. Chứng kiến tình huống ấy, HLV Mihajlovic chỉ biết lắc đầu và mỉm cười như một hành động chấp nhận số phận.


Phát biểu sau trận đấu, HLV Mihajlovic đã nói đùa rằng ông ước rằng trước đây đã không để cho Donnarumma ra mắt AC Milan. “Nếu tôi biết cậu ấy sẽ cản phá được quả phạt đền ấy thì tôi đã không để cậu ấy ra mắt AC Milan”, Mihajlovic trả lời Sky Sport Italia.

“Tôi cười vì biết rằng “Gallo” (ý nói Andrea Belotti) sẽ đá hỏng quả phạt đền. Thật không may, tôi đã đúng. Tôi đã phải động viên Belotti sau đó. Những điều này luôn xảy ra. Lần tới khi chúng tôi được hưởng một quả phạt đền, cậu ấy sẽ không phải là người thực hiện nữa”, HLV Mihajlovic chia sẻ.


Nụ cười của Mihajlovic

“Tôi không tìm lời bào chữa nào cả. Bất cứ đội bóng nào cũng có những cầu thủ bị chấn thương. Đáng nhẽ, chúng tôi phải tạo ra sự khác biệt. Nhưng đó là chuyện bình thường. Đội bóng đã mắc những sai lầm cá nhân và phải trả giá vì điều đó”, HLV Mihajlovic nói thêm.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm