Man United, Real Madrid hay CLB nào sẽ là bến đỗ mới của Donnarumma?

16/06/2017 07:11 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) – Với việc là một trong những thủ môn trẻ tài năng nhất châu Âu, Donnarumma sẽ có rất nhiều sự lựa chọn khi quyết định rời khỏi AC Milan trong Hè này. Juventus, Real Madrid, Man United, Man City và cả PSG. Đó đều là những bến đỗ hợp lý dành cho anh.

CLB AC Milan mới đây ra thông báo thủ thành Gianluigi Donnarumma sẽ không gia hạn hợp đồng và quyết định ra đi trong mùa Hè này.

Thủ môn trẻ người Italy ra mắt Rossoneri vào năm 16 tuổi và đã dần khẳng định vị trí số 1 của mình trong khung gỗ tại CLB.

Là một trong những thủ môn hàng đầu thế giới hiện tại, Donnarumma sẽ nhận được không ít lời đề nghị từ cách đại gia ở châu Âu. Sau đây là một số bến đỗ khả thi dành cho thủ thành 18 tuổi.

Paris Saint-Germain

Chú thích ảnh

Gã khổng lồ đến từ Pháp nổi lên như là một trong những điểm đến hàng đầu dành cho Donnarumma. Thủ thành của họ Kevin Trapp không gây được ấn tượng kể từ khi chuyển đến đây từ Eintracht Frankfurt.

Theo một số nguồn tin, PSG đã sẵn sàng gửi lời đề nghị trị giá 40 triệu euro cho Donnarumma. Đội chủ sân Công viên các Hoàng Tử cũng có lợi thế khi có mối quan hệ tốt với siêu cò Raiola sau những thương vụ của Zlatan Ibrahimovic, Blaise Matuidi và Maxwell.

PSG có tiền và sẵn sàng ký hợp đồng, vấn đề duy nhất là Donnarumma có hứng thú với Ligue 1 hay không?

Man United

Cho đến hiện tại, tương lai của De Gea vẫn là một dấu hỏi vì những tin đồn cho rằng anh sẽ chuyển đến Real Madrid trong Hè này. Trong khi Sergio Romero vẫn chưa thể đem lại sự yên tâm, Quỷ đỏ dường như sẽ muốn một giải pháp dài hạn nếu thủ thành người Tây Ban Nha ra đi.

Chú thích ảnh

Việc ký hợp đồng với Donnarumma sẽ giải quyết vấn đề về thủ môn của Man United trong vòng 15 cho đến 20 năm tới. Người đại diện Raiola cũng từng đưa rất nhiều tài năng cập bến Old Trafford trong quá khứ.

Tuy nhiên, Jose Mourinho không phải một người có hứng thú làm việc với các cầu thủ trẻ. Và trên hết là chưa chắc De Gea đã ra đi trong mùa giải tới.

Real Madrid

Real Madrid đang để mắt đến David de Gea. Trong trường hợp Los Blancos không thể sở hữu thủ thành người Tây Ban Nha, họ hoàn toàn có thể chuyển mục tiêu sang Donnarumma.

Chú thích ảnh

Cầu thủ trẻ của Milan phù hợp với danh hiệu “Galactico” và đủ khả năng để bắt chính cho Real trong bối cảnh Keylor Navas đã liên tục bị chỉ trích vì những quyết định sai lầm trong mùa giải trước.

Với tư cách là ĐKVĐ Champions League, Real sẽ là một điểm đến lý tưởng cho những cá nhân cần tỏa sáng như Donnarumma. Chỉ có một vấn đề là đám đông tại Bernabeu không ổn định. Họ có thể quay lưng với Donnarumma nếu anh không thể hiện được tài năng của mình. Đây là điều tương tự đã xảy ra với Cristiano Ronaldo khi anh liên tục bị huýt sáo mùa này dù đã ghi đến 406 bàn trong 394 trận cho CLB.

Ngoài ra, thái độ khinh khỉnh của chủ tịch Perez dành cho Raiola cũng không phải một tín hiệu tốt cho thương vụ trên.

Mua bán thông minh, Real Madrid sắp lập kỷ lục trên TTCN

Mua bán thông minh, Real Madrid sắp lập kỷ lục trên TTCN

Đặc trưng của Real Madrid trên TTCN là bỏ thật nhiều tiền để mua sắm cầu thủ và rồi bán ra với giá thấp. Nhưng trong những mùa giải gần đây, mọi thứ đã bắt đầu thay đổi.

Juventus

Chú thích ảnh

Việc Donnarumma chuyển đến thi đấu cho Juventus hoàn toàn có khả năng. Trong quá khứ, đội bóng thành Turin cho thấy họ không ngần ngại “đào bới” tài năng từ những đối thủ của mình. Điển hình như Gonzalo Higuain và Miralem Pjanic từ Napoli và Roma vào mùa hè năm ngoái.

Bên cạnh đó, Juventus cũng cần một người gác đền có thể thay thế vị trí của Buffon khi anh đã gần chạm mốc 40 tuổi. Donnarumma từng chia sẻ Buffon là thần tượng của mình và việc ở lại Italy thi đấu có thể là lựa chọn tối ưu nhất dành cho anh.

Man City

Chú thích ảnh

Vị trí thủ môn đang trở thành một vấn đề nghiêm trọng với Man City trong mùa giải vừa qua. HLV Pep Guardiola mang về Bravo nhưng anh lại khiến các CĐV tại Etihad thất vọng.

Để sửa sai, chiến lược gia người Tây Ban Nha tiếp tục mang về thủ thành Ederson Moraes nhưng không có gì đảm bảo Ederson sẽ gây được ấn tượng trong tương lai.

Trong khi đó, Donnarumma không phải một ẩn số mà đã thể hiện được tài năng của mình tại Serie A. Nếu quyết tâm, Man City hoàn toàn có thể tiếp tục chiêu mộ thêm thủ môn người Italy để gia cố chắc chắn vị trí này trong mùa giải tới.

Chỉ có một vấn đề là danh sách người gác đền tại Man City hiện tại đã quá nhiều. Nếu Donnarumma tới, khả năng cao là Joe Hart và Bravo sẽ phải khăn gói rời khỏi sân Etihad.

Trung Phạm
(Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm