Italy đá hay hơn khi Conte… sắp ra đi?

26/03/2016 06:25 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Dường như bây giờ đội tuyển Italy của Antonio Conte đang đá hay hơn so với giai đoạn đầu ông thầy 46 tuổi tiếp quản?

Áp đảo được đội Tây Ban Nha chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Đội tuyển Italy của Cesare Prandelli đã đá 5 trận với Tây Ban Nha mà chỉ thắng được đúng 1 trận giao hữu hồi năm 2011 với tỉ số 2-1. Họ thua Tây Ban Nha trước thềm World Cup 2014, thua trên chấm phạt đền ở bán kết Confed Cup 2013, thua đậm đà tới 0-4 ở chung kết EURO 2012.

Thế nên, trận đấu kết thúc với tỉ số hòa nhưng hôm qua đội tuyển Italy thật ra đã thắng. Trong khuôn khổ của trận giao hữu, tạo được số cơ hội vượt trội và để thua bàn 1-1 do sự nghiệp dư của trọng tài (2 cầu thủ Tây Ban Nha đã việt vị) không phải một kết quả tồi.

Hơn thế nữa, các nhà chuyên môn đều thừa nhận Italy đá nhuần nhuyễn hơn Tây Ban Nha, các con số thống kê của họ đều trội hơn, từ dứt điểm, số cơ hội, số cú sút trúng đích, chỉ trừ mỗi… tỉ lệ kiểm soát bóng (kém hơn khoảng 10%). Chính HLV Del Bosque của TBN cũng phải thừa nhận Italy đã gây nhiều khó khăn cho đội tuyển của ông, và TBN với những tiền vệ hàng đầu như Cesc Fabregas đã… “không cầm được bóng”. Như vậy, đây là màn trình diễn rất tốt khi lực lượng đội tuyển đang suy yếu và nhạc trưởng Marco Verratti chấn thương.

Chelsea bí mật đàm phán với người đại diện của Conte trong trận Italy - TBN

Chelsea bí mật đàm phán với người đại diện của Conte trong trận Italy - TBN

Một nhân vật của CLB Chelsea đã bị bắt gặp nói chuyện với người đại diện của Antonio Conte trên sân Friuli trong trận giao hữu Italy – Tây Ban Nha.

Nếu Italy duy trì được khí thế này bước vào EURO thì đây là điều rất đáng mừng. Antonio Conte đã tuyên bố rời đội tuyển sau World Cup 2016, nhưng đội Thiên thanh không phải lo sẽ bị ảnh hưởng. Ngược lại, logic thông thường là khi đang trong giai đoạn đàm phán hợp đồng với Chelsea, Italy đá càng hay thì Conte càng có lợi?

Hôm qua, các tay săn ảnh bắt gặp Daniele Conte ngồi trên khán đài cùng một nhân viên biết tiếng Italy của Chelsea. Đó là ông Gary Staker, một người hiện làm công tác hậu cần và trước đây từng làm phiên dịch cho HLV Claudio Ranieri tại đội bóng áo xanh.

Các báo Anh cho biết Conte đã gặp ông chủ Roman Abramovich nhiều lần trước khi trở lại Italy tiếp tục công việc. Một số báo thậm chí khẳng định ông sẽ kí hợp đồng thời hạn 3 năm, nhận lương 6 triệu euro/mùa.

Italy gọi De Sciglio

Tổn thất nho nhỏ cho Italy khi Emanuele Giaccherini bị chấn thương bàn chân và tập tễnh rời sân ở trận hôm qua. Italy đã gọi hậu vệ Mattia De Sciglio của Milan lên thay thế. Đội tuyển sẽ đá giao hữu với Đức ngày 30/3 trên sân Allianz ở Bavaria (Đức).


H.Đ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm