Francesco Totti: ‘Higuain là một kẻ ham tiền’

27/07/2016 06:49 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) – Francesco Totti, danh thủ đã thi đấu trọn đời trong màu áo AS Roma, đã chỉ trích rằng Gonzalo Higuain đến Juventus hoàn toàn là vì tiền, chứ không phải tình yêu.

Juventus thật ra mới là câu lạc bộ thứ 4 trong sự nghiệp của Gonzalo Higuain sau River Plate, Real Madrid, và Napoli. Anh gia nhập đội bóng thành Turin với bản hợp đồng có thời hạn 5 năm và mức giá 90 triệu euro, cao thứ ba thế giới, chỉ sau Ronaldo và Gareth Bale. Nhưng với một cầu thủ trọn đời khoác áo Roma như Totti, Higuain vẫn bị coi là một kẻ lãng du, và anh đã bị danh thủ này chỉ trích thậm tệ ngay sau khi ký hợp đồng với Juve.


Totti đã thi đấu trọn đời cho Roma và được CĐVcực kỳ yêu mến

“Các cầu thủ hiện đại bây giờ giống như những kẻ du mục vậy. Họ chạy theo tiếng gọi của đồng tiền, không phải trái tim. Không nhiều VĐV đi theo tiếng gọi của trái tim. Họ quyết định đến một nơi nào đó để giành danh hiệu và kiếm nhiều tiền hơn”, Totti trả lời phỏng vấn của tờ La Gazzetta dello Sport, “Bóng đá đã thay đổi rất nhiều, và giờ đây, tất cả xoay quanh tiền. Các cầu thủ thay đổi CLB liên tục để kiếm thêm tiền ở một nơi khác. Tất cả đều vì tiền hơn là đam mê. Mọi người tới sân vận động để thưởng thức và muốn các cầu thủ luôn khoác áo đội nhà. Họ không muốn bị phản bội.

“Hãy nhìn những gì đã xảy ra với Higuain: rời Napoli đến Juventus. Thật là thảm họa.”, Totti bức xúc,  “Nhưng điều này cũng là bình thường với một cầu thủ ngoại ngày nay khi họ chọn một đội bóng khác để có thể kiếm nhiều tiền hơn. Đó là vấn đề tâm lý”.


Maradona (trái)  đã đưa Napoli giành 2 Scudetto, và đó là đội bóng Italy duy nhất mà ông khoác áo

“Không phải cầu thủ ngoại nào nào cũng giống (Diego) Maradona”, Totti ngậm ngùi khi liên hệ với Higuain, bậc hậu bối của huyền thoại này. Trong quá khứ, Maradona là một tượng đài ở Naples khi dẫn dắt Napoli giành Scudetto 1987, 1990, và đó là đội bóng Italy duy nhất mà ông thi đấu.

T.C
Theo Goal


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm