Fan Juventus 'bật khóc', tiếc nuối cho thất bại thứ 5 liên tiếp

04/06/2017 09:52 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) – Juventus đã thất bại lần thứ 5 liên tiếp trong một trận chung kết Champions League. Đây là nỗi buồn mà các CĐV của ‘Bà đầm già’ không thể nào nguôi ngoai.

Juventus đã thất thủ 1-4 trước Real trong trận chung kết Champions League. Ronaldo là người mở tỷ số ở ngay phút 20 sau một pha phối hợp với Carvajal. Tuy nhiên chỉ 7 phút sau, Mandzukic đã có một siêu phẩm móc bóng tuyệt đẹp gỡ hòa cho ‘Bà đầm già’.

Chú thích ảnh
Pha móc bóng ảo diệu của Mandzukic

Sang hiệp 2, mọi chuyện bắt đầu xấu đi với Juve khi Casemiro thực hiện một cú sút xa bất ngờ nâng tỷ số lên 2-0 cho Real. Chỉ 3 phút sau, đến lượt Ronaldo đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 3-1.

Có lẽ do quá hoảng loạn, Juve liên tục mắc sai lầm. Điển hình là chiếc thẻ đỏ không đáng có của Cuadrado sau pha dẫm chân với Ramos ở phút 84.

Cuối cùng, với lợi thế hơn người, Real có thêm một bàn thắng nữa nhờ công của Asensio, qua đó ấn định chiến thắng 4-1 đầy thuyết phục.

Còn với Juve, họ đã để thua 5 trận chung kết Champions League liên tiếp kể từ năm 97. Một thành tích đáng quên của đội bóng thành Turin.

Chú thích ảnh
Buffon vẫn chưa chạm tay được vào danh hiệu Champions League

Trên mạng xã hội, các CĐV của Juve cũng có cùng tâm trạng với các cầu thủ. Đó là chán nản và thất vọng.

Tài khoản @Pham Van Duy: "Đau lắm nhưng phải thừa nhận Real đá hay hơn mình rất nhiều.Nhưng dù sao ngày mai trời lại sáng,cuộc sống vẫn phải tiếp diễn.Đã yêu thì yêu cho chót".

Tài khoản @Rainover: "Tôi đã xem cả 5 trận chung kết. Thật không biết nói gì lúc này. Một cảm giác khó tả".

Tài khoản @Don.E: "Thật buồn khi chúng ta đi đến cuối con đường nhưng lại gục ngã. Thượng đế đã quá khắc nghiệt với Buffon".

Nhà báo Anh Ngọc: Zidane thật sự tài năng, tôi buồn cho Buffon...

Nhà báo Anh Ngọc: Zidane thật sự tài năng, tôi buồn cho Buffon...

Dưới góc nhìn riêng của mình, nhà báo Trương Anh Ngọc khẳng định chức vô địch Champions League lần thứ 12 cho Real Madrid là xứng đáng, không phải bàn cãi.

Tài khoản @Trung Sport: "Cảm thấy tiếc cho Buffon. Đây là mùa giải mà anh xứng đá có một danh hiệu Champions League làm quà. Năm sau 40 tuổi rồi, liệu có theo gót Totti hay không?".

Chú thích ảnh

Tài khoản @Nguyen vu: "Khóc, khóc nữa, khóc mãi...".

Tài khoản @Glitchhop: "Cảm ơn các anh vì đã chiến đấu như những chiến binh. Hãy đứng dậy để chuẩn bị cho một mùa giải mới".

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm