Đội tuyển Ý: Không có chỗ cho Mancini thử nghiệm

23/03/2022 21:31 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Roberto Mancini đã khẳng định điều đó trước thềm vòng play-off tranh vé vớt dự World Cup 2022. Tính chất sinh tử của các trận đấu không cho phép xảy ra bất cứ sự thiếu cẩn trọng nào, nhất là khi các cầu thủ có quá ít thời gian tập trung chuẩn bị cho nhiệm vụ.

Nhận định bóng đá nhà cái Ý vs Bắc Macedonia. Nhận định, dự đoán bóng đá World Cup 2022 (2h45, 25/3)

Soi kèo nhà cái Ý vs Bắc Macedonia. Nhận định, dự đoán bóng đá World Cup 2022 (2h45, 25/3)

Soi kèo nhà cái Ý vs Bắc Macedonia. Nhận định, dự đoán bóng đá World Cup 2022 (2h45, 25/3). Dự đoán bóng đá Ý vs Bắc Macedonia. Tỷ lệ kèo World Cup 2022.

Dù vậy, vẫn có 2 gương mặt mới được triệu tập và 1 sự trở lại đáng chú ý. Hai cái tên lần đầu tiên được gọi đều là những “oriundi” - những cầu thủ nhập tịch - là tiền đạo 30 tuổi Joao Pedro của Cagliari, và trung vệ 25 tuổi Luiz Felipe của Lazio, đều gốc Brazil. Sự trở lại là của hậu vệ cánh Mattia De Sciglio, 29 tuổi, người từng 39 trận khoác áo Azzurri, nhưng đã vắng bóng kể từ năm 2019.

Những gương mặt quen thuộc

Sự xuất hiện của 3 cầu thủ nói trên chỉ để làm dày hơn lực lượng dự phòng cho các kế hoạch của HLV Mancini, chứ không ai có khả năng đá chính hay thậm chí là được trở thành phương án thay người. De Sciglio có nhiều hy vọng hơn cả, bởi anh được gọi thay cho hậu vệ phải Giovanni Di Lorenzo, cầu thủ thường được xếp đá chính, sau khi cầu thủ của Napoli này bị dính chấn thương ở trận thắng Udinese cuối tuần qua. Không có Di Lorenzo, Mancini sẽ lựa chọn Alessandro Florenzi của Milan, rồi mới tới cơ hội của De Sciglio. Dù vậy, phong độ ấn tượng của De Sciglio tại Juventus mùa này đủ để chiếm được sự tin cậy của Mancini. Anh cũng có không ít kinh nghiệm quốc tế sau khi từng dự World Cup 2014 và EURO 2016 khi còn rất trẻ.

Đội hình lần này của ông Mancini có không ít cầu thủ mới góp mặt hoặc trở lại sau chức vô địch EURO 2020 như Biraghi, G.Mancini, Tonali, Scamacca, Sensi hay đặc biệt là Pellegrini và Zaniolo, những ngôi sao đã rất không may phải bỏ lỡ EURO 2020 vì chấn thương. Nhưng nhiều khả năng Mancini vẫn sẽ tin tưởng vào đội hình 11 cầu thủ đá chính đã từng cùng ông chinh phục giải đấu diễn ra hồi mùa Hè năm ngoái. Tuy nhiên, cũng có một vài bài toán đủ lớn cần ông cho lời giải.

Chú thích ảnh
HLV Roberto Mancini luôn khẳng định rằng, Italy sẽ có mặt ở World Cup 2022

Những băn khoăn của Mancini

Trước hết, là sự vắng mặt rất đáng tiếc của Federico Chiesa, một trong những nhân tố quan trọng nhất của chức vô địch EURO 2020, cầu thủ đang dưỡng thương dài ngày. Berardi sẽ là lựa chọn hàng đầu thế chỗ của Chiesa và Politano, người được gọi thay Chiesa, cũng hứa hẹn những pha lên bóng chất lượng, song những phẩm chất của ngôi sao Juventus là rất đặc biệt, rất khó có thể bù đắp xứng tầm.

Tiếp theo là thể trạng của rất nhiều cầu thủ quan trọng, đặc biệt là cặp trung vệ số 1 Bonucci - Chiellini, những người đã vắng mặt rất nhiều trận của Juve mùa này vì chấn thương và tuổi tác. Bonucci thực ra vẫn đang chấn thương. Anh không ra sân từ đầu tháng Ba đến nay. Các tiền vệ Locatelli, Verratti và Barella cũng đang tỏ ra kiệt sức vì thi đấu quá tải thời gian gần đây, trong khi họ lại chính là động cơ, là buồng phổi của đội bóng.

Tiếp nữa, là không ít âu lo khi nhìn vào vị trí của Donnarumma và Jorginho. Donnarumma đang ở thời điểm xuống tinh thần nhất trong sự nghiệp cầu thủ, sau khi anh mắc lỗi “chết người” góp phần khiến PSG thất bại trước Real Madrid và bị loại ở Champions League. Cuối tuần qua, anh tiếp tục có màn trình diễn rất đáng thất vọng trong trận đại bại 0-3 của PSG trước Monaco, trong đó có tình huống để bóng bật qua người từ cú sút 11m của đối thủ dù đã bay đúng hướng và đã cản được bóng bằng cả hai tay. Hình ảnh của cầu thủ hay nhất EURO 2020, của “hung thần 11m” nay đã mờ nhạt hoàn toàn.

Với Jorginho, cũng là một ngôi sao của vinh quang EURO 2020 nhưng lại là tội đồ đẩy Italy đến cảnh hiểm nghèo này vì 2 cú sút penalty trượt liên tiếp, không rõ sự tự tin đã trở lại hay chưa. Phong độ của anh ở Chelsea mùa này cũng không thực sự ấn tượng. HLV Mancini đã có những phát biểu động viên hai cậu học trò cưng của ông, nhưng có lẽ chưa đủ để trấn an người hâm mộ Azzurri, những người đang mường tượng đến khả năng Italy sẽ để lỡ 2 kỳ World Cup liên tiếp. Những người Ý thường mê tín. Họ cho rằng khi điều gì đó sắp xảy ra thì sẽ có lý do để nó sẽ xảy ra. Mà những lý do như thế dường như đang quá nhiều.

Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm