Conte có đưa Bonucci tới Chelsea?

13/03/2016 00:06 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn)- Các nguồn tin từ Italy hôm qua (11/3) khẳng định Antonio Conte đã chính thức trở thành HLV của Chelsea. HLV 46 tuổi sẽ rời đội tuyển Italy sau EURO 2016 và dẫn dắt Chelsea từ mùa tới. Theo La Stampa, Conte sẽ nhận lương 6 triệu euro/năm tại Chelsea và kí hợp đồng thời hạn 3 năm.

Liệu Antonio Conte có thúc giục Chelsea mua một vài cầu thủ của Juventus, đội bóng làm nên tên tuổi của ông? Theo Tuttomercatoweb, việc đầu tiên Conte làm trên ghế HLV Chelsea là kí hợp đồng với hậu vệ Bonucci. Cầu thủ 29 tuổi này cũng đang được Pep Guardiola của Man City theo đuổi. Anh còn hợp đồng với Juve tới tận năm 2020 nên giá chuyển nhượng rất cao: 40 đến 50 triệu euro. Chelsea cần Bonucci vì họ đã quyết định không gia hạn hợp đồng với công thần John Terry vào cuối mùa giải này.

Sau khi Andrea Pirlo và Carlos Tevez rời Juve, Bonucci trở thành thủ lĩnh của đội này. Gianluigi Buffon vẫn còn đó, nhưng sự ổn định khiến Bonucci trở thành người chỉ huy các hậu vệ. Sau trận hòa Bayern 2-2 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League, Bonucci được HLV Guardiola khen nức nở. Ông bảo: “Tôi hài lòng vì Bayern đã chơi chủ động trước tập thể có những cầu thủ tuyệt vời như Pogba, Mandzukic, Morata và Bonucci - một trong những hậu vệ tôi thích nhất từ trước đến nay - Buffon, và nhiều người khác nữa”.

Hè này, sẽ có cuộc chiến giữa Guardiola và Conte. Bonucci được Conte đưa về Juve năm 2010 và ban đầu anh không xuất sắc thế này. Chính Conte đưa Bonucci vào đá thòng trong hệ thống 3 hậu vệ, đưa anh trở thành một mẫu libero rất đặc biệt của Juve, một cầu thủ không chỉ phòng ngự hay, dứt điểm tốt mà còn chuyền bóng rất cừ.


Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm