Chuyển nhượng Juventus: Tiến hay lùi với Zaza?

23/01/2015 06:37 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Chưa khi nào những tin đồn về tương lai của Paul Pogba lại xuất hiện dày đặc như những ngày qua và song song với đó là cả một chiến dịch chuyển nhượng quy mô mà Tuttosport loan tin Juventus đang ấp ủ nếu chia tay ngôi sao người Pháp.

Hôm 21/1/2015, La Stampa cho rằng Man United đã ra giá 80 triệu euro để mua lại Pogba trong khi Tuttosport nói rằng Juve có thể để tiền vệ 21 tuổi ra đi với giá 100 triệu euro. Để sẵn sàng cho thời kỳ hậu Pogba, Juve đã lên kế hoạch mua sắm quy mô vào mùa Hè năm nay.

Theo đó nếu bán Pogba với giá 100 triệu euro, họ sẽ dùng số tiền đó tái đầu tư vào các ngôi sao PSG là Edinson Cavani, Lavezzi, Javier Pastore. Cả ba cầu thủ này được cho là đều cảm thấy không thoải mái với tình trạng của họ hiện tại ở PSG.

Cavani phải cạnh tranh vị trí trung phong số 1 với Zlatan Ibrahimovic và chưa bao giờ anh chiếm được vị trí tiền đạo số 1 của tiền đạo người Thụy Điển. Lavezzi cũng cảm thấy không hài lòng vì hợp đồng của anh với đội bóng Pháp vẫn chưa được gia hạn trong khi Javier Pastore cũng muốn ra đi. Theo Tuttosport, tất cả các cầu thủ này đều nằm trong kế hoạch mua sắm của Juve trong mùa Hè.

Ngoài những cầu thủ nói trên có hai cái tên khác được liên hệ với Juve là Mkhitaryan của Dortmund và Simone Zaza của Sassuolo. Juve đã bán 50% quyền sở hữu Zaza cho Sassuolo nhưng trong hợp đồng chuyển nhượng có điều khoản cho phép họ mua lại anh ngay tháng 1 này với giá 15 triệu euro hoặc 18 triệu euro nếu mua vào cuối mùa. Zaza đã ghi 7 bàn thắng cho Sassuolo ở Serie A và La Stampa nói Juve tính đưa anh trở lại Turin.

Mọi chuyện cũng tùy thuộc một phần vào thành tích thi đấu của Sassuolo. Nếu đội bóng này có vị trí an toàn ở Serie A, Zaza có thể trở lại Juve ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Ngược lại, nếu Sassuolo phải chiến đấu để trụ hạng, một cuộc tái hợp với Juve có thể diễn ra vào mùa Hè.

Sở dĩ xuất hiện tin Juve đẩy mạnh vụ chiêu mộ Zaza là bởi họ sẽ để Sebastian Giovinco đến chơi cho Toronto FC vào mùa giải năm sau. Đây có thể xem là một bài toàn khó mà Tổng Giám đốc Beppe Marotta phải giải. Một mặt, họ cần người thay thế Giovinco. Mặt khác, cầu thủ đó phải là tiền đạo đẳng cấp để đáp ứng tham vọng đã lớn hơn (không chỉ là vô địch Serie A nữa, mà phải tiến ra Champions League) của Juve các mùa giải sau.

Zaza đầy triển vọng. Nhưng 15 hay 18 triệu euro cho anh thậm chí vẫn cao giá hơn một tiền đạo tầm cỡ như Carlos Tevez. Nghĩa là phải thật sự tin tưởng vào tiềm năng to lớn của cầu thủ đầu trọc này, Juve mới chấp nhận chi từng ấy tiền cho anh. 7 bàn anh đã ghi mùa này chưa thấm tháp vào đâu so với 22 bàn mà Vua phá lưới Serie A mùa trước, Ciro Immoble đã ghi được. Nhưng Juve cũng không mua lại 100% quyền sở hữu Immobile từ Torino. Thay vào đó, họ bán anh cho Dortmund, kiếm khoảng 10 triệu euro.

Trọng Tuệ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm