Charles De Ketelaere: Mảnh ghép hoàn hảo cho Milan

01/08/2022 11:40 GMT+7 | AC Milan

21 tuổi, thể hình cao lớn nhưng chơi rất kỹ thuật, đa năng và vô cùng giàu tiềm năng phát triển, tiền vệ sáng tạo Charles De Ketelaere (gọi tắt là CDK) được xem là sự bổ sung lý tưởng cho nhiệm vụ bảo vệ chức vô địch Serie A của AC Milan.

AC Milan đạt thỏa thuận chiêu mộ thần đồng bóng đá Bỉ

AC Milan đạt thỏa thuận chiêu mộ thần đồng bóng đá Bỉ

Milan được cho là đã đàm phán thành công nhằm đem về Charles De Ketelaere từ Brugge. Thần đồng người Bỉ luôn là mục tiêu tối thượng của nửa đỏ thành Milan xuyên suốt kì chuyển nhượng mùa hè này.

Cuối cùng thương vụ kéo dài và khó khăn nhất từ trước đến nay của bộ đôi giám đốc Maldini - Massara đã kết thúc tốt đẹp. Milan đạt được thỏa thuận mua tài năng trẻ De Ketelaere từ FC Brugge với mức phí 32 triệu euro cộng 3 triệu theo thành tích và 15% số tiền nếu Milan bán cầu thủ này trong tương lai với giá cao hơn 32 triệu euro. Được biết, CDK sẽ ký hợp đồng 5 năm với Milan, mức lương 2,3 triệu euro/năm.

Hoàn toàn phù hợp với Milan

Milan đã theo đuổi CDK trong 2 tháng gần nhất, trong đó tập trung toàn lực vào thương vụ này suốt từ đầu tháng Bảy. Bộ đôi Maldini - Massara thậm chí đã gác lại toàn bộ các đàm phán khác để lo ngã giá với Brugge, và cực kỳ kiên trì. Họ xác định CDK chính là mục tiêu số 1 ở kỳ chuyển nhượng này, muốn chiêu mộ bằng mọi giá. Cũng may, chính tiền vệ người Bỉ cũng chỉ muốn gia nhập Milan, từ chối những lời mời hấp dẫn hơn về mặt lương bổng từ vài đội ở Premier League, trong đó có Leeds, giúp Milan tự tin cò kè với Brugge. CDK thậm chí được cho là đã chủ động giảm yêu cầu lương so với ban đầu để giúp Milan có thêm tiền, đồng thời cũng là hành động trả ơn cho Brugge, đội bóng đã đưa anh ra ánh sáng.

Milan không tha thiết đến thế với CDK nếu không có lý do chính đáng, và lý do là đây: CDK phù hợp một cách hoàn hảo với chính sách chuyển nhượng của đội bóng và cả chiến thuật của HLV Stefano Pioli. Dưới thời Elliott, Milan hầu như chỉ chú trọng mua những cầu thủ trẻ với giá rẻ và đào tạo, nâng tầm họ lên đẳng cấp hàng đầu. Theo Hernandez, Bennacer, Tonali, Tomori, Leao và Kalulu là những ví dụ sống động, những người đã cùng nhau đưa Milan tiến bộ thần tốc và đăng quang Scudetto sau 11 năm chờ đợi, dù rằng vai trò của các thủ lĩnh lớn tuổi như Ibrahimovic, Kjaer (những hợp đồng mà Elliott từng không phê duyệt) cũng là rất lớn. CDK không rẻ, thậm chí là thương vụ đắt giá nhất kể từ khi Maldini nhậm chức GĐKT tại Milan, nhưng anh được đánh giá là vụ đầu tư sáng suốt và khôn ngoan của Milan cho tương lai.

 

Chú thích ảnh
De Ketelaere được xem là thương vụ xuất sắc của Milan

  

Số 10, tiền vệ cánh phải hay tiền đạo? Tất cả!

Nhìn vẻ ngoài dong dỏng cao và khuôn mặt khá điển trai, CDK nhanh chóng gợi sự liên tưởng tới huyền thoại Kaka, nhưng theo cựu danh thủ Demetrio Albertini, giữa họ không có điểm chung về lối chơi và phong cách trên sân. Kaka thường xuyên phá trung lộ, luôn như một mũi tên lao về phía trước, còn CDK chơi bao quát và từ tốn hơn. Albertini cho rằng CDK giống với cựu đồng đội của ông là Zvonimir Boban, người có thể chơi xuất sắc ở nhiều vị trí trên hàng tiền vệ. Để dễ hình dung hơn, CDK được ví với Kevin De Bruyne phiên bản cách đây gần chục năm.

Trên thực tế, De Ketelaere đã kinh qua tất cả các vị trí từ hàng tiền vệ trở lên tại FC Brugge những năm đầu sự nghiệp, và đúng như Albertini đánh giá, anh chơi hay ở mọi vị trí. Mùa trước, CDK chủ yếu đá tiền đạo và anh ghi được 12 bàn, kiến tạo 7 bàn ở vai trò này, nhưng anh cũng ghi 4 bàn ở vị trí “số 10”, 1 bàn ở vị trí tiền vệ cánh và 1 bàn ở vị trí tiền vệ con thoi. Sự đa năng và hiệu quả của CDK cực kỳ phù hợp với yêu cầu của HLV Pioli và chiến thuật ông áp dụng, bởi Milan đang yếu nhất ở vị trí “số 10” và vai trò của người hỗ trợ cho các tiền đạo. Nếu cần, CDK hoàn toàn có thể thay thế Giroud hay Origi, các trung phong cắm. Anh dứt điểm rất tốt, và với chiều cao 1m92, CDK cũng có thể làm tường hiệu quả, cũng như chiếm lợi thế trong tấn công bóng bổng.

Những tín hiệu rất tích cực của Yacine Adli ở các trận tập huấn cho thấy ông Pioli có thể sẽ bố trí cầu thủ này đá hộ công, còn De Ketelaere dạt sang cánh phải, nơi đồng hương Saelemaekers đã chơi sa sút. Đó là lý do Milan không còn theo đuổi Hakim Ziyech một cách quyết liệt như cách đây vài tuần. Mục tiêu ưu tiên tiếp theo của đội đương kim vô địch Serie A là vị trí trung vệ và tiền vệ đánh chặn, những khoảng trống sau khi Romagnoli và Kessie rời di. Milan vẫn đang chờ Renato Sanches, cầu thủ muốn đến PSG hơn, còn cho hàng thủ, Japhet Tanganga của Tottenham nhiều khả năng sẽ được chọn chỉ bởi anh có thể đến theo dạng mượn không bắt buộc mua đứt. Sự trưởng thành khó tin của Kalulu khiến Milan chỉ cần chiêu mộ một trung vệ dự phòng, thay vì một ngôi sao như từng nghĩ tới Sven Botman cách đây chưa lâu.

Belotti sẽ gia nhập Roma

Khắc khoải chờ mong, nhưng giấc mơ khoác áo Milan (đội bóng anh yêu nhất) của tiền đạo Andrea Belotti đã chính thức tan vỡ sau khi Milan mua De Ketelaere. Nhưng chân sút 29 tuổi không cần phải buồn, khi Roma đã đạt được thỏa thuận với anh về bản hợp đồng 3 năm, tới 2025. Belotti sẽ chính thức gia nhập Roma ngay khi đội bóng này đẩy được Eldor Shomurodov sang Bologna theo hợp đồng cho mượn kèm điều khoản cho phép mua đứt. Belotti sẽ vẫn chưa “biết mùi” Champions League khi khoác áo Roma, nhưng có lẽ anh sẽ không phải chờ đợi lâu, khi Roma đang đầu tư nâng cấp rất ấn tượng và sẽ đua vô địch mùa này, chứ không còn là mục tiêu Top 4. Ở trận giao hữu quan trọng cuối tuần qua, Roma đã thắng 1-0 ngay trên sân Tottenham, khi HLV Mourinho bố trí cặp Dybala - Zaniolo đá phía sau tiền đạo cắm Abraham trong sơ đồ 3-4-2-1 mang tính cách tân rất cao của nhà cầm quân này.

Vĩnh Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm