Buffon vs. Neuer: Cuộc đối đầu của hai thế hệ

23/02/2016 07:07 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu phải tìm ra một điểm chung thú vị giữa Gianluigi Buffon và Manuel Neuer, đó hẳn sẽ là việc họ đều từng giành được giải thưởng dành cho thủ môn xuất sắc nhất World Cup.

Từ World Cup 1990 trở về trước, đây thậm chí chưa phải một giải riêng chính thức, dù có thể hiểu rằng thủ môn có mặt trong đội hình tiêu biểu chính là người gác đền hay nhất giải. Từ năm 1994, World Cup chứng kiến một cái tên riêng: giải Lev Yashin. Từ 2010 tới nay, nó được đổi tên thành Giải Găng tay Vàng.

Như vậy, có thể tính rằng đã có 6 lần giải thưởng chính thức dành cho thủ môn xuất sắc nhất World Cup được trao. Ý nghĩa của chúng không chỉ dừng lại đơn thuần ở một giải đấu, dù đó là giải đấu vĩ đại nhất hành tinh. Những người đã được vinh danh chính là những gương mặt tiêu biểu cho thế hệ của họ.

02h45 ngày 24/2, Juventus - Bayern Munich: Đến lúc xóa dớp

02h45 ngày 24/2, Juventus - Bayern Munich: Đến lúc xóa dớp

Cả hai đội đều gặp vấn đề ở hàng thủ nhưng Bayern nghiêm trọng hơn. Bayern sở hữu nhiều ngôi sao tấn công nguy hiểm hơn nhưng Juventus phòng ngự tập thể tốt hơn. Đội nào sẽ thắng?


3 cái tên đầu tiên nhận giải lần lượt là Michel Preud’homme (Bỉ, 1994), Fabien Barthez (Pháp, 1998) và Oliver Kahn (2002). Họ là những gương mặt tiêu biểu cho trường phái giữ gôn cổ điển, những người thường chỉ án ngữ “trong hộp” và làm chủ phạm vi 16m50.

Gianluigi Buffon nhận giải thưởng này khi cùng ĐT Italy vô địch World Cup 2006. Anh đã chinh phục tất cả các nhà chuyên môn và khiến người ta đặt ra một vấn đề: Phải chăng các thủ môn giờ còn cần cả tốc độ?

Cho tới trước khi gặp những chấn thương nặng trong năm 2010, Buffon được biết tới là một thủ thành có đôi chân nhanh như cắt. Không chỉ phản xạ cực nhạy và khả năng tập trung cao đáng nể, anh còn có thể lao ra quét bóng rất nhanh nếu bóng được đối thủ đưa qua đầu hàng hậu vệ.

Buffon có thể coi như đại diện của một trường phái thủ môn hiện đại, những “thủ môn quét”. Iker Casillas, người giành giải thưởng thủ môn xuất sắc nhất World Cup 2010, cũng có thể liệt kê vào dạng này.

Guardiola là thiên tài, Allegri thì không

Guardiola là thiên tài, Allegri thì không

Xét thành tích huấn luyện Juventus và Bayern mùa trước, Max Allegri (48 tuổi) thậm chí thành công hơn Pep Guardiola (45). Max vô địch cú đúp quốc nội, vào chung kết Champions League, còn Pep chỉ giành Bundesliga.


Năm 2014, Đức vô địch. Manuel Neuer nhận giải trong con mắt thừa nhận của cả thế giới. Cũng như Buffon hay Casillas, Neuer rất nhanh nhẹn trong việc lao ra càn quét bóng. Nhưng anh thậm chí còn có một kỹ năng đáng nể hơn nữa: Sử dụng chân, điều phối bóng. Cũng như Buffon trước kia, Neuer đang đại diện cho cả một thế hệ người gác đền, những cầu thủ mà ngoài đôi tay khỏe khoắn còn có đôi chân kỹ thuật để ban chuyền.

Đêm nay, tại SVĐ Juventus, Buffon sẽ đối đầu với Neuer. Ở tuổi 38, Buffon không còn nhanh nhẹn và giờ đang ngả về hướng của những thủ môn cổ điển nhiều hơn. Bên kia sân sẽ là một Neuer ở thời kỳ đỉnh cao phong độ, người mà Pep Guardiola từng đùa là “có thể đá tiền vệ”…

Buffon từng được 3 đại gia Premier League theo đuổi

Lão tướng 38 tuổi của Juventus, Gianluigi Buffon tiết lộ rằng anh đã từng được 3 CLB khác nhau của Premier League theo đuổi sát sao, kể cả sau khi anh chuyển từ Parma tới Juve với giá 32,6 triệu bảng vào năm 2001. Cho tới nay, Buffon vẫn đang là thủ môn có giá trị chuyển nhượng cao nhất lịch sử bóng đá.

“Tôi nhớ khi mới chỉ 20 tuổi, vào năm 1998, tôi đã ăn tối với Arsene Wenger của Arsenal” – Buffon kể lại trên BT Sport. “Rồi khi tôi đang chơi cho Parma, Man United đã cử người theo dõi tôi nhiều ngày dưới yêu cầu của Alex Ferguson”.

“Có thể nói rằng đội nghiêm túc nhất và thẳng thắn nhất trong việc theo đuổi tôi là Manchester City” – Buffon tiếp tục. “Họ muốn khởi đầu hành trình của họ bằng hai hoặc ba ngôi sao. Tôi nằm trong kế hoạch ban đầu ấy. Đó là khoảng năm 2007 và 2008. Tuy nhiên vì nhiều lý do nên chuyện đó không thành sự thực”.


Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm