Buffon rời Juventus: 'Lão bà tạo nên tinh thần của tôi và tôi sẽ tiếp tục với tinh thần ấy'

18/05/2018 05:58 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 17 năm gắn bó với Juventus, Gianluigi Buffon tuyên bố anh sẽ rời Juve cuối mùa này nhưng không xác nhận sẽ treo găng.

Thủ thành huyền thoại cho biết anh đã nhận được một số đề nghị, tiếp tục thi đấu cũng có mà đảm nhiệm vai trò ngoài sân cỏ cũng có và có thể chấp nhận một trong những đề nghị ấy.

“Trận gặp Verona cuối tuần này sẽ là trận đấu cuối cùng của tôi cho Juventus. Đóng lại 17 năm sự nghiệp ở đây với 2 chiếc cúp, với Ngài Chủ tịch và toàn thể thế giới Juve ở bên thật sự vô cùng đặc biệt. Tôi tự hào đã cống hiến hết khả năng của mình cho tới giờ phút này, với những màn trình diễn làm cả tôi và CLB hài lòng”.

Chú thích ảnh

“Sau khi bình tĩnh suy nghĩ và trong tâm trạng hoàn toàn thoải mái, tôi quyết định sẽ ra đi vào cuối mùa. Đó không phải quyết định dễ dàng. Tôi cảm thấy mình vẫn mạnh mẽ như ngày nào ở tuổi 40 này. Tất cả là nhờ Juventus và tinh thần Juve. Tinh thần của tôi được hình thành từ tinh thần của CLB và tôi sẽ tiếp tục thể hiện mình theo cách đó vì đó là cách duy nhất tôi biết để đạt được kết quả”.

“15 ngày trước, tôi vẫn tin chắc mình sẽ giải nghệ nhưng giờ tôi nhận được một số đề nghị, những thách thức hấp dẫn cả trong lẫn ngoài sân đấu. Đề nghị quan trọng nhất để tôi tiếp tục thi đấu đến từ Chủ tịch Andrea Agnelli. Tuần sau tôi sẽ suy nghĩ vài ngày và đưa ra quyết định theo sự mách bảo của bản năng”.

Juventus chết đứng ở phút 98: Đừng khóc cho Buffon!

Juventus chết đứng ở phút 98: Đừng khóc cho Buffon!

Juventus đã chia tay Champions League theo cách không thể bi tráng hơn, sau khi các chàng trai đến từ Italy khiến Real Madrid thực sự run rẩy. Nhưng cách phản ứng của Gigi Buffon đi ngược với những giá trị mà Juve thể hiện.

“Tôi tin rằng Juventus cần vạch kế hoạch cho tương lai. Với tư cách là thủ quân đội bóng, là cầu thủ đã chơi bóng rất nhiều năm ở đây, tôi là người đầu tiên hiểu rõ điều đó. Tôi sẽ quyết định có tiếp tục thi đấu hay không tùy thuộc vào việc tôi thấy mình có còn đủ động lực và sức mạnh nữa không. Đó là điều tôi cần cân nhắc kỹ và đó là một quyết định khó khăn”.

Chú thích ảnh

“Tôi không muốn tiếp tục thi đấu ở những giải đấu thấp hơn. Nếu quyết định theo đuổi công việc ngoài sân đấu, tôi cần trải qua một khóa huấn luyện để hiểu rõ con đường đúng đắn phải đi và vai trò mình có thể đảm nhiệm. Tôi tự hào vì đã nhận được nhiều đề nghị cho tương lai nhưng tôi muốn mình đối mặt với thử thách tiếp theo với sự tận tụy tối đa”.

Cùng với quyết định rời Juve cuối mùa này, Buffon cũng xác nhận anh sẽ chia tay ĐTQG để trao cơ hội cho các thủ môn trẻ. Trong sự nghiệp vinh quang của mình, thủ thành có biệt danh “siêu nhân” đã giành được hầu hết mọi danh hiệu ở cấp độ ĐTQG và CLB nhưng có một danh hiệu mãi mãi lẩn tránh anh là chức vô địch Champions League. Buffon đã 3 lần thất bại ở chung kết Champions League với Juve các năm 2003, 2015, 2017.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm