Bí ẩn Simone Zaza: Có cha là DJ. 2 năm trước còn đá ở giải hạng 3 Italy

10/09/2014 08:00 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Với bàn thắng ra mắt trận gặp Na Uy, Simone Zaza đang tạo ra một cơn sốt tại Italy.

Có cái họ rất Brazil, nhưng Simone Zaza là người Ý gốc 100%. Họ của anh xuất phát từ người cha, vốn là một DJ có nghệ danh Zaza. Trước Na Uy, Zaza đã nhảy múa trong điệu nhạc của riêng mình.

Đó mới là lần thứ 2 anh khoác áo đội tuyển Italy, và bàn mở tỉ số mà anh ghi mới là bàn ra mắt của Simone Zaza trên tuyển. Anh bảo: “Tôi đang sống trong một tuần đầy những giấc mơ”. Quả vậy. Mới tuần trước, Simone Zaza còn trong bóng tối. Đến tuần này, cầu thủ 23 tuổi này đã thành một ngôi sao của người Italy.


Zaza đã ghi bàn đầu tiên của mình cho Italy.

Simone học bóng đá từ năm 6 tuổi, tại một học viện bóng đá trẻ của thị trấn Bernalda, tỉnh Matera, vùng Basilicata, thuộc miền Nam Italy. Khởi đầu sớm, nhưng sự nghiệp của anh vẫn trắc trở. Ở tuổi 18, Zaza ra mắt Serie A, ra sân trong trận Atalanta – Chievo. Nhưng trong suốt 2 năm, từ 2008 đến 2010, Zaza chỉ đá 3 trận cho Atalanta, rồi đến tháng 7/2010, bị CLB chấm dứt hợp đồng.

Trong 1 năm tại Sampdoria sau đó, Zaza cũng chỉ được chơi 2 trận rồi bị cho các CLB khác mượn. Vật lộn ở Juve Stabia, đội bóng thuộc Serie B, Zaza bỏ phí thêm 1 năm nữa, trước khi bắt đầu xây dựng tiếng tăm ở Viareggio, đội bóng khi đó chơi ở Serie C1 (hạng 3 Italy). Zaza ghi được 9 bàn sau 16 lần ra sân cho đội bóng này trong năm 2012, suýt giúp họ thăng hạng Serie B.

Sau mùa 2012-13 ghi 18 bàn sau 35 trận cho Ascoli tại Serie B, ở tuổi 22, Zaza được thừa nhận là một trong những tiền đạo trẻ xuất sắc của bóng đá Italy. Tháng 7/2013, Juventus mua đứt Zaza từ Sampdoria với giá 3,5 triệu euro, sau đó bán lại cho Sassuolo. Trong hợp đồng đã kí của hai đội bóng có điều khoản cho phép Juve có quyền ưu tiên mua lại Zaza, với giá 15 triệu euro, nếu mua trước 30/ 6/2015, hoặc 18 triệu euro, nếu mua trước 30/6/2016.


Nhờ Conte, Zaza đổi đời.

Tại Sassuolo, Zaza đá tiền đạo với Domenico Berardi, chân sút của đội tuyển U21 Italy. Cặp Zaza – Berardi được coi là biểu tượng thành công của Sassuolo, đội bóng duy nhất tại Serie A “nội địa hóa” triệt để. Trong trận đấu ở vòng 1 Serie A gặp Cagliari, Sassuolo tung ra đội hình xuất phát gồm 11 cầu thủ người Ý.

Chủ tịch Giorgio Squinzi của Sassuolo rất tự hào: “Tôi nghĩ chúng tôi đã thành công nhờ vào lộ trình đúng đắn là dựa vào các cầu thủ trẻ trưởng thành từ CLB. Tôi đã xem Zaza chơi trận gặp Hà Lan và cậu bé chơi rất tốt”.


Màn trình diễn rất tốt của Zaza trước Na Uy.

Trước khi được Antonio Conte gọi lên tuyển, Zaza đã ghi 10 bàn sau 34 trận cho Sassuolo. Quyết định gọi Zaza trong khi loại Mario Balotleli (một phần vì Balo bị treo giò trận gặp Na Uy) của Conte được đánh giá là bất ngờ. Nhờ Conte, chỉ trong 2 năm, Zaza đi một mạch từ Serie C1 lên Azzurri. Trường hợp của anh rất giống với Emanuele Giaccherini: Xuất phát từ Serie C2, rồi tiến bước lên Azzurri, sau khi được Conte mua về Juventus…

Gia Hưng

Zaza và Immobile chấn thương 

Cặp tiền đạo của Italy đã dính chấn thương sau trận thắng Na Uy. "Immobile bị đau ở hông và ban đầu cậu ấy hoàn toàn không vận động được, nhưng sau đó đã có thể cử động tốt hơn", bác sĩ đội tuyển Italy, Enrico Castellacci, trả lời kênh RAI. "Còn với Zaza, cậu ấy bị một vết rách lớn ở chân. Nhưng chấn thương này không có gì khó xử lý cả".

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm