Balotelli nghỉ 3 tháng, Milan muốn có Ibra miễn phí

17/11/2015 06:20 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Tuần tới, Mario Balotelli sẽ phẫu thuật chấn thương háng và dự kiến, anh phải nghỉ thi đấu 3 tháng.

Milan cứ đinh ninh rằng chỉ cần các biện pháp vật lý trị liệu là Balotelli có thể bình phục, nhưng sau đó, Balotelli nói anh bị đau khi vận động nên Milan buộc phải cho anh phẫu thuật. Tuần trước, Balo đã đến Copenhagen (Đan Mạch) gặp Giáo sư Per Holmich, người đã chẩn đoán rằng anh bị thoát vị bẹn để phẫu thuật.

Thời gian bình phục đến 3 tháng là một đòn đau với Milan. Balotelli chỉ thi đấu cho Milan theo hợp đồng cho mượn từ Liverpool có thời hạn 1 năm. Hết hợp đồng này, anh trở về đội chủ quản, trong khi mới đá cho Milan được 228 phút và ghi được 1 bàn.

Vòng 12 Serie A: Milan thoát thua trên sân nhà nhờ thủ môn 16 tuổi

Vòng 12 Serie A: Milan thoát thua trên sân nhà nhờ thủ môn 16 tuổi

Chuỗi thắng của AC Milan ở Serie A đã bị đội khách Atalanta chặn lại ở vòng 12 sau khi cầm chân Milan trong trận hòa không bàn thắng.

Cùng với chấn thương của Jeremy Menez, lựa chọn cho hàng công của Milan thật nghèo nàn, dù họ chi 38 triệu euro mua Carlos Bacca, Luiz Adriano vào mùa Hè. Tờ Il Corriere dello Sport đưa tin ngày 16/11, Milan cân nhắc quay trở lại thương vụ mua Zlatan Ibrahmovic từ PSG. Tiền đạo 34 tuổi đã từng thi đấu cho Milan từ năm 2010 đến năm 2012, giành Scudetto mùa 2010-11 thời Max Allegri và được nhiều CĐV yêu mến. Hè qua, Giám đốc điều hành Adriano Galliani đã cố gắng thuyết phục Ibra nhưng không thành.

Theo Il Corriere dello Sport, Milan sẽ mở ra cuộc đàm phán mới với Ibra vào mùa Đông này. Lý tưởng nhất, họ có Ibra vào mùa Đông. Còn không, Milan thuyết phục Ibra trở lại với họ theo dạng chuyển nhượng tự do, nếu đàm phán gia hạn hợp đồng giữa cầu thủ người Thụy Điển với PSG thất bại.

Mức lương dĩ nhiên là trở ngại lớn. PSG đang chấp nhận trả cho Ibra 15 triệu euro/mùa, bao gồm cả khoản thuế lên tới 75% mức thu nhập áp dụng cho người có thu nhập trên 1 triệu euro tại Pháp. Milan sẽ khó với tới số này, khi cầu thủ nhận lương cao nhất đội là Carlos Bacca và Riccardo Montolivo chỉ nhận 3,5 triệu euro/mùa.

Đó là chưa kể, các đội bóng tại MLS (Giải nhà nghề Mỹ) cũng đang chèo kéo Ibra quyết liệt. Sang Mỹ vẫn tốt hơn, nếu Milan không được dự cúp châu Âu, và lại… nghèo?

Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm