02h45 ngày 27/11, Empoli - AC Milan: Chỗ đứng nào cho Niang?

26/11/2016 06:41 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Dù đã gắn bó với Milan từ năm 2012, chân sút M’Baye Niang vẫn chưa cho thấy tiềm năng phát triển. Liệu anh có thể chơi tốt hơn dưới bàn tay huấn luyện của Vincenzo Montella hay không?

Tất cả đều đồng ý rằng Niang hội đủ những phẩm chất để trở thành chân sút tài năng tại sân San Siro: Tốc độ, sự tự tin và khả năng xử lý bóng trong chân cực tốt. Những HLV từng làm việc với Niang đều đánh giá rất cao chân sút người Pháp này, bao gồm Montella, người thầy hiện tại của anh.

Mới 21 tuổi, anh vẫn còn rất nhiều thời gian để phát triển năng lực. Vấn đề nằm ở chỗ áp lực dành cho Niang sẽ ngày càng lớn hơn khi Milan đang chơi tốt và ngân quỹ chuyển nhượng của đội bóng sẽ được sớm bổ sung trong thời gian tới, một khi những vấn đề phát sinh của quá trình chuyển giao đội bóng.

Hiện tại, phong độ của Niang không hề tốt chút nào, khi anh trải qua chuỗi 4 trận liền không ghi nổi một bàn thắng hay tung ra một đường kiến tạo nào, dù con số 3 bàn thắng và 2 pha kiến tạo trong 11 lần ra sân của anh không hề tệ chút nào. Việc Montella rút anh ra khỏi sân trong bốn trận gần nhất từ phút 70 trở đi là chỉ dấu cho thấy hiệu quả Niang đem lại trên sân ngày càng giảm sút.

Về khả năng hỗ trợ phòng ngự, Niang vẫn đảm bảo nhiệm vụ của mình, đồng thời thể hiện tầm ảnh hưởng trong những đợt tấn công bên hành lang cánh trái. Điều tích cực nằm ở chỗ Montella vẫn đặt niềm tin vào cầu thủ 21 tuổi này. Mặt khác, nhiều người vẫn hoài nghỉ về chỗ đứng trong đội hình chính thức của anh trong dài hạn.

Trận đấu với Empoli cuối tuần này sẽ đem đến cơ hội quý giá để Niang thể hiện mình. HLV Montella buộc phải xáo trộn nhân sự hàng công khi chân sút chủ lực Carlos Bacca dính chấn thương và khả năng ra sân là không cao. Nếu chân sút người Pháp không biết tận dụng cơ hội, nguy cơ anh phải ngồi ghế dự bị là rất cao, trong bối cảnh chỉ còn hơn một tháng nữa là thị trường chuyển nhượng mùa Đông mở cửa.

Cách lý tưởng nhất để làm câm lặng những nghi ngờ về năng lực của Niang là cần phải tìm lại sự ổn định, đặc biệt trong khâu ghi bàn.

Đội hình dự kiến

Empoli: Skorupski - Veseli, Bellusci, Costa, Pasqual - Krunic, Diousse, Croce – Saponara - Maccarone, Pucciarelli

Milan: Donnarumma - Abate, Gomez, Paletta, De Sciglio - Kucka, Locatelli, Bonaventura - Suso, Lapadula, Niang

Dự đoán: 0-2


Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm