02h45 ngày 19/11, Italy - Albania: Candreva và rào cản thời gian

18/11/2014 14:11 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Với 14 cầu thủ bổ sung để đá giao hữu với Albania, HLV Antonio Conte đã gọi đến 37 cầu thủ lần này. Thật ra, họ chỉ cần 11 cầu thủ sẵn sàng thi đấu ở đẳng cấp cao nhất mà thôi. 11 cầu thủ ấy đều xuất sắc như Antonio Candreva!

Conte ca cẩm về nạn chấn thương của đội tuyển, và chính xác, Italy chỉ cần thêm 4 thương binh nữa là đủ một đội hình dư sức vô địch EURO, góp mặt cùng với Barzagli, Bonucci (bị treo giò), Pirlo, Verratti, Balotelli, Montolivo và Ogbonna. Nhưng trận hòa đầy thất vọng ở San Siro trước Croatia không thể chỉ đổ tội cho những đôi chân sưng tấy, khi mà đội hình chính của Azzurri vẫn là giao thoa của bộ khung Conte đang cố xây dựng. Nhóm “nghị sĩ” có Buffon, Chiellini, Marchisio, Candreva và De Rossi. Nhóm cầu thủ trẻ được coi là tương lai gồm De Sciglio, Immobile, Zaza và Darmian. Andrea Ranocchia 26 tuổi, không phải trụ cột cũng không phải cầu thủ trẻ, nhưng chuyên môn đã được kiểm định trong nhiều năm thi đấu dự bị thời Prandelli. Tóm lại, đấy vẫn là một lực lượng mạnh.

Nguyên nhân khiến đội hình ấy cầm bóng chỉ 38,1% trước Croatia và đánh mất hoàn toàn cái uy của đội chủ nhà, không nằm ở tất cả các vị trí, mà chỉ vì thiếu đi 1 cầu thủ có thể tạo ảnh hưởng sâu đậm lên lối chơi. Một người kiểu Andrea Pirlo. Conte rất hy vọng ở Marco Verratti, nhưng đến thời điểm này anh chưa có nhiều cơ hội sử dụng cầu thủ của PSG, và nếu sử dụng, câu hỏi đặt ra là liệu Verratti có thể gây ảnh hưởng rõ nét lên đội bóng ngay lập tức hay không?

Chúng ta nhìn vào Antonio Candreva và xuýt xoa trước sự cơ động của anh trước Croatia. Anh đã ghi bàn đầu tiên cho đội tuyển, nhưng anh đã thi đấu cho Azzurri từ năm 2009, và cần đến 4 năm, hơn 1.600 phút và 26 lần ra sân để thực hiện thành tựu đó. Candreva cần tới 2 giải đấu lớn để đạt đến bản lĩnh này: Nổi lên và bùng cháy tại Confederations Cup 2013, rồi khẳng định chỗ đứng vững chắc tại World Cup 2014. Conte không thể sử dụng Pirlo thường xuyên vì anh đã già, nên thắc mắc bây giờ là những mầm non của anh như El Shaarawy, Verratti, Immobile, Zaza, Darmian… bao giờ sẽ tạo được tầm ảnh hưởng như Candreva đang làm?

Xem Italy thi đấu trước Croatia, chúng ta có rất ít niềm tin vào một phát hiện mới nào đó ở trận giao hữu gặp Albania. Đơn giản bởi, hầu hết trong số 14 người được gọi bổ sung đều đã quen mặt với Azzurri, từ Criscito, Antonelli, Aquilani, Destro, De Silvestri… Trong số này, chỉ vài cầu thủ là thật sự mới như Okaka, Acerbi, Luca Rossettini…  nhưng trình độ chơi bóng của họ thực chất cũng chỉ dừng ở mức trung bình khá, sau rất nhiều năm chơi ở Calcio.

Cesare Prandelli rõ ràng đã bỏ lại cho Conte một đội tuyển trong thời kì hỗn mang, một đội tuyển không Pirlo, không thủ lĩnh và đang gắng sức đi tìm luồng oxi mới. Hai năm nữa là đến EURO, nhưng phải cần đến 5 năm để có 1 Candreva xuất sắc nhường này!

Đội hình dự kiến:

Italy: Sirigu – Acerbi, Bonucci, Moretti – Rossettini, Bonaventura, Aquilani, Parolo, Antonelli – Giovinco, Destro.

Albania: Berisha – Abrashi, Lila, Agolli, Kukeli – Hysaj, Lenjani, Memushaj, Cana – Mavraj, Cikalleshi.

Dự đoán 2-0

Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm