Italy vs Thụy Sĩ: Không gì khác, ngoài chiến thắng

12/11/2021 19:51 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Đấy là điều duy nhất có giá trị với những người Thiên thanh khi họ tiếp Thụy Sĩ, một trận chung kết thực sự trên đường đến Qatar. Bởi khi nỗi ám ảnh về một thảm họa 2017 quay trở về - Ý không thể thắng Thụy Điển và lỡ hẹn với World Cup 2018 - thì một trận thua là điều kinh khủng nhất, còn một trận hòa cũng đem đến rất nhiều bất trắc.

Nhận định bóng đá Ý vs Thụy Sĩ: HLV Mancini đau đầu lực lượng tuyển Italy

Nhận định bóng đá Ý vs Thụy Sĩ: HLV Mancini đau đầu lực lượng tuyển Italy

Không chỉ Luis Enrique lo lắng với những chấn thương của các cầu thủ Tây Ban Nha, đến lượt HLV Roberto Mancini cũng vò đầu bứt tai với tình trạng sức khỏe của một số cầu thủ đội tuyển Italy trước những trận đấu quan trọng.

1. Tại Olimpico ấy, 5 tháng trước, họ đã đánh bại Thụy Sĩ 3-0 ở vòng bảng EURO 2020 với cú đúp của Locatelli và bàn ấn định thắng lợi của Immobile để xây đổ bê tông trên con đường hướng đến danh hiệu vô địch. Những đêm hè nước Ý đẹp đẽ và mơ mộng ấy đã qua, bởi bây giờ là cuối thu, trời đã lạnh, Italy đã là nhà vô địch EURO được 4 tháng, chuỗi trận bất bại kéo dài 37 trận đã kết thúc, và chính trận hòa 0-0 với Thụy Sĩ ở lượt đi đã trở thành một cú sốc kéo đội bóng của Roberto Mancini xuống mặt đất. Từ trận đấu ấy, báo chí Ý đã nói đến việc Thiên thanh sẽ khó khăn rất nhiều nếu cứ chơi như thế. Hôm ấy, Mancini đã thay 5 trong 6 cầu thủ ở hai tuyến cao nhất (Locatelli và Barella ở tuyến giữa, Insigne, Immobile và Berardi ở hàng công), một dấu hiệu cho thấy ông không hài lòng với những ngôi sao của EURO khi họ bất lực trong ngày tái ngộ Thụy Sĩ.

 

 

Bây giờ, lại là Thụy Sĩ, một đội tuyển đang bị tàn phá bởi chấn thương với sự vắng mặt của 7 cầu thủ, trong có những trụ cột như Xhaka và Embolo. Nhưng Italy cũng không hẳn lành lặn. Verratti không có mặt và anh sẽ được thay thế bằng Locatelli, Barella bị đau nhẹ ở trận derby nhưng vẫn có thể ra sân, Bonucci sẽ vắng người đá cặp Chiellini do bị chấn thương, nhưng sẽ cùng chiến đấu bên Acerbi (họ chính là bộ đôi trung vệ trong chiến thắng Thụy Sĩ 3-0 hồi tháng 6) trở thành bức tường thép để bảo vệ cho Donnarumma (người vẫn trận bắt trận không ở PSG), nhưng chính sự vắng mặt ở phút chót của Immobile lại đặt ra cho Mancini nhiều vấn đề cần xử lý.

Chú thích ảnh
Mancini liệu có giúp Italy giành 3 điểm trước Thụy Sĩ?

2. Đúng là Immobile không có duyên trong màu áo đội tuyển, bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn và không tỏa sáng khi người ta kỳ vọng anh nhiều nhất, nhưng cũng khó có thể gạt ra ngoài một chân sút đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Serie A (10 bàn) và kể cả khi Immobile có mặt trên sân và không ghi bàn, anh vẫn làm tốt vai trò của một người làm tường và “săn” hậu vệ đối phương.

Vắng anh, Italy sẽ đá thế nào? Mancini sẽ vẫn bố trí một tiền đạo mục tiêu là Belotti đá chính, hay sẽ sử dụng phương án số 9 ảo? Trong 44 trận cầm quân, vị HLV 57 tuổi đã 40 lần bố trí có trung phong trong sơ đồ xuất phát, 3 lần đá từ đầu với số 9 ảo và 1 lần duy nhất bố trí cặp tiền đạo (trận thua Bồ Đào Nha 0-1, và từ đó cách sử dụng này được cho vào sọt rác luôn). Khó có khả năng Mancini sẽ bố trí Scamacca hay Raspadori, những cầu thủ của Sassuolo trên hàng công. Việc để Insigne đá số 9 ảo cũng có nhiều rủi ro, bởi Mancini đã sử dụng tiền đạo của Napoli ở vị trí này trong trận gặp Tây Ban Nha ở Nations League, và Ý đã thua 1-2, kết thúc mạch bất bại. Một khả năng nữa là Belotti sẽ đá tiền đạo. Không chỉ vì anh là một trung phong đúng nghĩa mà còn vì các thống kê ủng hộ anh: 11 lần anh đá chính trong triều đại Mancini thì Ý thắng 8, hòa 3 và không thua lần nào. Vấn đề ở chỗ, Belotti mới trở lại sau chấn thương, chưa có phong độ tốt nhất, mới chỉ 2 lần đá chính trong 5 trận gần nhất của Torino. Lần gần nhất anh đá chính cho Italy là trận thắng xứ Wales ở vòng bảng EURO vào tháng 6/2021. Còn bàn thắng gần nhất của anh trong màu áo Thiên thanh? Tháng 3/2021, trận thắng Bulgaria ở vòng loại World Cup.

3. Cơn đau đầu ấy Mancini phải xử lý để tìm được đường đến khung thành Thụy Sĩ. Italy phải ghi bàn để chiến thắng và giành vé đến Qatar. Một chiến thắng ở Olimpico (nơi Ý chưa từng thua kể từ năm 1953) và một trận hòa sau đó mấy ngày ở Belfast trước Bắc Ireland là đạt mục tiêu đề ra. Thiên thanh đã tự làm khó mình vì hòa Bulgaria và hòa Thụy Sĩ trong tháng 9, và bây giờ, khi phong độ đã trở lại kể từ lần rơi xuống đất đó, Italy sẽ tự giải quyết được các rắc rối do chính họ gây ra.

Chờ tin chiến thắng…

Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm