Dư âm Anh – Italia: Tương lai của Cleverley nhưng hiện tại vẫn là Lampard

16/08/2012 09:22 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online)- Hầu hết các chiến lược gia tại Premier League đã lên tiếng phản đối loạt trận giao hữu quốc tế diễn ra giữa tuần qua. Bình luận của họ, trong hầu hết các trường hợp, là rất hợp lý. Việc FIFA quyết định sắp xếp lại lịch thi đấu của loạt trận giao hữu vào giữa tháng Tám đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới của các đội bóng châu Âu, nhất là các CLB Anh quốc. Giải Ngoại hạng Anh sẽ khai mạc vào thứ Bảy tới trong khi vào giữa tuần, các cầu thủ hàng đầu vẫn phải đi hàng nghìn cây số phục vụ đội tuyển quốc gia của họ. Một sự bất hợp lý kinh khủng!

Đương nhiên, điều đó không có nghĩa là loạt giao hữu trên thực sự vô nghĩa và không mang tới một kết quả tích cực nào. Riêng với đội tuyển Anh của Roy Hodgson, thắng lợi 2-1 trước Á quân EURO 2012 thực sự là một bài sát hạch đáng giá cho tương lai của “Tam Sư”.


Tuyển Anh nhận được rất nhiều bài học sau giải đấu - Ảnh: Getty

Defoe đã sẵn sàng cho những thử thách lớn hơn

Cả Andy Carroll và Jermain Defoe đều được trao 45 phút thể hiện trong màu áo tuyển Anh. Đó là cơ hội cho họ gây ấn tượng với đội tuyển cũng như tìm lại chỗ đứng ở CLB. Carrolll không để lại nhiều dấu ấn nhưng Defoe đã thực sự nắm được cơ hội của mình với một bàn thắng.

Từ một tình huống không quá nguy hiểm ở biên phải, Defoe có pha xử lý tuyệt vời vượt qua sự truy cản của Davide Astori trước khi tung cú cứa lòng hiểm hóc làm bó tay thủ thành Salvatore. Thủ môn người Ý đã thừa nhận sau trận đấu rằng phải có một đôi tay khỏe hơn rất nhiều để đẩy được cú sút ấy.

Bản thân Defoe hiện không có chỗ đứng vững chắc cả trong màu áo CLB và đội tuyển quốc gia. Anh chỉ ra sân đúng 11 trận tại Premier League mùa trước. Tại White Hart Lane, Emmanuel Adebayor mới là lựa chọn số một trong sơ đồ 4-2-3-1 của đội bóng. Nhưng với việc vụ chuyển nhượng của Adebayor vẫn đang bế tắc, Defoe gần như chắc chắn sẽ giành suất đá chính trong trận mở màn mùa giải gặp Newcastle sắp tới.

Carrick – Cleverley: Chìa khóa khu trung tuyến

Vì những lý do khác nhau, cho tới lúc này, Carrick và Cleverley mới có thể cùng sát cánh trong màu áo tuyển Anh. Nhưng ấn tượng họ mang tới thực sự rất khác biệt. Đó là hai nhân tố chủ chốt đã giúp tuyển Anh kiểm soát trận đấu.

Cleverley là người chơi cao hơn Carrick. Họ đã giúp tuyển Anh kiểm soát bóng nhiều hơn so với thế trận một chiều ở Tứ kết EURO cách đây hai tháng. Kĩ thuật và sự bình tĩnh của bộ đôi trên cộng với kinh nghiệm của Frank Lampard thực sự khiến tuyến giữa của “Tam Sư” trở nên rất đáng gờm.


Cleverley là tương lai của người Anh... - Ảnh: Getty

Dù Andrea Pirlo vắng mặt nhưng người Ý vẫn còn Daniele De Rossi, Antonio Nocerino và Alberto Aquilani. Đối đầu với bộ ba trên vẫn là một bài kiểm tra thực sự với năng lực của Carrick và Cleverley. Và họ đã xuất sắc vượt qua nó.

Hàng thủ vẫn còn nhiều vấn đề

Trong khi thể hiện sự tiến bộ ở khả năng cầm bóng, người Anh cho thấy họ vẫn phải xử lý nhiều vấn đề ở tuyến phòng ngự. Bộ tứ vệ của “Tam Sư” thường xuyên bị đe dọa bởi những đường chuyền vượt tuyến rót thẳng vào khoảng trống ở giữa các hậu vệ và thủ môn. Tại EURO, Pirlo và De Rossi đã làm được điều đó. Đêm qua, vẫn là De Rossi và Aquilani tiếp tục khai thác điểm yếu này. Chỉ khác là điểm đến của các đường lên bóng không còn là Balotelli mà là Mattia Destro.

Việc hàng tiền vệ không tạo đủ áp lực và các hậu vệ không có được tốc độ cần thiết là nguyên nhân dẫn tới chuyện này (nghe thật vô lý bởi người Anh có một giải vô địch quốc gia tốc độ nhất châu Âu – TT&VH Online).

Trước Mattia Destro năng động, được hỗ trợ bởi chân chuyền Alessandro Diamanti, Cahill và Jagielka đã trải qua một buổi tối không hề dễ chịu.

Lampard vẫn là thủ lĩnh

Ở tuổi 34, bạn không thể đòi hỏi Frank Lampard có những pha băng lên từ tuyến sau, chiếm lĩnh khoảng trống và dứt điểm như ở tuổi 24 được. 34 tuổi cũng là lúc người ta có thể bắt đầu nghĩ về một tương lai không có bóng đá. Nhưng riêng với Lampard, tuyển Anh hiểu họ vẫn cần anh.


...nhưng hiện tại cần có Lampard - Ảnh: Getty

Hệ thống 4-2-3-1 ở Chelsea cũng là hệ thống chiến thuật mà Hodgson áp dụng cho “Tam Sư”. Khả năng di chuyển thông minh, kiến tạo hiệu quả của Lampard là rất cần thiết trong sơ đồ này (hãy nhớ những gì anh đã làm được trước Barcelona ở Champions League – TT&VH Online).

James Milner tiếp tục khẳng định vị trí

Dù chỉ được vào sân trong hiệp hai nhưng Milner đã thực sự gây ấn tượng. Sự chăm chỉ của anh ở hành lang phải đã mang tới rất nhiều điểm khác biệt. Ít nhất 2 lần, tiền vệ của Man City đe dọa đối thủ với những đường chuyền của mình. Sự năng nổ của anh cũng rất cần thiết khi “Tam Sư” phải đối mặt với những đối thủ giàu kĩ thuật như Italia.

Ở trận Siêu Cúp nước Anh với Chelsea, Milner đã trình diễn cực kì ấn tượng ở vị trí mới: hậu vệ phải. Trận gặp Italia, chính anh là người góp công lớn trong bàn thắng của Defoe.

Minh Chiến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm