Chiellini đá hậu vệ trái: "Bản năng gốc"

07/10/2011 15:46 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) - Conte đã trả lại Chiellini về hành lang trái trong trận Juve gặp Milan. Bây giờ đến lượt Prandelli xếp Chiellini đá hậu vệ trái trước Serbia. Đó đều là những sự điều chỉnh mang tính tình thế nhưng rất có thể nó lại giúp cho cả Juve lẫn "Azzurri" giải quyết vấn đề nhân sự mà họ đang gặp phải bấy lâu nay.

Đây có phải sự gặp nhau của những ý tưởng lớn giữa Conte và Prandelli? Câu trả lời chính xác là như vậy. Khi nhìn vào đội hình Italia đá với Serbia đêm nay, người ta chỉ quan tâm tới 6 người Juve nhiều khả năng sẽ ra sân từ đầu là Chiellini, Barzagli, Bonucci, Buffon, Pirlo, Marchisio mà quên mất rằng còn người Juve thứ 7 nữa. Đó chính là HLV Prandelli. 


Đêm nay Chiellini sẽ đá hậu vệ trái của Azzurri - Ảnh Getty

Ông từng đá tiền vệ tấn công cho Juve trong giai đoạn 1979-1985. Thế nên, việc Prandelli "Juve hóa" Italia cũng là chuyện bình thường. Dù xét về khía cạnh nào thì nó cũng logic. Juve luôn là hiện thân, là biểu tượng của tuyển Italia trong lịch sử, Prandelli cũng là một phần của lịch sử Juve. Đội Juve của Conte bây giờ lại đang chơi tốt. Thế thì có lí do gì mà màu Thiên Thanh lại không nhuộm sắc trắng đen? 

Trở lại với chuyện Chiellini đá hậu vệ trái. Conte trả Chiello về "chỗ cũ" của anh sau khi De Ceglie dính chấn thương còn Grosso đã già. Nghĩa là tình thế cấp bách đã khiến Antonio phải thực hiện sự điều chỉnh ấy. Prandelli xếp Chiellini đá hậu vệ trái cũng vì cả Criscito lẫn Balzaretti đều chấn thương. Tiếp tục là một sự điều chỉnh do tình thế đòi hỏi. Họ "sao chép" ý tưởng của nhau chăng? Không hề. Đơn giản đó là sự gặp nhau của những ý tưởng sáng tạo. Vì cả Antonio lẫn Cesare đều từng phụng sự Juve. Và như người ta vẫn nói "cái khó ló cái khôn".

Về góc độ chuyên môn, sự điều chỉnh này hứa hẹn sẽ có lợi cho cả Juve lẫn "Azzurri". Chiellini từng đá trung vệ cực hay ở VCK EURO 2008. Các tifosi hẳn còn nhớ trận tứ kết mà Italia đã gần như vô hiệu hóa tiqui-taca của Tây Ban Nha. Chiellini đã chơi trung vệ tuyệt hay với những cú tắc bóng nhanh, chính xác và quyết đoán làm Torres "mất điện". Nhưng gần như kể từ đó Chiello bị "đóng đinh" vào vị trí trung vệ. Có điều từ sau EURO 2008 người ta không thấy anh đá trung vệ tốt như trước nữa. Tất cả đều thấy thế và kết luận là Chiello xuống phong độ. 

Thực ra đó là nhận định sai lầm vì bản chất vấn đề không hẳn như vậy. Đơn giản vì giữa Tây Ban Nha và các đối thủ khác luôn tồn tại một sự khác biệt về chất lượng kỹ thuật cũng như sức công phá. Chiellini có thể lực cực kỳ sung mãn, lối đá máu lửa, không ngại va chạm cả dưới đất lên trên không. Mà vị trí trung vệ lại không đòi hỏi cầu thủ phải hoạt động nhiều như hậu vệ biên. Và sự "nhàn cư" đó nhiều khi khiến Chiellini "ngủ gật" vì anh "rảnh rỗi" quá. Chiello không thể lúc nào cũng lao ra biên để tranh cướp bóng vì như thế là dẫm chân lên hậu vệ cánh.

Chỉ có Tây Ban Nha với dàn ngôi sao ngôi sao đầy kỹ thuật và những pha tấn công thường xuyên mới "khai phá"  được nhiều năng lực phòng ngự của Chiellini khi họ luôn đặt anh vào trạng thái "phải làm việc". Và tài năng phòng ngự của Chiello có điều kiện phát huy. Khi anh trở lại đá trung vệ cho Juve, sức ép mà đối thủ tạo về khung thành Buffon không phải theo kiểu "làn sóng" mà thường chỉ mang tính "chộp giật" theo thời điểm và tình huống nên nhiều khi Chiello đã "ngủ quên" hoặc "giật mình" là vì thế.

Bây giờ Conte đẩy anh ra cánh trái và Prandelli cũng làm vậy ở Azzurri. Tôi cho rằng họ làm thế là đúng, nhất là với Juve. Vì với thể lực sung mãn, Chiellini dễ dàng lên công về thủ. Nói cách khác vị trí đó buộc anh phải tham gia thường xuyên vào các tình huống tấn công lẫn phòng ngự nên có thể hứa hẹn sẽ phát huy tốt nhất tài năng của anh. Một khi Chiellini đá hậu vệ trái, cả Juve lẫn tuyển Italia coi như không phải "lăn tăn" gì nữa về hành lang này vì Chiellini rất thiện chiến trong tranh chấp tay đôi, tốc độ khá, dũng mãnh, chơi đầu tốt và cũng không hề thiếu tiểu xảo.

Nếu họ làm vậy, câu hỏi khác được đặt ra là tìm người đá trung vệ. Với Juve thì chuyện này sẽ sớm được giải quyết (nếu Conte để Chiellini đá HV trái lâu dài. Thực ra, Chiello vốn là hậu vệ trái trước khi đá trung vệ). Khi TTCN mùa Đông mở cửa, Juve sẽ mua thêm một trung vệ bổ sung cho cặp Barzagli-Bonucci là xong. Nếu vẫn để Chiellini đá trung vệ thì họ sẽ phải mua hậu vệ trái. Vậy tại sao không trả lại cho Chiello "bản năng gốc" của anh? Ngay cả khi đá hậu vệ cánh, Chiellini vẫn có thể bó vào trong hỗ trợ cho cặp trung vệ dù là đá ở Juve hay cho tuyển Italia cơ mà.

Với "Azzurri", việc này có thể thực hiện linh hoạt hơn. Nghĩa là Prandelli sẽ tùy theo quân số sẵn có và đối thủ mà xếp Chiellini đá trung vệ hoặc HV trái. Nếu cặp Barzagli-Bonucci hoàn thành tốt nhiệm vụ của họ trong màu áo Thiên Thanh, trả Chiello về hành lang trái là hợp lý hơn. Lí do như đã nói ở trên.

21 & 11: Chiellini đã ghi 21 bàn cho Juve ở tất cả các giải trong đó 11 bàn mang tính quyết định

13 & 7: Chiellini ghi 13 bàn cho Juve ở Serie A và 7 trong số đó mang tính quyết định

45 &2: Chiellini đã chơi 45 trận cho ĐT Italia và ghi 2 bàn thắng

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm