Anh lên kế hoạch đối phó Italia như thế nào?

23/06/2012 14:27 GMT+7

(TT&VH)- Màn trình diễn của thầy trò Roy Hodgson trong ba trận vòng bảng quả là rất thuyết phuc. Tuy vậy, Italia lại là đối thủ gieo sầu cho Tam sư nhiều hơn niềm vui. Vì thế, Roy Hodgson cùng các học trò rất quyết tâm chuẩn bị cho trận cầu quan trọng này bằng việc phân tích đối thủ... trên màn hình máy tính trước khi bước vào những buổi tập.

Nếu ví mỗi trận đấu như một môn học, thì độ khó từng môn học đang tăng dần qua từng giai đoạn. Bây giờ, Roy Hodgson như một ông thầy giáo đang giảng cho các học trò môn học mới có tên: Làm thế nào đối phó với hiểm họa của đội bóng đến từ vùng đất nổi tiếng với tháp nghiêng Pisa, những món ăn ngon đầy mê hoặc như Spaghetti hay Pizza này.



Tuyển Anh tập luyện trước trận gặp Italia- Ảnh Getty

Để làm được điều đó, sẽ có rất nhiều cánh tay đắc lực hỗ trợ cho Roy Hodgson. Trước hết, ông chắc chắn không thể nào bỏ qua những thông tin quý báu thu thập được từ Ian Butterworth, cựu cầu thủ của Norwich và Nottingham Forest, người đã theo dõi cả ba trận đấu của ĐT Italia ở bảng C. Trong khi đó, hai trợ lý Gary Neville và Ray Lewington tiến hành làm việc với hai chuyên gia về hình ảnh là Andy Scoulding và Steve O’Brien. Scoulding là người đứng đầu bộ phận phân tích kỹ thuật của Liverpool và ông cũng đã từng có thời gian sát cánh với Roy Hodgson ở Fulham. Trong khi đó, O’Brien là chuyên gia bình luận bóng đá của Liên đoàn bóng đá Anh (FA). Họ là những người đã nghiên cứu kỹ các trận đấu của ĐT Italia, không chỉ riêng trong khuôn khổ EURO 2012 để tìm ra những điểm yếu và cách khai thác nhằm tạo lợi thế cho Tam sư.

Tất cả những thông tin có được sẽ được trình bày cô đọng trong một buổi thảo luận nhóm kéo dài 20 phút giữa HLV với các cầu thủ. Những bản thuyết trình luôn được phát sẵn, và HLV sẽ sử dụng chiếc điều khiển từ xa có gắn tia hồng ngoại để hướng dẫn cùng với những đoạn phim DVD được biên tập công phu về đối thủ sắp tới. Theo lời diễn giải của một quan chức FA vào ngày hôm qua, mục đích của quy trình này là để tránh cho các cầu thủ bị bội thực thông tin quá mức trong một thời điểm.

Có lần, Roy Hodgson đã kể câu chuyện ngụ ngôn về con bọ cạp và con ếch, trong đó có việc làm thế nào con bọ cạp thuyết phục được con ếch chở mình đi ngang qua một con sông khi con ếch lo ngại rằng nếu con bọ cạp cứ tìm cách chích mình thì cả hai sẽ cùng chìm xuống sông. Trong quá trình băng qua sông, khi con ếch hỏi vì sao con bọ cạp chích mình, con bọ cạp lý luận: “Đó là bản năng tự nhiên”.

Điều này liên quan gì đến ĐT Anh? Cách mà ĐT Anh đang vận hành dưới thời Hodgson cũng có một chút nào đó thể hiện những gì được coi là bản chất vốn có. Cựu HLV của West Brom đã sắp đặt các cầu thủ vào những quân cờ, họ phải thể hiện năng lực cá nhân của mình cũng như sự hòa hợp trong một tập thể. Ở mỗi giờ nghỉ giữa các trận đấu, Hodgson chỉ đưa ra những câu nói ngắn gọn mang tính động viên khích lệ. Đấy chính là cách Tam sư chơi tốt cho đến thời điểm này dù cho Hodgson thậm chí đã lên kế hoạch cho những trận đấu kế tiếp như thể EURO 2012 giống như những trận đấu của Premier League vậy.

Hóa ra, đằng sau cái sự chân phương của ĐT Anh dưới thời Hodgson lại là một kế hoạch rất bài bản và chi tiết cho một giải đấu lớn như EURO 2012. Vậy thì đội quân màu thiên thanh cần phải hết sức coi chừng sức mạnh tiềm ẩn của Tam sư.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm