Nga đứng trước nỗi sợ thành viên IS ùa về từ Trung Đông

29/10/2015 14:29 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Cộng hòa Dagestan thuộc Nga, một điểm nóng bạo lực liên quan tới Hồi giáo cực đoan ở phía Bắc Caucasus, đang có nguy cơ phải đón nhiều kẻ cực đoan từng đầu quân cho Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria. Sau thời gian thu gom kinh nghiệm chiến trường, chúng đã chuẩn bị trở về quê nhà. 

Việc các phần tử cực đoan sang Syria chiến đấu từng khiến Dagestan giảm hẳn tình trạng bạo lực. Số vụ đánh bom và nổ súng đều đi xuống.

Tuy nhiên, vẫn còn đó mối quan ngại lâu dài, rằng những kẻ cực đoan khi trở về sẽ gây ra bạo lực và bất ổn, bất chấp việc chúng đã bị giám sát chặt chẽ hoặc bị tống giam. 

Chính quyền Dagestan đang cố gắng lập hồ sơ lưu trữ thông tin của tất cả những kẻ cực đoan, thông qua việc lấy dấu vân tay và mẫu DNA của chúng. "Chúng ta không thể cho phép chúng sử dụng kinh nghiệm thu được tại cuộc chiến Syria (để gây hại) khi trở về nhà" - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhấn mạnh gần đây.

Tổng thống Putin mô tả các mối đe dọa từ IS chính là lý do quan trọng khiến ông quyết định mở cuộc không kích nhằm vào các căn cứ của tổ chức khủng bố này tại Syria. Ông cho biết, hiện có khoảng 5.000 - 7.000 người Nga và công dân các nước từng thuộc Liên Xô (cũ) đang sát cánh chiến đấu bên IS.


Xác những phần tử cực đoan bị giết trên đường cao tốc tại Gubden, Dagestan, Nga. Ảnh: Yahoo

Sharaputdin Arslanbekov, một quan chức cảnh sát phụ trách hoạt động chống chủ nghĩa cực đoan ở tỉnh Makhachkala cho biết rằng theo số liệu chính thức, số người Dagestan vượt biên tới Syria là 419. Nhưng một nguồn tin tình báo đáng tin cậy lại nói con số thực tế khoảng 700 người, chiếm một phần đáng kể trong tổng số 2.500 người Nga đã đầu quân cho IS.

Arslanbekov cho biết, những kẻ làm công tác tuyển quân cho IS hoạt động rất tích cực tại các trường học. Chúng lợi dụng các khó khăn về kinh tế và xã hội trong khu vực để truyền bá mạnh tư tưởng cực đoan. "Những kẻ tuyển dụng khá kín đáo và được chuẩn bị tốt, chúng biết cách truyền bá tư tưởng và cũng có hiểu biết về tâm lý học" - ông nói.

Eduard Urazayev, cựu quan chức cấp cao của chính quyền Dagestan, cũng cho rằng tình trạng nghèo đói và thất nghiệp trong khu vực là nguyên nhân khiến IS dễ tuyển mộ người hơn. 


Lực lượng đặc biệt của Nga trong một chiến dịch chống khủng bố ở Makhachkala, thủ phủ của Dagestan, Nga. Ảnh: Yahoo

Trong khi đó, chiến dịch không kích của Nga ở Syria cũng làm dấy lên mối đe dọa trả đũa từ các phần tử cực đoan IS. Alexander Bortnikov, người đứng đầu Cơ quan an ninh liên bang (FSB) của Nga cho biết gần đây rằng dưới sức ép từ cuộc không kích của Nga, một số tay súng đã tìm cách rời khỏi Syria với âm mưu tiến hành các cuộc tấn công khủng bố ở Nga, Châu Âu và các nơi khác.

Không giống như Dagestan, nơi vẫn là tâm điểm của các cuộc bạo loạn liên quan tới Hồi giáo cực đoan trong những năm gần đây, Chechnya đã trở nên ổn định hơn dưới sự lãnh đạo của ông Ramzan Kadyrov. 

Ông Kadyrov tuyên bố rằng "hàng chục nghìn" người Chechnya sẵn sàng đến Syria để giúp quân đội của Tổng thống Bashar Assad chống lại IS. "Bằng cách giúp Syria, chúng tôi đang bảo vệ chính đất nước mình" - ông Kadyrov nói.

Duy An
Theo Yahoo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm