Trung Quốc ngưng chức quan cưỡng chế phá thai

15/06/2012 14:17 GMT+7 | Trong nước


Chính quyền thành phố An Khang, tỉnh Thiểm Tây đã xin lỗi cô Phùng Kiến Mai - người bị ép buộc phá bỏ thai nhi 7 tháng tuổi, đồng thời đình chỉ chức vụ ba lãnh đạo liên quan vào đêm 14-6.



Hình ảnh cô Phùng Kiến Mai nằm cạnh đứa con mới bảy tháng tuổi đã chết của mình gây bức xúc lớn trong xã hội Trung Quốc - Ảnh: Shanghaiist

Trong thông báo của thành phố An Khang, chính quyền gửi lời xin lỗi đến cô Phùng Kiến Mai cùng gia đình, nói rằng thành phố sẽ chịu sự giám sát của xã hội và xét xử vụ việc đúng theo luật định.

Gia đình cô Phùng Kiến Mai cáo buộc chính quyền địa phương bắt giữ và cưỡng chế cô Phùng đến bệnh viện để phá thai vào ngày 2-6. Lý lẽ đưa ra là cô Phùng không đủ điều kiện để sinh con thứ hai và không nộp số tiền phạt 40.000 nhân dân tệ (6.320 USD).

Hôm 14-6, Ủy ban Dân số và kế hoạch hóa gia đình tỉnh Thiểm Tây đã phái nhóm điều tra tới huyện Tăng Gia, khẳng định những cá nhân liên quan trong vụ việc sẽ bị trừng trị thích đáng. Theo ủy ban này, hành động của cấp địa phương đã vi phạm nghiêm trọng chính sách quốc gia và của tỉnh, làm hoen ố hình ảnh đội ngũ thực hiện kế hoạch hóa gia đình.

Theo kết quả điều tra ban đầu, một số quan chức ở huyện Tăng Gia đã phạm luật. Do đó, thành phố An Khang quyết định đình chỉ chức vụ giám đốc phòng kế hoạch hóa gia đình huyện là Jiang Nenghai, chủ tịch thị trấn Zengjia Chen Pengyin và trưởng văn phòng kế hoạch hóa gia đình thị trấn Zengjia Long Chunlai.

Ba người này bị đình chỉ để chờ đối diện với các hình phạt kỷ luật và hình sự sau khi vụ việc được xác định rõ ràng.

Thành phố thúc giục chính quyền huyện điều tra kỹ lưỡng vụ việc, từ đó nỗ lực nhiều hơn để bảo vệ các quyền pháp lý của người dân, đồng thời ngăn chặn bất kỳ trường hợp cưỡng ép phá thai nào khi thai nhi đã lớn.

Theo Tuổi trẻ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm