Trong nước

Iran tích cực khoe "hàng nóng"

23/08/2010 14:35 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Iran đang tích cực “khoe” hàng loạt vũ khí tiên tiến của nước này, mới nhất là một loại máy bay ném bom không người lái, được chính quyền Tehran khẳng định có tính năng “tàng hình”.

Hành động của Iran đã gây chú ý lớn và được xem là tín hiệu cảnh cáo với bất kỳ kẻ thù bên ngoài có ý định tấn công nước này, trong bối cảnh sự quan ngại liên quan tới chương trình hạt nhân của Tehran đang tăng cao.

Từ máy bay ném bom không người lái

Ngày 22/8, Iran đã trình làng Karrar (tạm dịch Người tấn công), một mẫu máy bay không người lái (UAV) ném bom tàng hình.

Trên sân khấu, trước các quan chức quân sự, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã phát lệnh kéo vải phủ chiếc Karrar, cũng là mẫu máy bay không người lái tầm xa đầu tiên của nước này. Với tổng chiều dài 4 m, chiếc UAV này được trang bị động cơ phản lực turbojet và có khả năng mang theo 2 quả bom, mỗi quả nặng 113kg.


Lễ giới thiệu mẫu UAV Karrar của Iran.
Truyền thông Iran quảng bá rằng mẫu UAV này có thể bay sâu vào trong lãnh thổ đối phương với vận tốc lên tới 900km/h và ném bom các mục tiêu quan trọng. Nó cũng có khả năng mang theo 4 tên lửa hành trình để phục vụ các mục đích khác nhau. Tầm hoạt động của mẫu UAV này được thông báo là khoảng 1.000km.

Karrar không phải là mẫu UAV đầu tiên của Iran. Hồi tháng 2, nước này đã trình làng dây chuyền sản xuất hai loại UAV tiên tiến. Các UAV này mang tên Ra’d (Sấm)Nazir (Người báo hiệu), được quảng bá là có khả năng thực hiện các nhiệm vụ do thám tầm xa, tuần tra, tấn công và ném bom chính xác trong tương lai.

Tới tên lửa và tàu chiến đời mới

Trước lễ giới thiệu Karrar chỉ mấy hôm, Iran đã bắn thử hai quả tên lửa đất đối đất đời mới.

Vụ bắn thử gần đây nhất là hôm 20/2, liên quan tới quả tên lửa Qiam (Trỗi dậy). Truyền hình Iran đã tường thuật trực tiếp cảnh quả tên lửa với một bên thân được sơn vẽ dòng chữ “Ya Mahdi”, tên vị cứu tinh Hồi giáo dòng Shiite, từ từ bay lên không trung trong một bãi thử ở sa mạc, xung quanh vang lên những tiếng hô không ngớt “Allahu Akbar” (Thượng đế vĩ đại).

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ahmad Vahidi, Qiam có một số tính năng kỹ thuật mới và khả năng chiến thuật độc đáo. “Do tên lửa đất đối đất này không có cánh, nó ẩn chứa trong mình sức mạnh chiến thuật rất lớn, qua đó giảm khả năng bị đánh chặn” - Vahidi nói. Ông không tiết lộ về thông số kỹ thuật cũng như tầm bắn của loại tên lửa mới.

Cùng việc thử tên lửa Qiam, Iran cũng đã bắn thử tên lửa Fateh 110 (Người chinh phạt) thế hệ 3. Loại tên lửa từng được Iran mang đi diễu hành này có tầm bắn 150 - 200 km.


Mẫu Karrar trong một lần bay thử
Ngoài ra, chính phủ Iran cũng mang ra giới thiệu hai mẫu tàu tốc độ cao mang tên lửa Seraj (Ngọn đèn) Zolfaqar (đặt theo tên thanh kiếm của lãnh tụ Hồi giáo Hazrat Ali).

Việc bắn thử Qiam diễn ra chỉ vài ngày sau khi lãnh đạo lực lượng Vệ binh Cộng hòa Iran tuyên bố sẽ sản xuất hàng loạt một bản sao của tàu cao tốc Bladerunner 51, thường được coi là tàu nhanh nhất thế giới, và trang bị vũ khí cho nó. Còn trước đó, Iran đã bàn giao 4 tàu ngầm thuộc loại Ghadir cho quân đội. Nặng 120 tấn, những tàu ngầm này sẽ hoạt động ở vùng nước nông, đáng chú ý là vùng Vịnh.

Răn đe đối phương

Hoạt động quảng bá hàng loạt vũ khí của Iran diễn ra trong bối cảnh nước này bắt đầu hoạt động nạp nhiên liệu uranium vào lò phản ứng hạt nhân tại Nhà máy điện nguyên tử Bushehr nằm ở phía Nam đất nước, chuẩn bị cho nó đi vào hoạt động sau 3 thập kỷ trì hoãn.  

Mỹ và đồng minh đã cáo buộc hoạt động hạt nhân của Iran chỉ là lớp vỏ che đậy mục tiêu lớn hơn là phát triển vũ khí nguyên tử. Cả Israel và Mỹ đã không phủ nhận khả năng tổ chức tấn công quân sự để ngăn chặn Iran chạm tay vào vũ khí nguyên tử. Theo Gary Samore, cố vấn của Tổng thống Mỹ Barrack Obama về vấn đề nguyên tử, Iran có thể chạm tay vào vũ khí nguyên tử trong vòng 12 tháng tới.

Dựa vào đó, có thể thấy hành động khoe “hàng nóng” của Iran mang nhiều tính răn đe đối phương. Mục tiêu chính của các thành tựu quốc phòng chúng tôi là ngăn chặn bất kỳ dạng đối đầu nào” - ông Ahmadinejad tuyên bố.

Trong bài phát biểu giới thiệu mẫu UAV Karrar, ông Ahmadinejad cũng nói rằng Iran nên tìm kiếm khả năng tấn công phủ đầu chống lại nguy cơ đe dọa Iran, dù rằng quốc gia Hồi giáo sẽ không bao giờ mở cuộc tấn công trước.

Gia Bảo

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm