Inter nên đá 3-4-3 hay 4-3-3?

09/07/2011 11:55 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Một trong những câu nói đầu tiên của HLV Gian Piero Gasperini khi đến trung tâm huấn luyện Appiano Gentile là biến Inter thành đội bóng chơi tấn công tổng lực. Nhìn từ CLB Crotone và nhất là Genoa, rất dễ để hình dung 3-4-3 là sở trường của vị HLV 53 tuổi này. Ông cũng giống như Zaccheron, luôn tấn công trong mọi thời điểm.

Gasp đang đối mặt với bài toán chiến thuật nan giải - Ảnh Getty

Có một vấn đề đặt ra: nếu chơi 3-4-3, Inter sẽ phí phạm nguồn nhân lực mà đội bóng này đang có. Với việc bố trí hàng thủ 3 người, Gasp sẽ phải dùng cùng lúc cả Lucio, Samuel và Ranocchia. Trong đó, Lucio đã không còn phong độ cao như mùa giải đầu tiên; còn Samuel vừa trải qua nhiều tháng dài không thi đấu vì chấn thương. Điều này cũng đồng nghĩa Inter không còn nhiều giải pháp trên băng ghế dự bị.

Nagatomo vốn xuất thân từ trung vệ, nhưng hàng thủ chỉ 3 người có thể sẽ tạo một áp lực lớn khiến cầu thủ người Nhật Bản khó hoàn thành nhiệm vụ. Chivu đã chậm chạp và hay mắc sai lầm. Cordoba chỉ có thể đá những trận đấu ở Cúp Italia. Để đội hình có chiều sâu, Inter cần phải mua thêm ít nhất một trung vệ nữa.

Hàng thủ 3 người cũng khiến đội trưởng Zanetti và Maicon không còn chỗ. Khi ấy, cả hai sẽ dâng cao để thi đấu như những tiền vệ cánh. Như vậy, chỉ còn hai vị trí ở trung tuyến dành cho những tiền vệ mà Gasp đang có, gồm Cambiasso, Thiago Motta, Stankovic, Muntari, Sneijder, Obi, Mariga, Coutinho (chưa tính việc Inter sẽ thanh lý bớt một phần trong nhóm này; cũng như khả năng Banega và Casemiro gia nhập Appiano Gentile là rất cao).

Để có thể dùng nhiều tiền vệ hơn, Gasp có thể chuyển từ sơ đồ 3-4-3 sang 3-4-1-2, với một trong số Sneijder, Coutinho, Stankovic hoặc Motta đá hộ công. Nhưng khả năng này rất khó xảy ra, bởi nó khiến Gasp chỉ còn hai vị trí tấn công.

Trong sơ đồ 3-4-3, chỉ hàng tấn công là Gasp có quyền hài lòng nhất. Với việc mang về Ricky Alvarez, chuẩn bị đón thêm Palacio (và bán Pandev), Gasp có đủ nhân sự để xoay vòng bộ ba tấn công. Nhiều khả năng, bộ ba ưng ý nhất của ông sẽ là Alvarez và Eto’o ở hai bên, hỗ trợ cho Pazzini trong vai trò mũi nhọn.

Để không phí phạm nhân lực, thực tế Gasp có thể lựa chọn lối chơi 4-3-3, với sự hài hòa cao hơn 3-4-3. Lúc đó, Maicon và Zanetti cũng phát huy tốt hơn sở trưởng của mình so với khi phải đá tiền vệ. Chỉ có điều, Gasp không quen với chiến thuật này.

Vậy Gasp sẽ phải làm thế nào để biến Inter thành đội bóng hoàn chỉnh nhưng không bỏ phí tài năng? Câu trả lời chỉ đến sau ngày 10/7, khi Inter hội quân ở Appiano Gentile (để kiểm tra y tế), và ngay sau đó bước vào chuyến “nằm vùng” tại Pinzolo.

N.L


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm