01h45 ngày 12/9, Palermo - Inter Milan: Trong làn gió đổi thay

11/09/2011 12:15 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Không còn Eto’o, trong khi nhiều khả năng Sneijder, Pazzini, Ranocchia rất có thể chỉ đóng vai dự bị, Inter đến Renzo Barbara với mộ bộ mặt mới toanh. Đội chủ nhà Palermo thậm chí còn thay đổi mạnh mẽ hơn, đến mức gần như trở thành một đội bóng khác hoàn toàn.

Sự trở lại của “Inter ngoại nhập”

Cả Inter lẫn Palermo đều có nhiều thay đổi - Ảnh Getty

Trong nhiều năm trở lại đây, Inter luôn dành một vị trí cho “trequartista” (nhạc trưởng), người có nhiệm vụ vận hành chiến thuật và phát động những tình huống tấn công trung lộ. Trong nhiệm kỳ HLV Roberto Mancini, Stankovic đóng vai trò “trequartista”. Khi Jose Mourinho xuất hiện, Sneijder là người cầm trịch, và điều này kéo dài sang giai đoạn Rafe Benitez rồi Leonardo.

Nhưng với sự xuất hiện của Gian Piero Gasperini trên băng ghế huấn luyện, Inter đang dần thay đổi toàn diện về bộ mặt. Tư duy của Gasperini trái ngược hoàn toàn với những người tiền nhiệm của mình, và lối chơi ưa thích 3-4-3 của ông không có chỗ cho những tiền vệ tổ chức như Sneijder.

Trong trận tranh Siêu Cúp Italia ở Bắc Kinh, Gasp thử nghiệm Sneijder với vai trò hộ công trong sơ đồ 3-4-1-2, và tiền vệ người Hà Lan đã thi đấu nổi bật nhất đội hình Inter. Nhưng điều đó không đồng nghĩa là Gasp chấp nhận từ bỏ lối đá ưa thích. Đêm nay, khi Inter bước vào trận đấu chính thức đầu tiên của mùa giải mới cũng là lúc Gasp “khai tử” cái gọi là “trequartista”.

Sneijder sẽ chỉ có thể tham dự trận đấu từ băng ghế dự bị. Để được Gasp trọng dụng, Sneijder hoặc phải thể hiện được tính cơ bắp ở trung tuyến, hoặc cho thấy mình có thể chơi như một tiền đạo cánh, vị trí anh chưa từng chơi. Pazzini và Ranocchia, những cầu thủ “cưng” của Leonardo trước đây (vừa thể hiện ảnh hưởng tương đối lớn trong chiếc vé VCK EURO 2012 của Italia), có thể cũng không được sử dụng. Theo những gì đang diễn ra trên sân tập, nhiều khả năng Gasp sẽ tái hiện hình ảnh của “Internazionale” đúng nghĩa khi làm khách ở Renzo Barbara.

Ở hàng thủ, Zanetti sẽ đá thay Ranocchia bên cạnh Samuel và Lucio. Tân binh Jonathan và Nagatomo giữ hai cánh nơi trung tuyến (Stankovic và Cambiasso trụ). Hàng công mới của Inter sẽ là bộ ba Forlan, Milito và Zarate. Thêm Julio Cesar trong khung thành thì 9/11 vị trí xuất phát của Inter gốc Nam Mỹ.

Đây sẽ là lần đầu tiên kể từ sau trận hòa Sampdoria 1-1 ở Giuseppe Meazza hôm 24/10/2010, Inter xuất phát với đội hình gồm toàn ngoại binh. Một năm trước, Benitez dùng ngoại binh vì bất khả kháng. Riêng với Gasp, đây là sự khởi đầu cho những đổi thay về một Inter hoàn toàn mới.

"Cái xác" của Palermo

Inter đang dần được khoác lên bộ mặt mới cùng Gasp, nhưng điều đó vẫn chưa thể bằng những đổi thay của Palermo. So với lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội trong trận chung kết Cúp Italia trên sân Olimpico di Roma (Inter thắng 3-1), Palermo như một đội bóng khác. Người ta chỉ nhận ra Palermo vì cái tên, cũng như vị Chủ tịch “khác người” Zamparini.

Palermo đã không còn do Delio Rossi dẫn dắt, mà thuộc về Mangia - một kẻ hoàn toàn xa lạ, và chỉ quen với việc huấn luyện các đội trẻ. Xen giữa Rossi và Mangia là khoảng thời gian ngắn Stefano Pioli nắm giữ ghế huấn luyện. Những trụ cột đưa đội bóng đảo Sicilia trở thành á quân Cúp Italia lần lượt bị mang bán để mang về lợi nhuận cho Zamparini.

Với Inter, những thay đổi vừa qua có thể xem như cuộc cách mạng để hy vọng tìm lại hòa quang. Ngược lại, Palermo đang tự bắn vào chân mình, với kế hoạch không giống ai của Zamparini. Bán đi các tài năng để kiếm tiền là điều không tránh khỏi ở các đội bóng nhỏ và trung bình. Vấn đề ở đây là Zamparini quyết định một chiến lược hoàn toàn sai lầm, khi mà loại bỏ hàng loạt cầu thủ quan trọng mà không thu về xu nào (như Darmian, Liverani; hay Nocerino như thể cho không Milan). Vì thế, đội hình của Palermo lúc này rất mỏng và gồm nhiều cầu thủ xa lạ với các tifosi.

Không còn hình ảnh của một kẻ phá bĩnh mà những đại gia phải dè chừng, đêm nay, trên sân nhà Renzo Barbara, lần đầu tiên sau 3 năm Palermo sẽ phải nếm mùi thất bại trong trận ra quân ở Serie A (1-2 trên sân Udinese mùa 2008-09)? Ngay cả Thun - đội bóng Thụy Sỹ, cũng có thể “bắt nạt” Palermo, thì việc Inter kiếm 3 điểm trong lần làm khách ở Sicilia cũng là điều bình thường!

Dự đoán: 1-3

5 Trong 81 trận đấu cùng Inter, chỉ có 5 lần Sneijder vào sân từ băng ghế dự bị, một con số cho thấy tầm ảnh hưởng của anh lớn thế nào.

6 Tính riêng trong năm 2011, Inter đã gặp Palermo hai lần và đều giành chiến thắng, với 6 bàn thắng ghi được.

1 Kể từ khi trở lại Serie A mùa 2004-05, Palermo chỉ thua đúng một trận ở vòng khai mạc khi được đá sân nhà (thua Roma 0-2 mùa 2007-08).

1 Chiến thắng 3-2 trong mùa giải 2005-06 trên sân nhà Renzo Barbara là lần duy nhất Palermo đánh bại được Inter kể từ ngày trở lại Serie A.

37 Devis Mangia vừa tròn 37 tuổi hồi tháng Sáu vừa qua, và ông là HLV trẻ nhất tham dự Serie A mùa giải 2011-12.

Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm