Lazio muốn mua Klose: “Hàng thải” cho mục tiêu “khủng”

24/12/2010 10:59 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) -  Trước khi mùa giải này bắt đầu, không thành viên nào của Lazio cho rằng họ có thể cạnh tranh được ngôi vô địch, nhưng bây giờ thì họ bắt đầu tin vào điều đó. Vì vậy, không có gì lạ khi ban lãnh đạo đội bóng này tỏ quyết tâm nâng cấp đội hình một cách mạnh mẽ, với đích ngắm đầu tiên là “sát thủ” Miroslav Klose.

Gần 10 năm trước, ngày 24/3/2001, Miroslav Klose ra mắt trong màu áo đội tuyển Đức khi chưa tròn 23 tuổi. Đó là trận gặp Albania trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2002. Anh vào sân từ ghế dự bị thay Neuville ở phút 72 và ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Đức ở phút 88 bằng một cú đánh đầu (vũ khí mà về sau tạo nên tên tuổi của anh trong màu áo “Xe tăng”). Đối đầu với Klose hôm đó là tiền đạo Igli Tare, cầu thủ nổi danh nhất của bóng đá Albania. Tare hôm nay là Giám đốc thể thao của Lazio, và sau một thập kỷ, ông sẽ là người đứng đầu kế hoạch đưa Klose đến với thủ đô Italia.

Klose sẽ phục vụ cho tham vọng giành Scudetto của Lazio - Ảnh Getty

Lazio đang rất cần chiêu mộ một chân sút có chất lượng nhằm cải thiện khả năng ganh đua với những đội khác thuộc nhóm đầu bảng, đặc biệt là Milan. Trong đội hình của HLV Edy Reja hiện có 4 chân sút là Rocchi, Floccari, Zarate và Kozak, nhưng chỉ có hai người tỏ ra có hiệu quả là Floccari và Zarate (đã ghi tổng cộng 9 bàn thắng Serie A). Floccari xứng đáng là một chỗ dựa trên hàng công, nhưng một mình anh là chưa đủ, khi lão tướng Rocchi đã xuống sức rất nhiều do tuổi tác (Rocchi năm nay 33 tuổi). Zarate thường xuyên được sử dụng như một tiền vệ cánh còn cầu thủ người Slovakia Libor Kozak vẫn chỉ là một nhân tố dự bị. Lazio còn có một tài năng trẻ triển vọng là chân sút 18 tuổi Gonzalo Barreto, song chưa đủ trình độ để đá cho đội chính.

Klose là một mục tiêu lý tưởng cho Lazio. Tài năng của tiền đạo 32 tuổi này là không cần phải bàn cãi, kể cả khi anh chẳng còn trẻ trung nữa. Sự sung mãn mà Klose đang thể hiện trong màu áo tuyển Đức cho thấy nếu được sử dụng đúng cách và được đặt trọn niềm tin, anh vẫn là một “sát thủ” đáng sợ. Điều quan trọng là anh đang bị thất sủng ở Bayern Munich (mới đá 7 trận Bundesliga mùa này và chưa ghi bàn nào) và có thể chiêu mộ với giá “bèo”, khoảng 3 đến 4 triệu euro. Hợp đồng của Klose với Bayern Munich chỉ còn hạn đến cuối mùa, nên đội bóng xứ Bavaria chắc chắn muốn bán ngay bây giờ để gỡ gạc chút ít. Được biết, Klose đã tỏ ra rất hào hứng: “Tôi vẫn theo dõi Lazio thường xuyên và họ đang chơi rất tốt. Roma là một thành phố đẹp và tôi sẽ không từ chối cơ hội chơi bóng ở đó”.

Tuy nhiên, Lazio cũng đang theo đuổi một phương án khác, tiết kiệm hơn, là mượn tiền đạo Roque Santa Cruz của Man City. Dù bị thất sủng đã lâu và cũng hay gặp chấn thương, nhưng chân sút người Paraguay này vẫn là một tên tuổi đã được khẳng định và hoàn toàn có đủ khả năng đáp ứng những yêu cầu của HLV Reja.


Những mục tiêu khác

Không chỉ hướng đến Klose, Lazio còn đang lên kế hoạch gia cố hàng thủ vốn đã chơi rất ấn tượng từ đầu mùa (lọt lưới 16 bàn/17 trận, ít thứ 5 trong số 20 đội) với những mục tiêu Ziegler (Sampdoria), Moretti (Genoa) và Santon (Inter). Đó đều là những cái tên rất có chất lượng, đặc biệt là Reto Ziegler, hậu vệ trái xuất sắc của Sampdoria. Trong số này, Ziegler và Moretti sẽ hết hạn hợp đồng với đội bóng chủ quản vào cuối mùa giải và họ có vẻ không muốn tiếp tục gắn bó, trong khi Santon mới đây đã được bật đèn xanh để ra đi theo dạng cho mượn hay đồng sở hữu. Nếu Lazio muốn chiêu mộ bộ ba này, họ có thể sẽ chỉ phải bỏ ra một khoản tiền không lớn, nhưng chắc chắn sẽ phải cạnh tranh gay gắt với các đối thủ khác, như Milan, Inter trong cuộc đua giành Ziegler hay Fiorentina, Parma trong cuộc chiến Santon.

Vị chủ tịch nổi tiếng hà tiện Claudio Lotito đã hứa sẽ tăng cường sức mạnh cho Lazio, nên có thể tin rằng đội bóng “Đại bàng” sẽ trở lại sau kỳ nghỉ Giáng sinh với một diện mạo mới, đủ tự tin hướng đến mục tiêu Scudetto.

Vĩnh Nguyên

Sự lựa chọn cho tương lai

Theo nhật báo La Repubblica, các quan chức Lazio sẽ không chỉ đến Munich để bàn bạc việc chuyển nhượng Miroslav Klose, mà họ còn muốn chiêu mộ cả hậu vệ trẻ người Đức gốc Italia Diego Contento. Bayern Munich có lẽ không muốn để mất tài năng 20 tuổi này, nhưng mọi việc còn phụ thuộc vào chính Contento. Vừa từ chối khoác áo tuyển Đức để chờ cơ hội đá cho đội tuyển Italia, Contento rất có thể sẽ thích thú với việc về Italia thi đấu (thuận lợi hơn cho mục tiêu lên tuyển). Giá của cầu thủ này ước khoảng 7-8 triệu euro.

Lazio cũng đã hướng đến mùa giải sau bằng việc tiếp tục săn đuổi một loạt cầu thủ Nam Mỹ cho vị trí trung vệ (do đã hết quota cầu thủ ngoài EU mùa này). Mục tiêu số một đang là Miranda, cầu thủ đang chơi cho Sao Paulo, nhưng Sebastian Coates (Nacional Montevideo) cũng được theo sát. Trung vệ 20 tuổi người Uruguay này, được ví như “Lucio mới”, tỏ ra nổi bật với chiều cao 1m96 và lối chơi khôn ngoan. Ngoài ra, còn có Rafael Toloi (Goias), người đã được Lazio dạm hỏi từ hồi mùa hè vừa qua. Ngôi sao cũng vừa tròn 20 này còn đang là mục tiêu của Milan, Napoli và đặc biệt là Palermo.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm