Inter đổi thay: “Ruồng rẫy” người Italia

15/07/2012 14:26 GMT+7 | Inter Milan

(TT&VH) - Ngay từ thời Jose Mourinho, Inter đã từng muốn xây dựng tương lai của họ dựa trên chiến lược tái thiết trẻ hóa và Italia hóa, khi họ được khích lệ bởi sự trưởng thành của bộ đôi Balotelli và Santon. Nhưng dường như triết lí này đã thay đổi khi Inter quyết định không mua đứt Andre Poli ( cầu thủ mượn từ Sampdoria), gán cầu thủ trẻ Faraoni vào thương vụ mua Handanovic và đang muốn đẩy đi hai cầu thủ người Italia khác là Ranocchia và Pazzini trong mùa hè này.



Poli không được Inter tin tưởng mua đứt - Ảnh Getty

Inter của những năm 2002-2003, dưới sự dẫn dắt của HLV Hector Cuper đã có rất nhiều cầu thủ Italia trong đội hình. Một Inter đậm chất Italia chỉ dừng bước trước Milan ở bán kết Champions League, chứng minh Inter vẫn có thể thành công ở châu Âu ngay cả khi không áp dụng chính sách “quốc tế” như chính cái tên và truyền thống của họ. Tiếp nối tinh thần “nội địa hóa”, mùa giải 2008-2009, Mourinho tiếp tục tuyên bố ông sẽ gây dựng Inter thành một đội bóng giàu chất Italia. Ý tưởng của Mou đã khởi đầu rất thuận lợi khi Balotelli chơi nổi bật từ đầu mùa và Davide Santon ngày càng chững chạc ở hành lang trái dù chỉ mới 19 tuổi. Tuyến trẻ Inter đã vận hành tốt với một số gương mặt hứa hẹn như Bolzoni, Rigione… Tuy nhiên, sau thời kì hưng thịnh, mùa giải vừa qua đội bóng đại diện cho hình ảnh quý tộc của thành Milan đã không còn giữ được vị thế của mình khi họ chỉ cán đích Serie A ở vị trí thứ 6 chung cuộc, một thành tích đáng thất vọng của đội bóng đã từng thống trị Serie A trước đây. Trước thành tích bết bát như vậy, BLĐ Inter đang có những thay đổi trong phương hướng dụng người nhằm khôi phục ánh hào quang.

Công khai ý định chia tay các cầu thủ bản địa, Inter lại trở về với đúng bản chất cái tên “International” – một câu lạc bộ “quốc tế”. Không còn tin tưởng vào chiến lược “Italia hóa” mà họ từng theo đuổi thời gian gần đây với việc đưa về một loạt tài năng Italia như Ranocchia, Pazzini, Poli và Palombo, Inter chuyển sang chiêu mộ các ngoại binh. Ba hợp đồng lớn từ đầu mùa hè của họ đều là người nước ngoài: Palacio (từ Genoa, giá 11 triệu euro) và Silvestre (Palermo, mượn) là người Argentina, thủ môn Handanovic (từ Udinese, 11 triệu euro) là người Slovenia. Silvestre đến, vị trí của Ranocchia bị đe dọa, trong khi sự xuất hiện của Palacio khiến Pazzini hết cơ hội ở lại trong toan tính chiến thuật mới của HLV Stramaccioni. Trong hai trận đá tập đầu tiên của đội, trong khi Milito đã ghi tới 5 trong 9 thì ngược lại, Pazzini thậm chí không được ra sân phút nào. Điều này càng khẳng định thực tế rằng anh không còn tương lai ở đội bóng áo sọc xanh-đen.

Nếu Ranocchia và Pazzini ra đi, trong đội hình một của Inter chỉ còn sót lại duy nhất thủ môn số 3 Castellazzi mang quốc tịch Italia, nếu không tính đến những cầu thủ vừa được đôn lên từ đội trẻ. Tất cả đều hầu như không có cơ hội ra sân thường xuyên ở mùa giải sắp bắt đầu. Đó chắc chắn không phải là điều những người yêu bóng đá Italia mong đợi, cho dù sau 4 năm, đến bây giờ Inter mới thực sự đặt niềm tin vào một nhà cầm quân người Italia.

Kỳ Phong

Milan và Napoli tranh Poli Inter coi như đã quyết định không mua đứt tiền vệ trẻ Andrea Poli từ Sampdoria, bất chấp cầu thủ này đã chơi không đến nỗi nào ở Inter mùa giải trước theo dạng cho mượn (đá 18 trận Serie A). Tuy nhiên, Poli không vì thế mà “ế ẩm”. Hiện tại, Napoli là đội đang thể hiện sự quan tâm rõ ràng nhất tới tiền vệ 23 tuổi này, song theo người đại diện của Poli, Milan cũng đã có những liên hệ đầu tiên.





Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm