Xếp hạng của IFFHS: Lật đổ Barca, Inter lấy lại ngôi đầu thế giới

13/01/2011 15:12 GMT+7 | Bóng đá Italy

*Thống kê từ ngày 1/1/2010 -31/12/2010

(TT&VH Online) - Với chức vô địch cúp thế giới các CLB (FIFA World Club) , Inter đã vượt qua một loạt các CLB hàng đầu của thế giới để trở thành đội bóng xuất sắc nhất thế giới trong năm 2010.

Thực tế, đây là một kết quả đã được dự đoán từ trước và khi Hiệp hội thống kê lịch sử quốc tế (IFFHS) đưa ra công bố này, việc Inter đứng trên đỉnh thế giới là một kết quả hoàn toàn hợp lý. Theo xếp hạng của IFFHS, đội bóng của chủ tịch Massimo Moratti giành tổng số điểm 300, vượt xa so với đội bóng đang xếp thứ hai là Bayern Munich, đội đã thất bại trước chính Inter trong trận chung kết Champions League với 32 điểm nhiều hơn (268 điểm).

Inter trên đỉnh thế giới - Ảnh Getty

Đội xếp thứ nhất ở tháng trước là Barcelona đã tụt xuống vị trí thứ 3 với 266 điểm. Một đội bóng của La Liga khác là Atletico Madrid đứng ngay ở vị trí thứ 5. Đây chính là thành quả của đội bóng thành Madrid sau khi họ xuất sắc đăng quang ở đấu trường Europa League.

Hai đội bóng hàng đầu của Premier League mùa giải năm ngoái là Chelsea và Man United cùng tụt xuống vị trí thứ 8 (vị trí tháng trước là thứ 6). Tuy nhiên, bất ngờ lớn nhất là Liverpool, đội bóng đang sa sút một cách không phanh lại xếp hạng 6, nghĩa là tăng 2 bậc so với tháng trước. Lý giải cho kết quả này, IFFHS cho rằng chính thành tích tốt ở đấu trường Europa League khi bất bại liên tiếp 10 trận từ tháng 7/2010 đã mang lại cho đội bóng thành phố cảng nước Anh những điểm số khá cao.

Trong bảng xếp hạng được công bố, Real Madrid tụt từ vị trí thứ 9 xuống thứ 11. Trong khi đó, CLB Juventus của Serie A có một bước tiến khá dài khi nhảy từ vị trí thứ 22 lên thứ 13. Trong top 10 còn có sự góp mặt của hai đại diện Nam Mỹ là CLB Estudinentes (Argentina) đứng vị trí thứ 5 trong khi Internacional của Brazil xếp thứ 7.

Trong xếp hạng top 100 bao gồm số đội bóng đến từ 36 quốc gia khác nhau với 66 CLB của châu Âu, 23 của Nam Mỹ, 3 của khu vực CONCACAF, 3 từ châu Á và 1 của châu Phi.  Tây Ban Nha, Anh, Italia là 3 quốc gia góp mặt 7 đại diện trong top 100, Đức có 6 đại điện, Pháp và Hà Lan cùng có 5 trong khi Argentina, Bồ Đào Nha và Ukraina góp mặt 4.

Nhật Quang (Tổng hợp từ IFFHS) 

STT Vị trí trước (tháng 12/2009) CLB Giải đấu Điểm
1. (2.) Inter Italia 300,0
2. (3.) Bayern Munich Đức 268,0
3. (1.) FC Barcelona Tây Ban Nha 266,0
4. (5.) Atlético de Madrid Tây Ban Nha 244,0
5. (4.) Estudiantes Argentina 235,0
6. (8.) Liverpool Anh 232,0
7. (10.) Internacional Brazil 231,0
8. (6.) Chelsea Anh 222,0

 
(6.) Manchester United Anh 222,0
10. (18.) Porto Bồ Đào Nha 219,5
11. (9.) Real Madrid Tây Ban Nha 218,0
12. (13.) Anderlecht Bỉ 208,5
13. (22.) Juventus Italia 208,0
14. (15.) Cruzeiro Brazil 203,0
15. (34.) FC Zenit St. Petersburg Nga 199,5

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm