Góc nhìn: Kiểu gì thì Juve cũng thắng

14/09/2013 15:46 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Derby d’Italia diễn ra trong sự bức bách tài chính của Inter Milan, tương phản với cơ hội tươi sáng của Juve, trong một “đại kế hoạch” đã được mang ra bàn thảo: đưa Juve vào tốp 5 CLB có doanh thu cao nhất thế giới. 

Juventus sẽ hiện thực hóa tham vọng nhờ sân Juventus, tài sản lớn nhất họ đang sở hữu. Sau 2 năm, sân Juventus đón hơn 1,85 triệu lượt CĐV qua 43 trận đấu, đạt doanh thu lần lượt 32 và 38 triệu euro. Juve phấn đấu tăng con số lên 40 triệu euro vào mùa này, bằng việc mở thêm khu vực khán đài sang trọng từ trận gặp Verona.

Đội bóng cũng nhắm tới khu đất ở Continassa để trở thành CLB Ý đầu tiên kinh doanh bất động sản. Juve dự định xây dựng một tổ hợp rạp chiếu phim, nhà hàng, khách sạn, trung tâm đào tạo và trụ sở chính của mình ở đây. Khi đưa vào hoạt động, dự án sẽ mang lại hàng triệu euro doanh thu hàng năm, đảm bảo nguồn thu ổn định cho đội bóng.

Không có tiền, Moratti vẫn không muốn bán đứt Inter.

Dự án bất động sản của Juve đi cùng với mục tiêu tăng doanh thu thương mại và doanh thu từ áo đấu: Juve hiện chỉ nhận 11,7 triệu euro/năm qua bản hợp đồng tài trợ áo đấu với Jeep, con số quá khiêm tốn so với 29 triệu euro của Bayern Munich và 30 triệu euro của Barcelona. Ngoài ra, Juve vẫn kém Milan về doanh thu thương mại năm qua: 73 triệu euro so với 96,8 triệu euro.

Trái ngược với đại kế hoạch của Juventus, Inter Milan hiện chưa biết sẽ trôi dạt về đâu. Gia đình Moratti làm ăn thua lỗ, nay muốn bán lại CLB. Đầu tiên, họ với tập đoàn đường sắt Trung Quốc để bán 15% cổ phần vào năm ngoái. Năm nay là gần chục buổi đàm phán với tỉ phú Erick Thohir. Mới nhất, một tập đoàn ở Trung Quốc đã nhảy vào hỏi mua Inter. Những cuộc đàm phán diễn ra trong sự phân vân của Chủ tịch Moratti (người duy nhất trong gia đình Moratti không muốn bán Inter) dẫn đến sự bê trễ của Nerazzurri trong khâu chuẩn bị trước mùa (không có tiền mua cầu thủ). 

Bất chấp giành cú ăn ba mùa 2009-10, Chủ tịch Moratti xác nhận Inter không cải thiện được tình hình tài chính từ thành công trên sân cỏ. Inter từ lâu nhận thức được sự cấp bách của việc có SVĐ riêng, nhưng kế  hoạch này vẫn chỉ nằm trên giấy.

Do vậy, dù kết quả trận derby trên sân cỏ có thế nào, thì Inter vẫn gần như chắc chắn thua Juve trong trận derby về tài chính và xây dựng CLB. Đêm nay, bạn sẽ thấy sự tương phản giữa Carlos Tevez của Juve (giá 9 triệu euro) với Campagnaro của Inter (giá 0 triệu euro)?

H.Đ
Thể thao & Văn hóa

Hận thù chồng chất hơn 50 năm

Sự thù địch giữa Inter và Juve đã kéo dài trên 50 nămCâu chuyện bắt đầu từ tháng Tư năm 1961 khi Inter đến Turin để thi đấu trận quyết định cho danh hiệu vô địch Italy. Khán giả đông đến mức phải tràn xuống đường biên.

Sau nửa giờ, trọng tài quyết định cho dừng trận đấu vì những CĐV Juventus đã tràn xuống sân. Theo luật, Inter được xử thắng 2-0. Nhưng cuối cùng, FIGC không công nhận điều này và bắt Inter-Juve tái đấu. Quyết định được đưa ra bởi Chủ tịch FIGC thời điểm đó, ông Umberto Agnelli, là Chủ tịch… Juventus. Inter phản đối bằng cách cho đội trẻ tái đấu, và kết quả là họ thua đến 1-9, trận thua Juve đậm nhất trong lịch sử, và tuột Scudetto.

Từ đó, hận thù giữa Inter và Juve ngày một dày thêm.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm