Derby d'Italia: Conte phải giải "bài toán" Sneijder và Maicon

28/10/2011 18:00 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) - Moggi bảo "tôi muốn Juve thắng Inter 10-0". Conte cũng muốn Juve chiến thắng ở Meazza đêm mai nhưng chắc chắn anh không bao giờ nghĩ đến tỷ số không tưởng đó. Sau chiến thắng trước Fiorentina, Conte nói "ngay từ bây giờ tôi đã nghĩ đến Inter". Chắc chắn rồi, trận derby d'Italia luôn đặc biệt. Juve bắt buộc phải giành được một kết quả tích cực trong cuộc chiến "3 trong 1". Vừa để củng cố ngôi đầu bảng, vừa khẳng định lòng kiêu hãnh của tượng đài bóng đá Italia và dĩ nhiên để chứng minh một cách trực tiếp nhất rằng Calciopoli chẳng làm gì được họ. Juve vẫn thế. Chiến đấu và chiến thắng như bản năng gốc đã có tự ngàn xưa.

Chiến thuật nào cho chiến thắng?

Conte đã cho Juve đá 4-2-4 (về lý thuyết), 4-2-3-1, 4-3-3. Cho tới giờ có vẻ như anh vẫn chưa định hình được cho Juve một sơ đồ cố định nào. Nhưng vấn đề cốt yếu không phải là Juve chơi với sơ đồ nào đêm mai. Cũng như trong bất cứ trận đấu nào khác, chiến thuật hay nhất là chiến thuật giúp người ta chiến thắng.

Thế nên, điều mà Conte đang toan tính lúc này là làm thế nào để tạo nên một Juve cân bằng nhất có thể ở Meazza. Chính xác là như vậy bởi đá sân khách trước một đối thủ có nhiều cá nhân đẳng cấp như Inter không phải là chuyện đùa. Khó có thể chờ đợi một Juve tấn công ào ạt ở Meazza. Thay vào đó sẽ là một Juve chắc chắn, thận trọng trong phòng ngự nhưng dĩ nhiên vẫn không quên mục tiêu ghi bàn. Sau chiến thắng 2-1 trước Fiorentina, truyền thông Italia gọi sơ đồ 4-3-3 mà Conte áp dụng là "Forrmula 3" đồng thời ngụ ý rằng sơ đồ 3 tiền vệ này khá hay với Pirlo đá ngay trên hàng phòng ngự. Marchisio và Vidal đá tiền vệ lệch cánh nhô cao hơn một chút. Trên hàng công là Pepe và Vucinic ở hai cánh còn Matri đá trung phong. Đá 4-3-3 đúng là mới mẻ với Juve và họ đã vận hành nó khá tốt trong trận gặp Fiorentina. Trận đó, "La Viola" gần như không tạo ra cơ hội nguy hiêm nào trong cả trận còn Juve thì ngược lại, đã tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn rõ rệt. Nhưng Inter không phải là Fiorentina vì họ sở hữu những cá nhân đẳng cấp có thể đe dọa khung thành Juve bất cứ lúc nào nên vẫn chưa thể biết chắc Juve sẽ đá với sơ đồ nào ở Meazza đêm mai.

Phải "khóa" Sneijder, "cấm vận" Maicon

Hai cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía Inter đã được nhận diện là Sneijder và Maicon. Chính xác là họ chứ không phải những Pazzini, Milito hay Zarate. Sneijde là "bộ não" của Inter ở trung tuyến. Anh là nguồn cung cấp bóng cho các mũi nhọn nơi tiền phương. Sneijder cũng là một chuyên gia sút phạt và sút xa. Như vậy, nếu Juve phong tỏa được Sneijder, không để tiền vệ người Hà Lan có thời gian và không gian tung ra những đường chuyền sắc lẹm  thì tự nhiên những tiền đạo của Inter sẽ mất đi nguồn "tiếp đạn" vô cùng lợi hại. Mối đe dọa từ họ vì thế mà cũng giảm đi đáng kể.

Ngoài việc ngăn chặn Sneijder làm bóng cho các mũi nhọn của Inter, Conte cũng cần quán triệt cho các cầu thủ của mình hạn chế đến mức tối đa những pha phạm lỗi gần cấm địa đội nhà vì ai cũng biết Sneijder sút phạt lợi hại thế nào. Cự ly giữa hàng phòng ngự và tiền vệ của Juve không được cách nhau quá xa. Một mặt để còn tiện hỗ trợ phòng thủ. Mặt khác để hạn chế khoảng trống không cho Sneijder hay Stankovic có cơ hội sút xa.

Song song với "bài toán" Sneijder, Conte cũng phải đi tìm lời giải cho "bài toán" Maicon. Hậu vệ phải của Inter có khả năng dâng cao tấn công vô cùng lợi hại. Những pha leo biên của Maicon luôn ẩn chứa những hiểm họa khó lường. Anh có thể dâng cao rồi tạt bóng vào trong cho những Milito, Pazzini hay Zarate dứt điểm. Khi cần đích thân Maicon có thể tự mình dứt điểm bằng những pha xử lý đầy kỹ thuật và bất ngờ.

Conte chắc hẳn đã xem lại băng ghi hình trận Inter thắng Juve hồi tháng 4/2010. Ở trận đó, Maicon mở tỷ số cho Nerazzurri bằng pha dâng cao và xử lý bóng kỹ thuật trước khi vuốt bóng cực kỳ đẳng cấp đánh bại Buffon. Nhiệm vụ "chăm sóc" Sneijder và "quản lý" Maicon khó có thể giao hẳn cho một cầu thủ cụ thể nào mà chắc chắn đó phải là chiến thuật phòng ngự mang tính đồng đội. Để ngăn cản Sneijder, cả Vidal, Marchisio sẽ phải để mắt thường xuyên tới cầu thủ này bên cạnh các hậu vệ của Juve. Đối với Maicon, lý tưởng nhất là Conte dùng trục dọc ở biên Chiellini-Marchisio-Pepe mà ý nghĩa của nó chúng ta sẽ đề cập dưới đây.

Chơi lại "quân cờ" Krasic và dùng trục dọc Chiellini-Marchisio-Pepe ở biên trái?

Trong trận thắng Fiorentina 2-1, Krasic ngồi trên...khán đài. Rõ ràng đây đang là thời điểm khó khăn trong sự nghiệp của tiền vệ người Serbia ở Turin. Những tin đồn chuyển nhượng liên tục xuất hiện nhưng người đại diện của Milos vẫn khẳng định thân chủ của ông không nghĩ đến chuyện ra đi và sẵn sàng chấp nhận quyết định của Conte. Bố trí Krasic đá tiền vệ hoặc tiền đạo phải sẽ khiến hàng thủ Inter luôn được đặt trong tình trạng báo động bởi tốc độ và kỹ thuật của ngôi sao Serbia hoàn toàn có thể gây khó khăn cho Nerazzurri. Hậu vệ trái của Inter dù là Nagatomo hay Chivu cũng thường chơi không tốt còn các trung vệ của họ lại chậm chạp nên tốc độ của Krasic có hy vọng phát huy tác dụng một khi anh vào sân.

Còn việc dùng trục dọc Chiellini-Marchsio-Pepe ở biên trái có thể xem là nước cờ lý tưởng để vô hiệu hóa Maicon. Một khi Conte xếp 3 người đó bám biên Maicon sẽ rất khó có cơ hội leo biên vì anh ta phải vượt qua những 3 tầng phòng ngự của Juve. Đó chắc chắn không phải chuyện dễ dàng. Thêm nữa, Maicon còn phải lo đề phòng Marchisio và Pepe tấn công nên không dễ gì mà dâng cao được. Juve có thể sử dụng trục dọc này ở biên trái và đá 4-3-3 như trận thắng Fiorentina. Có điều khi ấy Conte chỉ có thể phải hy sinh Vucinic để lấy chỗ cho Krasic hoặc bỏ Matri để lấy chỗ cho Vucinic. Quả là không dễ dàng chút nào. Còn nếu dùng cả Krasic lẫn Vucinic thì lại phải hy sinh Pepe. Đó cũng lại là lựa chọn khó khăn.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm