Serie A trở lại 18 đội, bao giờ?

24/05/2011 11:23 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) -  Trong số 20 trận đấu của 2 vòng cuối cùng Serie A mùa bóng vừa kết thúc, có đến 15 trận hoàn toàn vô nghĩa, 5 trận còn lại cũng gần như thế.

Trên lí thuyết, đấy là những trận tranh đua suất cuối cùng dự Champions League cũng như Europa League, có liên quan đến Udinese, Lazio, Roma và Juventus. Nhưng trên thực tế, hầu như tất cả mọi thứ đều đã an bài, bởi tất cả đã được giải quyết từ những vòng đấu trước đó. 3 trong số 4 vòng cuối của Serie A mùa này nhạt nhòa và vô vị, bởi số phận của các đội đã được định đoạt, và khi không còn ai có động lực chiến đấu nữa, kết quả không có ý nghĩa, các trận đấu hoặc trở nên giống các trận giao hữu mùa hè, hoặc như những món quà chia tay dành cho các đội sắp xuống hạng, hay cũng có thể đơn giản là cơ hội để các CLB cho phép đưa ra sân những người hoặc sắp rời bỏ họ ra đi, hoặc những cầu thủ trẻ cả năm cả tháng chẳng có mấy cơ hội xuất hiện lần nào.

Bao giờ Serie A mới trở lại 18 đội - Ảnh Getty

Không có gì ngạc nhiên khi vào thời điểm hiện tại, dư luận Italia đang đòi hỏi calcio phải trở lại với thể thức thi đấu cũ, với 18 đội bóng, thể thức đã từng được áp dụng từ mùa 1988/89 cho đến mùa 2003/04. Trước đó, Serie A chỉ có 16 đội, và những giải đấu đã diễn ra trong suốt hơn 3 thập niên luôn căng thẳng đến tận những giây phút cuối cùng. Thế rồi, khi Serie A tăng lên thành 20 đội từ mùa 2004/05, Serie A đã mất đi những phẩm chất đã khiến nó từng là một trong những giải đấu kịch tính nhất thế giới, “thặng dư” các trận đấu vô nghĩa, tăng thêm chi phí cho một giải đấu đang ngày càng kẹt về tài chính và đẻ ra một số lượng không nhỏ các trận đấu bị nghi ngờ có dàn xếp tỉ số theo sự giật dây của các băng nhóm mafia kiểm soát thị trường cá độ chợ đen. Việc FIGC đang xem xét lại cơ cấu của Serie A đang mở ra những tranh luận về việc cắt giảm số đội dự giải xuống còn 18, rút số vòng đấu từ 38 xuống còn 34, giúp các cầu thủ Serie A có nhiều thời gian cho việc nghỉ ngơi và bình phục các chấn thương.

Nhưng xét chi cùng, việc cắt giảm này chắc chắn sẽ gây ra những cuộc tranh cãi nảy lửa giữa các CLB, và giữa FIGC với tập đoàn Sky Italia đang nắm bản quyền truyền hình trực tiếp của giải đấu. Khi Sky là người cung cấp tiền chủ yếu cho các CLB, thì tiếng nói cuối cùng thuộc về truyền hình. Mà hiện Sky chưa hề ủng hộ việc cắt giảm này.

A.N


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm