Barca và bài toán bản quyền truyền hình

15/10/2014 06:13 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Trong lúc bên ngoài, những tin đồn về tương lai của Barcelona nói riêng và các đội bóng Catalunya nói chung liên tục xuất hiện thì họ gần như chẳng đả động gì đến một kế hoạch nhằm ở lại giải đấu.

Việc Barca im hơi lặng tiếng tất nhiên là lạ thường, bởi trước đó Chủ tịch La Liga là ông Javier Tebas đã đưa ra lời cảnh báo về tính pháp lý của Barcelona và Espanyol tại La Liga trong trường hợp Catalunya ly khai. Nhưng Barcelona còn đang lo về thỏa thuận bản quyền truyền hình trong tương lai, và sự thành công của quá trình đàm phán có thể ảnh hưởng tới quyết định ở lại giải đấu hay không.

Chủ tịch La Liga, ông Javier Tebas, đã đề cập trong một cuộc trao đổi hồi tháng 2 rằng Barcelona và Real Madrid sẽ không nhận quá gấp 4 lần số tiền thanh toán nhỏ nhất của hợp đồng truyền hình mới. Tức nếu Elche hay Granada nhận 15 triệu euro/năm thì Barca với Real sẽ chỉ nhận 60 triệu euro/năm, chứ không có chuyện Granada nhận 15 triệu còn Barca và Real đút túi mỗi đội 140 triệu euro. Lý do là bởi hợp đồng mới được thương lượng bởi một đại diện của giải đấu, thay vì trước kia đàm phán với từng CLB.

Phía Barcelona đã đồng ý với đề xuất trên, trong khi Real Madrid thì vẫn đang “nghiên cứu tình hình”. Chính là Barcelona, với một vài cầu thủ như Carles Puyol và Victor Valdes, đã vận động cho thỏa thuận mới này cách đây 3 năm. Việc phân chia thiếu cân bằng khiến nhiều đội bóng vỡ nợ trong 5 năm trở lại đây và gây đe dọa đến công ăn việc làm của các cầu thủ lẫn chất lượng giải đấu.

Quan điểm của phía Barca là họ muốn gia tăng lợi nhuận truyền hình bằng cách phân chia đều hơn để các đội bóng tăng sức cạnh tranh hơn, thay vì tiền chỉ chảy vào túi Barca và Real. Bởi có một thực tế là hai đội bóng này kiếm rất nhiều nhưng cả giải La Liga thì đã tụt hậu về doanh thu, chỉ bằng nửa Premier League và đã bị Bundesliga bắt kịp. Sẽ đến một lúc nào đấy Real và Barca sẽ không giàu bằng các đội bóng Đức nếu cứ để tình trạng này xảy ra.

Tuy nhiên, nếu thỏa thuận không đạt được, cộng thêm tình hình chính trị tại Catalunya, có thể dẫn đến việc Barcelona bắt buộc phải tạm rời La Liga và gây ra một cuộc khủng hoảng ở giải đấu này. Theo luật thể thao TBN, chỉ các đội thể thao của Andorra là được phép chơi chuyên nghiệp trong các giải nhà nghề của TBN, còn nếu Catalunya tách ra thành nước độc lập, Barcelona sẽ không được dự La Liga nữa.

Barca cùng các đội bóng Catalunya khác đang gộp việc thay đổi cách chia lợi nhuận truyền hình với việc sửa lại điều luật cho phép họ được thi đấu bình thường ở La Liga, trong trường hợp cuộc trưng cầu dân ý của Catalunya đạt được đa số phiếu ủng hộ ly khai. Nhưng nếu thỏa thuận truyền hình bị bỏ phiếu chống (và rất có thể như vậy, nếu Catalunya ly khai và không còn đại biểu nào trong Nghị viện), Barca có thể cũng sẽ phải tạm từ bỏ đề xuất còn lại cho tới khi cuộc bỏ phiếu Nghị viện diễn ra cuối năm 2015. Tức một giai đoạn ngắn vắng mặt ở Liga của họ là rất có thể xảy ra.

N.Đ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm