(TT&VH) - Hôm qua 11/9, NXB Trẻ và nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc đã gặp mặt báo giới TP.HCM tại một quán cà phê trên đường Trường Sa, Q.Phú Nhuận để giới thiệu 1.000 ấn bản đặc biệt cuốn sách 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.
1. Đây là công trình đồ sộ với gần ngàn câu hỏi - đáp về lịch sử văn hóa của Thăng Long – Hà Nội được nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc thực hiện gần như trong suốt cả sự nghiệp của mình. Đây cũng là một trong những tác phẩm để ông được vinh danh bằng Giải thưởng Lớn – Vì tình yêu Hà Nội năm 2009 do báo TT&VH và Quỹ Bùi Xuân Phái trao tặng.
1.000 ấn bản đặc biệt này được đánh số từ 1010 đến 2010 và có chữ ký “tươi” của tác giả Nguyễn Vinh Phúc nhằm chào mừng 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Ông Nguyễn Minh Nhựt, Giám đốc NXB Trẻ cho biết: “Nói là chỉ in 1.000 bản đặc biệt, nhưng chúng tôi in đến 1.040 bản vì phải nộp lưu chiểu hết 40 bản theo quy định. 40 bản nộp lưu chiểu khác với 1.000 bản kia là không có đánh số thứ tự cũng như chữ ký “tươi” của tác giả Nguyễn Vinh Phúc”.
Tại sao không đánh số thứ tự từ 1 đến 1.000 mà lại bắt đầu từ 1010 đến 2010? Cách đánh số này là “sáng kiến” của nhà thơ Phạm Sĩ Sáu, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM, vì đánh số như thế mới thể hiện được ý nghĩa kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long sẽ diễn ra vào tháng 10/2010 tại Hà Nội.
Theo góp ý của nhà báo Trọng Thịnh - báo Tiền phong, thì: “NXB Trẻ nên cấp giấy chứng nhận cho những ai sở hữu ấn bản đặc biệt này, bởi chỉ có duy nhất 1.000 bản in như thế trên cõi đời”. Ông Nguyễn Minh Nhựt ghi nhận đóng góp trên và nói thêm: “NXB Trẻ sẽ giữ lại những ấn bản được đánh số đẹp theo phong thủy của người Á Đông để bán đấu giá làm công tác xã hội. Dự kiến giá bìa mỗi cuốn in đặc biệt là 500.000 đồng, nhưng nếu bán đấu giá để làm công tác xã hội thì tin rằng sẽ cao hơn”.
Nhà báo Lam Điền - báo Tuổi trẻ hiến kế: “1.000 năm Thăng Long - Hà Nội được đánh số từ 1010 đến 2010, như vậy ý nghĩa mỗi con số tượng trưng cho một năm. Do đó, nên giữ lại các ấn bản có những con số mang ý nghĩa của một năm gắn với các sự kiện lịch sử quan trọng, chẳng hạn như số 1789 gắn với năm Kỷ Dậu - 1789 Nguyễn Huệ đại phá quân Thanh. Những bản in gắn với những năm sự kiện lớn như thế sẽ được nhiều nhà sưu tập sách quan tâm hơn trong các cuộc bán đấu giá làm công tác xã hội”.
2. Dù tuổi cao sức yếu, nhưng hôm qua 11/9, nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc đã có mặt tại buổi họp báo để ký vào 1.000 tờ giấy đặc biệt nhằm chuẩn bị hoàn tất khâu cuối cùng cho 1.000 bản in đặc biệt 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.
Theo tiết lộ của NXB Trẻ, trước đó tại Hà Nội, cụ Nguyễn Vinh Phúc đã ký 1.000 bản như thế rồi, nhưng vì cụ ký bằng mực màu đen không như dự định nên lần này cụ phải ký lại bằng mực màu xanh cho “đúng chuẩn”.
Các ấn bản đặc biệt này sẽ có mặt ở Hội chợ sách Quốc tế Hà Nội lần thứ 3 sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 21/9 tại Trung tâm triển lãm 148 Giảng Võ. Các ấn bản bình thường của cuốn sách này (có giá 272.000 đồng/cuốn) vẫn phát hành song song với 1.000 ấn bản đặc biệt này.
Như TT&VH từng đưa tin, các ấn bản bình thường của 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội đã mang về cho NXB Trẻ doanh thu hơn 1 tỷ đồng. Ông Nguyễn Minh Nhựt cho hay, từ nay đến Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, NXB Trẻ sẽ không làm thêm đầu sách nào nữa để chào mừng sự kiện trọng đại này, vì NXB đã quyết định tập trung đầu tư mũi nhọn vào 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội của cụ Nguyễn Vinh Phúc.
![]() “Nhà Hà Nội học” ký tên vào các ấn bản đặc biệt 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội |
1.000 ấn bản đặc biệt này được đánh số từ 1010 đến 2010 và có chữ ký “tươi” của tác giả Nguyễn Vinh Phúc nhằm chào mừng 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Ông Nguyễn Minh Nhựt, Giám đốc NXB Trẻ cho biết: “Nói là chỉ in 1.000 bản đặc biệt, nhưng chúng tôi in đến 1.040 bản vì phải nộp lưu chiểu hết 40 bản theo quy định. 40 bản nộp lưu chiểu khác với 1.000 bản kia là không có đánh số thứ tự cũng như chữ ký “tươi” của tác giả Nguyễn Vinh Phúc”.
Tại sao không đánh số thứ tự từ 1 đến 1.000 mà lại bắt đầu từ 1010 đến 2010? Cách đánh số này là “sáng kiến” của nhà thơ Phạm Sĩ Sáu, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM, vì đánh số như thế mới thể hiện được ý nghĩa kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long sẽ diễn ra vào tháng 10/2010 tại Hà Nội.
Theo góp ý của nhà báo Trọng Thịnh - báo Tiền phong, thì: “NXB Trẻ nên cấp giấy chứng nhận cho những ai sở hữu ấn bản đặc biệt này, bởi chỉ có duy nhất 1.000 bản in như thế trên cõi đời”. Ông Nguyễn Minh Nhựt ghi nhận đóng góp trên và nói thêm: “NXB Trẻ sẽ giữ lại những ấn bản được đánh số đẹp theo phong thủy của người Á Đông để bán đấu giá làm công tác xã hội. Dự kiến giá bìa mỗi cuốn in đặc biệt là 500.000 đồng, nhưng nếu bán đấu giá để làm công tác xã hội thì tin rằng sẽ cao hơn”.
Nhà báo Lam Điền - báo Tuổi trẻ hiến kế: “1.000 năm Thăng Long - Hà Nội được đánh số từ 1010 đến 2010, như vậy ý nghĩa mỗi con số tượng trưng cho một năm. Do đó, nên giữ lại các ấn bản có những con số mang ý nghĩa của một năm gắn với các sự kiện lịch sử quan trọng, chẳng hạn như số 1789 gắn với năm Kỷ Dậu - 1789 Nguyễn Huệ đại phá quân Thanh. Những bản in gắn với những năm sự kiện lớn như thế sẽ được nhiều nhà sưu tập sách quan tâm hơn trong các cuộc bán đấu giá làm công tác xã hội”.
![]() Cuốn 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội được làm thêm các ấn bản đặc biệt. |
Theo tiết lộ của NXB Trẻ, trước đó tại Hà Nội, cụ Nguyễn Vinh Phúc đã ký 1.000 bản như thế rồi, nhưng vì cụ ký bằng mực màu đen không như dự định nên lần này cụ phải ký lại bằng mực màu xanh cho “đúng chuẩn”.
Các ấn bản đặc biệt này sẽ có mặt ở Hội chợ sách Quốc tế Hà Nội lần thứ 3 sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 21/9 tại Trung tâm triển lãm 148 Giảng Võ. Các ấn bản bình thường của cuốn sách này (có giá 272.000 đồng/cuốn) vẫn phát hành song song với 1.000 ấn bản đặc biệt này.
Như TT&VH từng đưa tin, các ấn bản bình thường của 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội đã mang về cho NXB Trẻ doanh thu hơn 1 tỷ đồng. Ông Nguyễn Minh Nhựt cho hay, từ nay đến Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, NXB Trẻ sẽ không làm thêm đầu sách nào nữa để chào mừng sự kiện trọng đại này, vì NXB đã quyết định tập trung đầu tư mũi nhọn vào 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội của cụ Nguyễn Vinh Phúc.
Hoàng Nhân

