Xin lỗi Casillas, De Gea quá xuất sắc

08/10/2014 07:09 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu như ở Real Madrid, Iker Casillas đã tạm thời ổn định được vị trí thủ môn vốn luôn là của anh trong 15 năm nay, thì ở cấp độ đội tuyển anh bắt đầu phải chịu sự cạnh tranh khốc liệt từ người đồng hương trẻ tuổi David De Gea.

Casillas cuối cùng cũng đã tạm tránh được những tiếng huýt sáo từ các CĐV ở Bernabeu khi giữ sạch lưới trong trận thắng 5-0 của Real trước Athletic Bilbao. Nhiều khán giả thậm chí còn đứng dậy tán thưởng anh khi trận đấu kết thúc. Cho dù Casillas có nghĩ rằng cái mặt của mình đã khiến người Madrid phát chán, các Madridista vẫn dành sự tôn trọng một khi công việc được hoàn thành xuất sắc.

Nhưng ở đội tuyển sẽ là chuyện khác. Thái độ của dư luận dành cho đội tuyển không phải là thái độ của những người Madrid vẫn hàng tuần xem Casillas thi đấu, mà là thái độ chung của những người theo dõi bóng đá TBN. Và tiếng nói của họ sau World Cup 2014 khá rõ ràng: Casillas đã đến lúc nên từ bỏ. Những sai lầm của anh khiến chuyến đi Brazil trở nên hết sức đáng quên, và anh cũng chẳng đủ can đảm để đối mặt với các CĐV ở sân bay trong ngày trở về mặc dù họ đến chỉ để động viên anh.

Việc Iker được bắt chính trở lại ở CLB cũng chẳng có ý nghĩa gì to lớn đối với dư luận trong nước. TBN đang thiếu những thủ môn giỏi ở phong độ cao, khi Pepe Reina thì bắt dự bị ở Bayern còn Victor Valdes thất nghiệp vì chấn thương nhưng Casillas vẫn không thể bảo đảm được vị trí của mình. Lý do là vì David De Gea đã bắt rất xuất sắc trong màu áo Manchester United. Mới nhất là những pha bay lượn cản phá giúp Man United thắng hú vía Everton cuối tuần qua, màn trình diễn khiến De Gea được tán thưởng như siêu nhân.

Việc chuyển đến thi đấu ở nước Anh mang đến cho De Gea cơ hội được trải nghiệm với nhiều kiểu văn hóa bóng đá lẫn phong cách chơi, và do vậy De Gea đã tiến bộ rất nhiều. Anh chủ yếu là một tay cản phá cú sút xuất sắc, nhưng khâu bắt bóng bổng của De Gea đã tiến bộ đáng kể sau thời gian đầu chệch choạc. Lại nói đến bóng bổng, đó là yếu điểm của Real Madrid nói chung và Iker Casillas nói riêng.

Như thế là đủ để Del Bosque cho De Gea bắt chính trong trận gặp ĐT Pháp tháng trước, và giờ ông lại càng tự tin hơn khi chứng kiến những gì David làm trước Everton cuối tuần qua. Lợi thế duy nhất của Iker Casillas là kinh nghiệm, không gì hơn. Nhưng kinh nghiệm cũng có hai loại, loại kinh nghiệm của một người thi đấu lâu năm và quen việc, và loại kinh nghiệm của một kẻ đã đi học hỏi ở nước ngoài và khắc phục những yếu kém của cá nhân mình. Casillas là người của kiểu kinh nghiệm thứ nhất, còn De Gea là người của loại thứ hai.

Thế nên cuộc chiến vị trí thủ môn ở tuyển sẽ cam go hơn nhiều cho Casillas so với ở Real. Ở Real anh có một vài đồng đội, những CĐV trung thành và thậm chí có ông Chủ tịch chống lưng. Ở đội tuyển Tây Ban Nha, anh chỉ có một mình.

Ai cũng hiểu rằng De Gea không sớm thì muộn cũng sẽ bắt chính cho đội tuyển quốc gia, nhưng nhiều người muốn điều đó diễn ra ngay từ lúc này.

N.Đ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm