Sepp Blatter: Chỉ Platini mới không ưa công nghệ (Phần 1)

20/03/2013 19:27 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA),  Josep Blatter, đã tuyên bố ủng hộ việc sử dụng công nghệ trong bóng đá để giúp các trọng tài ra quyết định chính xác hơn nhưng Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA), Michel Platini, lại không thích để kỹ thuật can thiệp vào môn thể thao này.

Tại VCK World Cup 2010, Lampard đã bị từ chối một bàn thắng hợp lệ

Nhà lãnh đạo cao nhất của FIFA đã khẳng định như vậy trong một cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền dành cho tờ AS. Ngoài chủ đề về công nghệ, ông còn còn nói về VCK World Cup 2014, Tây Ban Nha, Quả bóng Vàng, Madrid và Barcelona.

Công nghệ xác định bàn thắng là cần thiết

- FIFA và UEFA có sự khác biệt về quan điểm trong việc sử dụng công nghệ để xác định bàn thắng ? Sự khác biệt đã được khắc phục hay chưa ?

- Không, không phải UEFA. Platini là người không muốn, duy nhất Platini mà thôi. Các liên đoàn, các giải đấu quốc gia, các trọng tài, các cầu thủ.... tất cả đều muốn có công nghệ xác định bóng ở trong hay ngoài vạch vôi dưới cầu môn. Việc Platini không muốn sử dụng công nghệ là chuyện của ông ấy, nhưng điều này sẽ thay đổi.

- Ban đầu ông cũng không thích công nghệ này, nhưng rồi lại thay đổi. Phải chăng chính bàn thắng không được công nhận của Lampard tại VCK World Cup 2010 tại Nam Phi đã làm ông thay đổi ?

- Đúng thế. Hôm đó tôi nhìn rất rõ. Bóng ở sau vạch vôi tới nửa mét... Tôi đã mất ngủ vì pha bóng đó. Và tôi tự nhủ: nếu chúng ta tìm được một hệ thống để tránh các bàn thắng ma, chúng ta sẽ chấp nhận. Bây giờ chúng ta đã có vài hệ thống đó. Tôi có thể khẳng định tại Cúp Liên đoàn sẽ sử dụng công nghệ xác định vạch gôn, có thể là Mắt diều hâu hoặc một hình thức khác.

- Liệu có thể áp dụng công nghệ để một trọng tài chuyên theo dõi màn hình và thông báo các sai lầm cho trọng tài chính hay không ?

- Không, điều đó sẽ không xảy ra. Chúng ta cần duy trì tính phổ cập của các quy chế bóng đá, một trò chơi của những đúng-sai, mà ai cũng mắc phải, từ các cầu thủ đến các trọng tài và ngược lại. Công nghệ chỉ được áp dụng với vạch vôi dưới cầu môn để xác định bàn thắng, chứ không để bắt việt vị, quyết định phạt đền hoặc bất cứ một hành động nào khác.

- Ông có thể khẳng định rằng sẽ có Mắt diều hâu, Công nghệ xác định vạch gôn, tại VCK World Cup 2014 tại Brazil vào năm tới?

- Vâng. Tôi có thể khẳng định ngay tại Cúp Liên đoàn vào hai tháng tới, công nghệ này sẽ được áp dụng, và sau đó tại World Cup Brazil. Các thử nghiệm đều cho kết quả tốt...

Các ĐTQG, phân biệt chủng tộc, doping, và dàn xếp tỷ số

- Mỗi đợt tập trung ĐTQG, các CLB lại phản đối vì phải nhường cầu thủ ở giữa mùa giải đang căng thẳng. Phải giải quyết vấn đề này như thế nào ?

- FIFA đã thiết lập một nhóm làm việc với sự tham gia của 6 liên đoàn, CLB, giải đấu quốc gia và FIFPro (Liên đoàn Bóng đá Nhà nghề) và đã thông qua một lịch thi đấu quốc tế được tất cả đồng thuận cho giai đoạn 2015-2018. Ngoài ra từ 2014 sẽ bỏ các trận giao hữu vào tháng 8 và đang nghiên cứu khả năng chỉ có hai trận giao hữu của ĐTQG ngoài châu lục ).

- Tệ phân biệt chủng tộc là một vấn đề nữa. FIFA có áp dụng các hình phạt nghiêm khắc như trừ điểm, thậm chí cho xuống hạng, với các đội bóng có các cầu thủ hoặc khán giả tái phạm lỗi này hay không ?

- Phải có các biện pháp triệt để mới có thể chấm dứt tệ nạn này. Phạt nhẹ không đem lại hiệu quả. Phải trừ điểm, cho xuống hạng hoặc cấm tham gia vào các giải đấu của FIFA và của các liên đoàn. Nhưng hãy nhớ, đó là các hình phạt toàn cầu, áp dụng ở đâu cũng như nhau, với bất cứ nước nào trên thế giới.

- Doping có vẻ không phải là vấn đề lớn nhất trong bóng đá. Các mẫu phân tích thực hiện tại các giải đấu châu Âu và Thế giới cho thấy điều đó. Liệu FIFA có sẵn sàng áp dụng hộ chiếu sinh học ?

- FIFA hàng năm thực hiện 5 nghìn cuộc xét nghiệm và các trường hợp dương tính hầu như không có. Chúng ta thấy tại các kỳ Thế vận hội, ở những môn thể thao tập thể, thực tế không xảy ra trường hợp nào, trừ môn đua xe đạp. Mặc dù vậy, FIFA đã đưa vào sử dụng hộ chiếu sinh học nhằm kiểm soát tốt hơn các VĐV và tránh doping dính vào bóng đá.

- Trong khi các trường hợp doping có thể đếm trên đầu ngón tay, thì thiếu các bàn tay để đếm các vụ dàn xếp trận đấu. Cuộc đấu tranh sẽ như thế nào và các biện pháp quan trọng nhất mà Interpol áp dụng là gì ?

- Để chống lại việc dàn xếp trận đấu, được coi là một hành vi phạm tội, FIFA đã bắt đầu một chương trình đầy tham vọng. Mục tiêu đầu tiên là làm cho người yêu bóng đá được giáo dục và sẵn sàng tố cáo bất cứ đề nghị nào đáng nghi ngờ. FIFA cũng đạt được một thỏa thuận với Interpol về công tác phòng ngừa và giáo dục ở tất cả các cơ sở bóng đá về đề tài nói trên, với kinh phí đầu tư trên 20 triệu đô la.

"Tôi là một Madridista"

- FIFA vừa cấm Barcelona mua 6 cầu thủ trẻ, tất cả ở tuổi vị thành niên. FIFA kiểm soát việc mua bán cầu thủ nhí trái phép  như thế nào ?

- Các quy chế hợp đồng với các cầu thủ trẻ là rất rõ ràng. (FIFA chỉ chấp nhận các vụ mua bán là hợp pháp với ba trường hợp sau đây: Vì lý do không liên quan đến bóng đá, bố mẹ cầu thủ chuyển nhà đến nước nơi CLB mới của con mình có trụ sở ở đó; sự chuyển nhượng được thực hiện trong lãnh thổ của Liên minh châu Âu nếu cầu thủ đó ở độ tuổi từ 16 đến 18; và cầu thủ đó phải sống ở ngôi nhà mình sinh ra, cách biên giới quốc gia không quá 50 kilomet).

- Ông là người bảo vệ bóng đá nữ nhưng trong các tổ chức cầm quyền của FIFA không có phụ nữ nào. Liệu sẽ có bất ngờ vào Đại hội tới, ngày 31/5 tại Islas Mauricio ?

- Tại  FIFA có tới 400 nhân viên làm việc, trong đó một nửa là nữ... nhưng đúng là ở cấp cao, ở Ban Thường vụ chỉ có một người: Lydia Nsekera, Chủ tịch của Liên đoàn Bóng đá Burundi. Đúng là chúng tôi đã phải chờ 108 năm mới lựa chọn được một phụ nữ. Nhóm “Task Force” (Đặc Nhiệm) đang tìm cách đưa thêm thành phần nữ vào ban lãnh đạo, để cả công tác trọng tài và cầu thủ. Nhưng với điều lệ hiện hành thì điều đó là không thể.

- Ông là hội viên danh dự của Real Madrid. Có đúng vậy không ?

- Đúng, tôi là hội viên danh dự và rất vinh hạnh vì điều này. Tôi là fan trung thành của Real Madrid thời Di Stefano, trong thời gian tôi còn là nhà báo. Lúc chơi bóng, hồi còn trẻ, tôi luôn mang số 9 và Di Stefano là thần tượng của tôi.Tôi không thể quên ngày tôi được gặp ông, vào năm 70, tại một buổi lễ ở Bernabeu. Đó là một ngày không thể nào quên đối với tôi.

Khang Chi (lược dịch)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm