(TT&VH Online) - Theo một chỉ thị của Hội các Nhà hàng ở Bắc Kinh, trong thời gian diễn ra Thế vận hội, các quán ăn ở thủ đô của Trung Quốc không được phép bán thịt chó.
Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố, Xiong Yumei, cho biết cụ thể lệnh cấm bán món “đặc sản” nói trên trong thời gian Olimpic, từ 8 đến 24 tháng 8, sẽ được gỡ bỏ vào đầu tháng chín, nhằm tránh những xung đột không cần thiết.
Các nhà hàng đã nhận được lệnh nếu có một thực khách nào đó đòi ăn món “mộc tồn”, cần phải gợi ý cho họ thưởng thức một món khác ngon hơn.

Theo cuốn sách nói trên, thịt chó là một loại thực phẩm nóng, tốt cho cơ bắp, tuần hoàn máu và tiêu hoá, và đây là “món khoái khẩu” của đại đa số người Hán, dân tộc đông dân nhất ở Trung Quốc.
* VĐV Philippine đoạt HCV Olympic sẽ được thưởng một triệu peso
Một nhà triệu phú người Philippine treo giải một triệu peso, tương đương với gấn 22.000 đô la Mỹ, cho bất cứ vận động viên nào của nước này đoạt huy chương vàng tại Thế vận hội Bắc Kinh sắp tới.
Lucio Tan, ông chủ của các công ty thuốc lá Fortune Tobacco và rượu rum Tanduay Rhon, đồng thời cũng là người nắm giữ các ngân hàng Philippine National Bank, Allied Bank và Trường Đại học phương Đông cũng cam kết sẽ tặng chính phủ nước này 5 triệu peso (109.829 đô la Mỹ) trong trường hợp Philippine giành được vị trí thứ nhất.
Cho đến nay chưa một VĐV nào của Philippine giành được một HCV tại Thế vận hội. Thành tích cao nhất của nước này là hai huy chương bạc về môn quyền anh (boxing), lần đầu của võ sỹ hạng lông Anthony Villanueva tại TVH Tokio-1964 và lần sau của võ sỹ hạng ruồi Mansueto Velasco tại TVH Atlanta-1996.
Khang Chi