Hướng tới Euro 2012: CĐV VN với vấn đề bản quyền EURO

27/03/2012 16:00 GMT+7 | Ăn, ngủ cùng Euro

(TT&VH) - Các CĐV nói gì về vấn đề bản quyền EURO 2012 khi ngày hội lớn nhất của bóng đá Châu Âu đã cận kề?

NSƯT Nguyễn Đức Trung (Chủ tịch Hội CĐV VN) 



NSƯT Nguyễn Đức Trung (Chủ tịch Hội CĐV VN)

“Tôi có đọc thông tin trên báo chí có biết VTV đã mua được bản quyền phát sóng EURO 2012, thấy bảo mất khá nhiều tiền nhưng nguyên tắc đối tác không cho biết con số cụ thể. Nhu cầu xem bóng đá, nhất là những giải đấu lớn như EURO của người hâm mộ VN ngày càng cao, muốn được tiếp cận với bóng đá thế giới.

Nếu như VTV hay bất cứ Đài truyền hình nào ở VN cố được thì cố, người hâm mộ như chúng tôi càng được nhờ chứ sao, còn nhiều thứ tốn hơn ấy chứ. Tôi nghĩ rằng người ta cũng biết VN mình vẫn là nước đang phát triển, còn nhiều khó khăn về kinh tế nên ít nhiều họ có chiếu cố khi đàm phán hợp đồng.

Chính sự bí mật về con số khi đàm phán hợp đồng có lẽ cũng là biểu hiện cho thấy phía đối tác có sự nhượng bộ mình chứ không đến nỗi nào, tôi nghĩ thế. Do mối quan hệ của mình với bóng đá thế giới, bóng đá châu Âu khá tốt nên mình mới có được sự nhượng bộ, thì mới dám chơi chứ, đúng không.

Nói chung tôi không cho rằng mình bị ép giá trong chuyện mua bản quyền EURO này đâu. Hiện nay, truyền hình VN có nhiều kênh, sẽ có sự cạnh tranh nhau như thế dù sao người hâm mộ chúng tôi cũng được nhờ. Thôi, ta cứ tin ở trên vậy”.

CĐV Trần Văn Hoàn (Hoàn say) 



CĐV Trần Văn Hoàn (Hoàn say)

“Tôi đã nghe đến thông tin VTV mua được bản quyền EURO 2012 để phát sóng, mừng chứ. Ai mua, Đài nào mua được chúng tôi cũng mừng chứ, để phát cho dân mình xem thì ai mua cũng mừng. Bản quyền EURO mua cho dân mình được xem thì mừng chứ, dù giá có cao.

Tham nhũng lấy tiền bỏ túi của mình thì ai biết, ai lợi gì, còn đây, VTV mua được bản quyền cho dân xem, vẫn là mừng. Mua được theo tôi là quá thỏa đáng, xã hội mình còn nhiều thứ lãng phí hơn nhiều, tham nhũng lắm, mua bản quyền EURO cho dù có mất 1 tỷ hay 5 tỷ hoặc nhiều hơn thế theo tôi vẫn thể coi là một sự lãng phí.

Tất nhiên, trong nguyên tắc thương mại, quy luật cung cầu khó thay đổi, nguyên tắc ép giá nếu có cũng là bình thường và mình một khi có nhu cầu thì cũng phải chấp nhận”.

Hàn Đan (ghi)





Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm