ĐT Hà Lan: Oranje thay đổi khi Van Marwijk thay đổi?

08/10/2010 18:59 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH CT) - Ngay khi hội quân ở Amsterdam để chuẩn bị cho chiến dịch vòng loại EURO 2012 tiếp tục diễn ra vào cuối tuần này, huấn luyện viên Bert van Marwijk đã thông báo loại Nigel de Jong khỏi danh sách đội tuyển quốc gia. Việc tiền vệ trụ cột này phải vắng mặt trong ít nhất hai trận sắp tới của Oranje, gặp Moldova (9/10) và Thụy Điển (13/10), nhiều khả năng sẽ còn dẫn đến những biến chuyển tích cực của đội tuyển Hà Lan.


Klaas-Jan Huntelaar (phải) và Wesley Sneijder ăn mừng bàn thắng trong trận gặp Phần Lan vào đầu tháng 9. Ảnh Reuters
Nhân đôi trường hợp Nigel De Jong


Lý do mà ông Van Marwijk đưa ra khi rút lại quyết định triệu tập Nigel de Jong là để tiền vệ của Manchester City biết tự giới hạn lối chơi rắn quá mức cần thiết của mình. Ở Premier League cuối tuần trước, cầu thủ người Pháp Hatem Ben Arfa của Newcastle đã bị De Jong tắc bóng quyết liệt tới mức gãy chân trong pha tranh chấp ở khu vực giữa sân khi trận đấu mới diễn ra được bốn phút.

Đây không phải là lần đầu tiên tiền vệ phòng ngự 25 tuổi này gây chấn thương nặng cho đối phương. Cách đây hơn nửa năm, trong trận đấu giao hữu chuẩn bị cho World Cup, De Jong cũng đã làm gãy chân tuyển thủ Mỹ Stuart Holden sau cú xoạc bóng không khoan nhượng. Đến trận chung kết World Cup 2010 vừa qua giữa Hà Lan với Tây Ban Nha, hơn 700 triệu khán giả toàn cầu đều chứng kiến “số 8” của đội bóng áo Cam tung ra cú đá như của võ sĩ kung-fu vào giữa ngực Xabi Alonso. De Jong may mắn không bị trọng tài đuổi khỏi sân sau tình huống đó nhưng Hà Lan còn mất nhiều hơn một chiếc cúp vô địch thế giới.

Lần thứ ba vào đến trận chung kết, Oranje lại thua và tệ hơn thế, hình ảnh “Cơn lốc màu da cam” luôn chơi đẹp, cống hiến được xây đắp trong suốt hơn 36 năm trước đó đã sứt mẻ khá nhiều không chỉ trong mắt các cổ động viên trung lập mà còn cả những ủng hộ viên trung thành. Không thể nói ông Van Marwijk vô can trong chuyện các cầu thủ Hà Lan chơi rắn trên đất Nam Phi mùa Hè vừa qua.

Và đến giờ, có lẽ chính ca chấn thương của Ben Arfa, hệ quả sâu xa từ việc De Jong không sớm được uốn nắn, đã khiến huấn luyện viên 58 tuổi này phải cân nhắc lại. Kể cả chưa nói đến khía cạnh đạo đức thể thao, De Jong, nay bị giới truyền thông gắn mác “Devil” (ác quỷ) và trở thành đối tượng thu hút sự quan tâm đặc biệt của các trọng tài nghiêm khắc, sẽ dễ phải nhận thẻ đỏ hơn (chứ không chỉ là thẻ vàng hay không phải nhận thẻ như trong các vụ nói trên). Điều đó dẫn đến nguy cơ đội tuyển Hà Lan phải chịu thiệt về quân số khi trận đấu đang diễn ra là rất cao.

Sẽ có thay đổi về chiến thuật

Bốn năm sau ngày có trận ra mắt ở đội tuyển quốc gia (giao hữu với đội tuyển Pháp), kể từ EURO 2008 khi người cầm quân Oranje là Marco van Basten và cho đến nay là Van Marwijk, Nigel de Jong đều luôn có một chỗ đứng chính thức trong hai vị trí tiền vệ phòng ngự án ngữ trước bộ tứ vệ, trừ trường hợp bất khả kháng như bị chấn thương hay treo giò.

Thế nên, việc cầu thủ từng được Ajax đào tạo và đưa lên đội một từ năm 17 tuổi này bị Van Marwijk gạt ra khỏi ĐTQG gần như chắc chắn sẽ dẫn đến cả sự thay đổi về chiến thuật của Oranje. Sau nhiều chỉ trích của giới chuyên môn ở Hà Lan, đặc biệt là từ huyền thoại Johan Cruyff, có vẻ huấn luyện viên đội tuyển Da cam đã định liệu sẵn về chuyện từ bỏ lối chơi cứng nhắc, gò bó thiếu sáng tạo trong suốt thời gian qua để trở lại với truyền thống cởi mở hơn, cống hiến hơn của bóng đá Hà Lan.

Chắc hẳn ông Van Marwijk sẽ không làm cách mạng đến mức bỏ bớt một vị trí tiền vệ phòng ngự nhưng ở đội tuyển Hà Lan hiện nay, ngoài thủ quân Mark van Bommel thì không còn ai là chuyên gia đánh chặn thực sự như mẫu Nigel de Jong nữa. Những ứng viên sáng giá nhất để “chia lửa” với Van Bommel là Demy de Zeeuw hay Stijn Schaars đều thuộc tuýp tiền vệ không ngại va chạm nhưng chỉ có thể tham gia tích cực vào việc kiến thiết hơn là phá lối chơi của đối phương.

Còn thời điểm nào thích hợp hơn vào lúc này để thử nghiệm, khi Oranje đang ở một bảng đấu loại khá dễ chơi. Chỉ có đội tuyển Thụy Điển, cũng đã thắng cả hai trận đã đấu, là đối thủ đáng kể. Giữa tuần sau, Amsterdam ArenA sẽ đón tiền đạo Zlatan Ibrahimovic trở lại lần thứ hai trong vòng hai tuần (lần trước là trong màu áo AC Milan), để đối đầu với các đồng đội cũ ở Ajax trước đây Rafael van der Vaart, Wesley Sneijder và John Heitinga. Trước đó bốn ngày, các học trò của ông Van Marwijk làm khách ở Chisinau, gặp đội tuyển Moldova mà họ từng thắng cả hai lượt ở vòng loại EURO 2004 dưới thời huấn luyện viên Dick Advocaat.

Minh Hoàng

Danh sách ĐT Hà Lan

Thủ môn: Maarten Stekelenburg (Ajax), Michel Vorm (Utrecht), Piet Velthuizen (Hercules)

Hậu vệ: Gregory van der Wiel (Ajax), Joris Mathijsen (Hamburg), Peter Wisgerhof (Twente), Khalid Boulahrouz (Stuttgart), Erik Pieters (PSV), John Heitinga (Everton), Urby Emanuelson (Ajax)

Tiền vệ: Mark van Bommel (Bayern Munich), Wesley Sneijder (Internazionale), Rafael van der Vaart (Tottenham Hotspur), Demy de Zeeuw (Ajax), Ibrahim Afellay (PSV), Stijn Schaars (AZ), Wout Brama (Twente)

Tiền đạo: Dirk Kuyt (Liverpool), Klaas-Jan Huntelaar (Schalke 04), Eljero Elia (Hamburg), Ruud van Nistelrooy (Hamburg), Jeremain Lens (PSV).

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm