Khi HPHN có 4 “Tây”: Tai nạn của lòng tham

11/06/2009 11:41 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH) - Một bàn thắng của HPHN hợp lệ bị từ chối bởi trợ lý trọng tài. Một bàn thắng của V.Ninh Bình vào lưới của HPHN từ một quả penalty mà đội bóng Thủ đô cho rằng nó là sản phẩm của trí tưởng tượng của trọng tài. Nhưng nó không phải là tất cả nguyên nhân để HPHN thất bại.

Trước khi họ bị trọng tài dí quả penalty khá nặng thì HPHN với 2 cầu thủ ngoại và 2 cầu thủ mới nhập quốc tịch gần như không tạo nên bất cứ cơ hội nào dù họ nhỉnh hơn ở mặt kiểm soát bóng nhờ sự hăng hái của những cầu thủ nội chơi ở 2 biên.

Trước khi HPHN bị từ chối bàn thắng thì họ đã bị dẫn trước, và đó cũng là tình huống đáng nhớ nhất, kể cả khi HPHN vẫn chơi với 4 “Tây” trong đó có một sự điều chỉnh, rút trung vệ ngoại ra để đưa thêm 1 tiền đạo ngoại vào.

Và sau khi HPHN bị thủng lưới 2 bàn, họ cũng không gây được sức ép lên khung thành đối phương. Họ thậm chí còn phải rút ra 1 cầu thủ ngoại mới nhập quốc tịch hòng cải thiện tình thế.

BĐVN gần 1 thập kỷ qua, đội vô địch hay đội rớt hạng đều nhìn nhận vấn đề cầu thủ ngoại như nguyên nhân cốt lõi. Nhập quốc tịch là xu thế, hay nói đơn giản hơn, nó là cách tăng cường sức mạnh đáng kể cho đội một cách nhanh nhất. Ít ra thì việc V.Ninh Bình với 2 cầu thủ nhập quốc tịch đang một mình ngự trị ngôi số 1 ở giải hạng Nhất và gần như đã đặt 1 chân lên chuyên nghiệp cũng đã “cổ vũ” cho khá nhiều đội đi theo cách làm này.

Khi Martin còn ngồi trên khán đài thì HPHN lại thắng...- Ảnh: QK
 
HPHN học rất nhanh. Cũng tốt, bởi bắt kịp xu thế thì không được phép chần chừ. Ngặt nỗi, 2 cầu thủ nhập quốc tịch của HPHN lại là “hàng chợ”, bán cho bất cứ CLB nào cũng không đắt. Issac Kamu và Ronald Martins trước khi về HPHN thất nghiệp. Họ chỉ được đăng ký khi có họ là Trần Lê và Phan Lê nhờ nhập quốc tịch.

Khi Martin được xếp chơi trên hàng tiền đạo, HPHN như chấp 1 vị trí. Khi Martin được kéo sang cánh phải, HPHN tê liệt luôn cả hướng tấn công này. Khi HLV Thành Vinh nhận ra vấn đề, ông phải tốn tới 2 quyền thay người để điều chỉnh một vấn đề. Chưa hết, HPHN có 4 “Tây” đã rối loạn hệ thống chiến thuật. Hệ thống trước đó chơi tốt đã vận hành trục trặc.

Kamu cũng chơi khá thường, chỉ cố gắng mới tròn vai ở vị trí trung tâm hàng tiền vệ, vì quá chậm, quan sát không nhanh và thiếu hẳn sức mạnh trong tranh chấp.

Xem ra, HPHN không mạnh lên nhờ Tây nhập quốc tịch, mà nếu dùng không khéo, họ còn phải trả giá vì không phải lúc nào đối thủ cạnh tranh lên hạng còn lại là Bình Định cũng trượt chân!

Phong Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm