HP.HN: Khi ngoại binh chưa là sức mạnh

30/12/2010 11:35 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Nhìn cái cách Timothy cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng rồi... sút bóng lên trời, nhiều người phải lắc đầu ngao ngán trước lối chơi “không dùng đến cái đầu” của “bò mộng”. Hết hiệp 1 trận đấu với HN.T&T tại giải bóng đá tập huấn HN mở rộng, tỷ số vẫn là 0-0, Timothy đã bị thay ra để nhường chỗ cho những người khác. Và người mang đến sự khác biệt cho HP.HN là một cái tên vẫn còn khá xa lạ, Ngô Đức Thắng, với một cú sút xa đẹp mắt từ ngoài vạch 16m50 mở tỷ số trận đấu.

Sự tiến bộ của các nhân tố mới

Bàn thắng của Đức Thắng nhắc người ta nhớ đến một bàn thắng khác của chính anh ở vòng 26 V-League 2010, trong trận HP.HN gặp K.KH. Đó là thời điểm mà Timothy dở chứng cùng sự vắng mặt của nhiều trụ cột khác, khiến cho đội hình của đội bóng Thủ đô “thủng” lỗ chỗ và hậu quả là họ đã bị đội bóng phố biển hoàn toàn lấn lướt. Nhưng cũng từ một cú “nã đại bác” từ ngoài vòng cấm địa, Đức Thắng đã mang về 1 điểm cho HP.HN.

Đó là bàn thắng đầu tiên ở V-League sau gần 2 năm ăn tập tại Hà Nội của tiền vệ trẻ (sinh năm 1988) người Hà Tĩnh. Sau khi có được Thanh Trung năm 2008, Hà Tĩnh có vẻ vẫn là địa chỉ mà HP.HN tin tưởng để tìm kiếm cầu thủ trẻ. Bởi chỉ 1 năm sau, họ tiếp tục mang về Đức Thắng và Hữu Hoàng (người cũng có bàn thắng đầu tiên ở mùa giải vừa qua).

Hầu như chỉ vào sân từ ghế dự bị tại V-League 2010, nhưng rất có thể sang năm Đức Thắng hay Hữu Hoàng sẽ có tên nhiều hơn trong đội hình xuất phát của đội bóng Thủ đô.

Nhưng trụ cột vẫn là người cũ 

Đức Thắng sinh cùng năm và cũng là “cạ cứng” với Thanh Trung. Sự tiến bộ đến chóng mặt (và bước đầu thành đạt) của người bạn thân đồng hương 2 năm qua sẽ là tấm gương để anh có thêm động lực phấn đấu.

Vai trò của Thanh Trung bây giờ là quá quan trọng đối với HP.HN, không chỉ ở số bàn thắng mà anh ghi được ở mùa giải vừa qua (9) mà còn là sự tham gia rất tích cực vào lối chơi chung của toàn đội. Phong độ chói sáng trong màu áo CLB là điểm tựa giúp Thanh Trung chiếm được suất đá chính ở ĐT Olympic tại Asian Games 16 và nằm trong danh sách ĐTVN tham dự AFF Suzuki Cup 2010.


 Với những biểu hiện thiếu chuyên nghiệp, Timothy (trái) sẽ chỉ là giải pháp tạm thời trên hàng tấn công khi HP.HN chưa tìm được người ưng ý

Không nổi bật như người đàn em nhưng Văn Vinh cũng đóng vai trò của một trụ cột ở HP.HN. Khởi nghiệp ở vị trí trung vệ rồi hậu vệ cánh và bây giờ là tiền vệ tấn công, đã từng có lúc bị chê là thiếu kỹ thuật và sự tinh tế, nhưng ở độ tuổi không còn trẻ (26 tuổi), cầu thủ người Nghệ An vẫn luôn giữ được sự nhiệt tình và cầu tiến sau từng trận đấu.

Khi Thanh Trung không có mặt ở hầu hết những trận đấu giao hữu chuẩn bị cho mùa giải mới của HP.HN, Văn Vinh chính là nguồn cảm hứng trong lối chơi của đội bóng Thủ đô, mà 2 bàn thắng anh ghi được vào lưới CLB Sinh viên Busan (Hàn Quốc) hay hàng loạt pha kiến tạo tại giải bóng đá tập huấn HN mở rộng là những ví dụ tiêu biểu. Bản hợp đồng vừa được gia hạn cùng chiếc băng đội trưởng trên tay mỗi khi Ngọc Tú vắng mặt đã cho thấy niềm tin của HLV Nguyễn Thành Vinh dành cho cậu học trò của mình. 

Với những biểu hiện thiếu chuyên nghiệp, Timothy sẽ chỉ là giải pháp tạm thời khi HP.HN chưa tìm được người ưng ý. Trong khi đó, những bản hợp đồng mới vẫn chưa chứng tỏ được nhiều điều. Niềm vui lớn nhất của bầu Long hay bầu Tuấn chính là kết quả tích cực sau những gì họ “vun trồng” từ vài mùa giải trước. Và đó cũng chính là sự tiến bộ đáng ghi nhận ở đội bóng Thủ đô, chứ không phải là tuyên bố chi 50 tỷ đồng cho mục tiêu tốp 5 V-League 2011 hay hơn 10 tỷ đồng đã được ném vào thị trường chuyển nhượng.

Đức Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm