22/08/2011 15:18 GMT+7 | Du lịch đời sống
Trên hòn đảo này mọi thứ đều kì lạ, từ sự hình thành địa chất đến sự tồn tại của các loài động thực vật đặc hữu mà không tìm thấy bất cứ nơi nào khác trên thế giới.
Socotra là một quần đảo nhỏ gồm 4 hòn đảo nằm ở Ấn Độ Dương, trong đó hòn đảo lớn nhất cũng được gọi là Socotra, chiếm tới 95% đất của quần đảo. Một phần diện tích đất ít ỏi còn lại là dành cho 3 hòn đảo nhỏ Abd al Kuri, Samhah và Darsa. Đây chỉ là một mô đất và đá nhô lên trên đảo, được các loài chim biển sử dụng như một ngôi nhà cư trú. Một phần đảo Socotra này thuộc nước cộng hòa Yemen.
Hòn đảo này rất biệt lập, đã trải qua một quá trình hình thành địa chất phức tạp, là sự kết hợp của các khối núi granit cổ, các vách đá vôi và cao nguyên đá sa thạch đỏ. Người ta còn ví hòn đảo này như là nơi để tìm kiếm người ngoài hành tinh trên trái đất.Socotra có hơn 800 loài thực vật và động vật không tìm thấy ở bất kì đâu trên trái đất. Một trong những loài thực vật nổi bật nhất là cây huyết rồng lạ lẫm mang hình dạng giống cây dù. Sở dĩ nó có tên như vậy là do nhựa có màu đỏ giống máu .Từ xa xưa người ta đã dùng chúng như một loại thuốc nhuộm, còn ngày nay người ta sử dụng để sơn và đánh véc ni bàn ghế và những vật dụng khác.
Cây huyết rồng.
Cây lô hội đặc hữu ở Socotra.
Cây mọng nước khổng lồ Dorstenia gigas.
Cây hoa hồng sa mạc.
Cây dưa chuột Dendrosicyos Socotranus.
Ngoài ra còn có cây lô hội đặc hữu, từ thời cổ đại người ta cũng đã sử dụng nó như một dược phẩm chữa bệnh và mỹ phẩm làm đẹp. Còn những loài thực vật đặc hữu khác như cây mọng nước khổng lồ Dorstenia gigas, cây dưa chuột Dendrosicyos Socotranus và quả lựu hiếm Punica protopunica...Nói đến số lượng và quy mô các loài động thực vật hoang dã trên thế giới này thì không đâu bằng châu Phi. Châu Phi là cái nôi của động thực vật hoang dã nhưng nói về một số loài động thực vật đặc hữu thì có lẽ châu Phi không bằng đảo Socotra, vì cây cối cũng như động vật ở đây không giống bất cứ nơi nào trên thế giới. Chính vì nổi bật về sự phong phú và đa dạng đặc biệt của hệ sinh thái cả dưới nước lẫn trên mặt đất mà tổ chức UNESCO đã công nhận hòn đảo này là di dản thiên nhiên thế giới vào năm 2008
Loài chim Sunbird Socotra.
Loài chim Starling Socotra.
Loài dê ở Socotra.
Trước đây, người ta viếng thăm hòn đảo khá khiêm tốn chỉ có 140 người/năm mà chủ yếu là người Pháp, họ đến đây bằng thuyền. Nhưng từ khi có sân bay mới, số lượng khách gia tăng đáng kể đến 2.500 người/năm.
Một chuyến du lịch phiêu lưu đến miền đất mới và đắm mình trong những bãi biển nhiệt đới hoang sơ ít người biết đến này là điều tuyệt vời hơn bao giờ hết.Với những bãi biển đẹp và rạn san hô kỳ vĩ, hoang sơ rất hấp dẫn các thợ lặn tương lai tại vùng biển Ả Rập-vùng nước ấm của Ấn Độ Dương.
Khám phá hang động, đi bộ đường dài ở vùng núi, tắm biển và tắm nắng thư giãn trong ánh nắng mặt trời nhiệt đới luôn luôn hấp dẫn du khách. Đối với những người đang tìm kiếm một cái gì đó mới lạ và khác thường trong kì nghỉ, thì điểm đến như đảo Socotra rất đáng được lưu tâm.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất