Tàu thăm dò Ấn Độ vượt khỏi quỹ đạo Trái đất tới sao hỏa

08/11/2013 10:43 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi phóng thành công từ bệ phóng ở Sriharikota, bang Andhra Pradesh, tàu thăm dò không người lái của Ấn Độ đã bắt đầu thực hiện chuỗi xả nhiêu liệu động cơ nhằm thoát khỏi quỹ đạo của Trái đất.

Tàu thăm dò Ấn Độ rời Trái đất hướng tới sao hỏa theo đúng kế hoạch

Quá trình xả nhiên liệu từ 6 động cơ cỡ lớn sẽ gi giúp tàu thăm dò đạt được vận tốc cần thiết để thoát khỏi lực hút của Trái đất. Nếu như quá trình này thành công, tàu thăm dò sẽ cần khoảng 300 ngày để bắt đầu đi vào quỹ đạo sao Hỏa vào năm 2014. Người đứng đầu Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO), K. Radhakrishnan nói rằng tàu thăm dò đang đi đúng với những dự tính trong hành trình tới sao Hỏa.

Sau khi rời bệ phóng ở Sriharikota, tàu thăm dò sao Hỏa đã đi vào quỹ đạo hình elip xung quanh Trái đất với điểm gần nhất ở khoảng cách 248,4 km và xa nhất là 23,550 km. 6 động cơ cỡ lớn được thiết kế nhằm đưa tàu thăm do vượt khỏi lực hút của Trái đất.

Cuộc hành trình khoảng 10 tháng sẽ đưa tàu thăm dò tới sao Hỏa vào ngày 24/9/2014. Khi đó tàu thăm dò sẽ loại bỏ những động cơ không cần thiết để làm chậm quá trình di chuyển trước khi bắt đầu hướng vào quỹ đạo sao Hỏa. Vào ngày 1/12/2014, con tàu sẽ tiếp cận với sao hỏa trước khi hạ cánh xuống bề mặt của hành tinh đỏ.

Giáo sư Andrew Coates đến từ Phòng thí nghiệm Khoa học Không gian Mullard ở Đại học London nói rằng để tới được sao Hỏa tàu thăm dò cần phải khởi động các động cơ ở thời điểm chính xác. Bất kì sự chậm trễ nào cũng sẽ khiến con tàu khó có thể hạ cánh xuống sao Hỏa thành công.

Với chi phí khoảng 72 triệu USD, dự án phóng tàu vũ trụ lên sao Hỏa tiết kiệm hơn nhiều so với cách phóng tàu vũ trụ truyền thống. Để làm được điều này, các kỹ sư Ấn Độ đã sử dụng phương pháp di chuyển theo quỹ đạo Hohmann để tới được sao Hỏa mà tiêu thụ ít nhiên liệu nhất có thể.

Tuy vậy một số nhà hoạt động xã hội đặt câu hỏi liệu Ấn Độ có nên chi hàng triệu USD cho nhiệm vụ đưa tàu vũ trụ lên hành tinh đỏ trong bối cảnh người dân Ấn Độ cần tới sự hỗ trợ của nhà chức trách nhằm giúp cải thiện cuộc sống. Ấn Độ cho đến nay có tỉ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em cao nhất trên thế giới.

Nguyễn Hồng Đăng
Theo BBC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm