Thương vụ Sturridge đang gặp rắc rối lớn: Tất cả tại... phí lót tay

21/12/2012 09:26 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Kế hoạch đưa Daniel Sturridge từ Chelsea về sân Anfield đang gặp khó khăn. Không phải do bất kì động thái cản trở nào từ phía The Blues. Chính người đại diện của tiền đạo 23 tuổi này đang phá bĩnh thương vụ khi đòi Liverpool phải trả mức phí thỏa đáng cho mình.

Daniel Sturridge (phải) chưa thể về Liverpool vì rắc rối trong thương lượng hợp đồng

Cách đây ít ngày, Liverpool và Chelsea vừa chính thức đạt được thỏa thuận về mức giá chuyển nhượng 12 triệu bảng dành cho Sturridge. Theo kế hoạch, cầu thủ 23 tuổi này đã tiến hành thủ tục kiểm tra y tế vào ngày hôm qua để chính thức trở thành người của sân Anfield vào tháng 1 tới. Rốt cuộc, mọi chuyện đình đốn bởi vấn đề xung quanh các điều khoản giữa hai đội bóng với người đại diện của Sturridge.

Từ lâu, phí lót tay cho người đại diện đang trở thành bài toán nhức nhối ở Liverpool. Theo thống kê mới nhất, trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm ngoái đến tháng 9 năm nay, đội chủ sân Anfield đã phải chi số tiền bôi trơn lên tới 8,6 triệu bảng. Đây là con số cao thứ hai, chỉ đứng sau Man City (10,5 triệu bảng), và vượt trội so với những đối thủ khác như Chelsea (6,4 triệu bảng), Arsenal (5,5 triệu bảng) hay M.U (3,6 triệu bảng). Tổng số tiền mà họ chi trả cho người đại diện kể từ mùa giải 2008-09 cho đến nay đã lên tới 31,3 triệu bảng, một con số khủng khiếp. Nó chỉ thua kém hai gã nhà giàu Chelsea (31,8 triệu bảng) và Man City (39,02 triệu bảng).

Fenway Sports Group, tập đoàn sở hữu đội chủ sân Anfield, đang lên kế hoạch cắt giảm triệt để số tiền chi cho người đại diện nhằm tránh những lãng phí không đáng có. Điều đó khiến HLV Brendan Rodgers phải thận trọng hơn trong chính sách chuyển nhượng của The Kop, không chỉ ở khía cạnh giá trị cầu thủ, mà còn liên quan đến lương và phí môi giới. Dù rất muốn sớm hoàn tất vụ Daniel Sturridge để có thêm phương án dự phòng cho chân sút Luis Suarez, Rodgers vẫn sẽ không được phép để người đại diện cầu thủ này vòi vĩnh bằng mọi giá.

Bản thân chiến lược gia người Bắc Ailen cũng tỏ ra đồng tình với việc không sa đà với những hợp đồng khủng bằng mọi giá. Ông tin rằng đây là yếu tố then chốt để duy trì khát khao chiến đấu cho mỗi cầu thủ gia nhập Liverpool. Rodgers cho rằng Liverpool đã quá nhiều lần tuyển mộ ồ ạt các cầu thủ không chứng tỏ được năng lực bản thân.

Không Sturridge, sẽ hướng đến Gamiero?

Mới đây, Brendan Rodgers đã có những cuộc nói chuyện với các HLV từng làm việc với Daniel Sturridge để tìm cách khai thác tốt nhất năng lực của tiền đạo này. Phần lớn ý kiến đều cho rằng đây là mẫu cầu thủ lợi hại trong vòng cấm đối phương. Vấn đề với Sturridge là anh không được phát huy đầy đủ tiềm năng khi khoác áo các đội bóng lớn như Man City hay Chelsea. Chỉ đến thời điểm gia nhập Bolton ở nửa cuối mùa bóng 2010-11 theo dạng hợp đồng cho mượn, mọi thứ mới diễn ra đúng với ý muốn của tiền đạo này.

Một mặt, Brendan Rodgers vẫn tin rằng rắc rối hiện tại ở thương vụ Sturridge chỉ là một vấn đề nhỏ, và nó sẽ sớm được giải quyết trên bàn đàm phán. Mặt khác, ông cũng đã nghĩ đến những giải pháp khác phòng thương vụ này đổ bể. Đó là Kevin Gameiro, tiền đạo của gã nhà giàu mới nổi ở Ligue 1 PSG. Cầu thủ người Pháp này gia nhập hồi mùa hè năm ngoái từ Lorient với mức phí 11 triệu euro. Tính đến thời điểm này của mùa bóng, anh mới chỉ có được 4 bàn sau 11 trận. Hiện đội bóng thủ đô Paris không hề thiếu chân sút xuất sắc. Ibrahimovic, tân binh gia nhập từ AC Milan, đang chơi hết sức thăng hoa với 17 pha lập công sau 15 trận. Đó là còn chưa kể đến những chân sút danh tiếng khác ở sân Parc des Princes như Lavezzi hay Menez. Cơ hội để The Kop có được tiền đạo người Pháp rõ ràng không hề nhỏ chút nào, cho dù nhiều khả năng đội chủ sân Anfield chỉ có thể có được sự phục vụ của Gameiro theo dạng một bản hợp đồng cho mượn.

Trong khi đó, một thương vụ khác mà Liverpool nhắm tới trong mùa đông là màn tái hợp Tom Ince lại diễn ra khá xuôi chèo mát mái. The Kop và Blackpool đã thỏa thuận xong mức phí 6 triệu bảng. Bản thân cầu thủ chạy cánh 20 tuổi này vừa ăn mừng ngày trở lại sân Anfield bằng việc tậu cho mình một con xế hộp Porsche mới.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

8,6 – Từ tháng 10/2011 đến tháng 9/2012, Liverpool đã chi ra số tiền 8,6 triệu bảng cho người đại diện trong các thương vụ chuyển nhượng, chỉ đứng sau Man City.

31,3 – Tổng số tiền The Kop chi trả cho người đại diện trong các vụ chuyển nhượng tính từ mùa giải 2008-09 đến nay là 31,3 triệu bảng, cao thứ 3 ở Premier League.

77 – Theo thống kê mới nhất, các đội bóng Premier League đã bỏ ra tới 77 triệu bảng để chi cho người đại diện của các cầu thủ trong những vụ chuyển nhượng.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm