Cuối tuần này, Serie A khởi tranh: Khốc liệt miếng bánh Champions League

20/08/2009 13:16 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) -  Thật khó để có thể phá vỡ thế chân vạc mà Inter, Juventus và Milan đang nắm giữ ở Serie A. Điều đó cũng đồng nghĩa suất dự Champions League còn lại sẽ là cuộc đua tranh giữa 6 đối thủ giàu tham vọng khác. Cuộc chiến này chậm chí còn khốc liệt hơn cả Scudetto.

Những thế lực cũ...

Như một sự mặc định, khi nhắc đến ứng viên cho vị trí trong top 4, người ta không thể bỏ qua Roma - kẻ từng làm mưa làm gió hồi đầu thập niên này. Một mùa giải ngập trong khủng hoảng và chỉ được dự Europa League, lại thêm khó khăn về tài chính khiến HLV Luciano Spalletti không thể mua sắm trên thị trường chuyển nhượng, nhưng Roma vẫn đáng nhận được sự tôn trọng của các đối thủ. Trong một ngày hưng phấn, từ Milan đến Juventus hay thậm chí cả Inter cũng có thể hứng chịu cơn giận dữ của đội bóng thủ đô.

Một trong những thành công của Roma trong mùa Hè năm nay là giữ chân được những trụ cột. Con bài quan trọng Vucinic đã được đảm bảo tương lai lâu dài; cánh cửa ra đi của Brighi hay Mexes gần như cũng đã khép chặt. De Rossi từng bước trưởng thành và sẵn sàng kế thừa chiếc băng đội trưởng của Totti. Nhưng ngay cả khi De Rossi đã "chín", thì Totti cũng chưa đến tuổi về hưu và vẫn đang đóng một vai trò rất quan trọng… Không phải tự nhiên mà HLV Spalletti chấp nhận bán Aquilani, một trong những tiền vệ trẻ giàu triển vọng nhất bóng đá Italia, sang Liverpool.

Fiorentina sẽ gặp thách thức khủng khiếp trong nhiệm vụ
bảo vệ suất dự Champions League

Hơn nữa, việc phải dự Europa League mùa này cũng là một lợi thế của Roma. Đấu trường hạng 2 ở châu Âu không quá căng thẳng, nên Roma có thể tập trung hơn cho mục tiêu top 4, thậm chí là vị trí cao hơn chiếc vé dự vòng play-off Champions League. Ngược lại với Roma, Fiorentina sẽ gặp không ít khó khăn để bảo vệ vị trí thứ 4. Mùa Hè sắp kết thúc, nhưng Fio chưa có sự tăng cường đáng kể nào để thay thế Felipe Melo, trừ hai kẻ bị Juve thải ra, Zanetti và Marchionni. Trong trường hợp vượt qua Sporting để vào vòng đấu bảng Champions League, chặng đường trước mắt của thầy trò HLV Prandelli sẽ càng nặng nề hơn.

Lazio cũng có thể xem là một đối thủ tiềm ẩn, sau những gì Biancocelesti thể hiện trong vòng một năm trở lại đây. Chiếc Cúp Italia mùa trước, và mới nhất là chiến thắng trước Inter để giành Siêu Cúp Italia được xem là bàn đạp về tinh thần cho Lazio, trong tham vọng trở lại sân chơi danh giá nhất châu Âu. Không thay đổi nhiều về lực lượng, nhưng với HLV Ballardini Lazio hoàn toàn có quyền mơ mộng.

… và những “đại gia” mới nổi

Sau khi gây đình đám trong mùa giải trước, và đánh mất suất dự Champions League ở những vòng cuối, Genoa đang quyết tâm đòi lại những gì đã mất. Sự ra đi của hai nhân tố chính Milito và Thiago Motta có thể để lại chút tiếc nuối cho các tifosi đội bóng lâu đời nhất Italia, nhưng HLV Gasperini không quá lo ngại về điều đó. Chính việc bán hai ngôi sao này đã giúp Gasperini xây dựng một Genoa đồng đều và có chiều sâu theo đúng ý tưởng của ông, khi mang về Floccari, Crespo, Palacio, Kharja, Moretti... Nói không quá rằng, mỗi vị trí của Genoa đều có hai cầu thủ đủ bản lĩnh đảm nhiệm.

Cũng là những kẻ từ thống trị bóng đá Italia, bị đẩy vào bóng tối và giờ đang nỗ lực tìm lại ánh hào quang như Genoa, Napoli được chú ý không chỉ vì những tuyên bố hùng hổn của Chủ tịch De Laurentiis. Thực tế, Napoli đang làm náo động thị trường chuyển nhượng trong nước với các bản hợp đồng "khủng" như Quagliarella, Cigarini, Zuniga hay Campagnaro… Những tân binh chất lượng này sẽ hợp cùng các trụ cột mùa trước để tạo thành một tập thể chiến thắng là điều mà HLV Donadoni đang xây dựng. Lợi thế của Napoli là không bị phân tâm bởi giải đấu nào, và hoàn toàn có thể dốc hết sức cho mục tiêu vào top 4.

Trong khi đó, Palermo cũng đang đặt mục tiêu rất cao. HLV Walter Zenga đang thể hiện dấu ấn đậm nét, trong khi các tân binh như Bertolo, Pastore, Goian cũng hòa nhập nhanh. Tuy nhiên, Zenga cần sớm giải quyết là sự lệ thuộc vào Miccoli, người lập cú đúp trong chiến thắng 4-2 của Palermo trước SPAL ở vòng 3 Cúp Italia, cũng như cải thiện phong độ sân khách.

Một miếng bánh, 6 đối thủ. Ngay khi không thể cạnh tranh Champions League, thì 2 chiếc vé dự Europa League cũng tạo sức nóng khủng khiếp. Đấy là chưa kể, ngoài việc đối đầu lẫn nhau, 6 đối thủ trên còn phải dè chừng những gương mặt quen thuộc ở nhóm đầu mấy mùa vừa qua như Sampdoria hay Udinese.

Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm