Arsenal quyết đẩy Chelsea xuống nhóm rớt hạng

19/09/2015 14:54 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Arsene Wenger hẳn không tin được vận may của ông. Một chiến thắng cho Arsenal ở Stamford Bridge thứ Bảy này có thể đẩy địch thủ đáng ghét của ông Chelsea và Jose Mourinho xuống nhóm rớt hạng.

Nhiều CĐV trung lập cũng sẽ thấy điều đó rất lý thú: Chelsea, đội bóng đã vô địch mùa trước một cách ấn tượng, có nguy cơ ở trong vùng nguy hiểm chỉ 4 tháng sau đó. Về mặt toán học, điều đó sẽ xảy ra nếu Chelsea thua trận, trong khi Stoke, Newcastle và Sunderland đều chiến thắng.

Trong khi khả năng đối thủ của ông sẽ rớt hạng là gần như không thể, Wenger vẫn sẽ ăn mừng lớn nếu đạp được Chelsea xuống sâu như thế và gây thêm hỗn loạn cho khởi đầu mùa giải đã rất đáng thất vọng của Mourinho.

Mối kình địch giữa hai HLV này thêm rất nhiều gia vị cho trận derby London, tuy nhiên trong một thời gian dài, đó đã là cuộc chiến một chiều. Arsenal của Wenger đã trải qua 11 năm và 14 trận nhưng không có chiến thắng nào trước Chelsea của Mourinho ở mọi giải đấu.

Kỷ lục đáng buồn đó kết thúc vào tháng 8, khi ĐKVĐ Cúp FA đánh bại Chelsea ở trận tranh Community Shield. Đó có thể chỉ là một trận đấu hơn giao hữu một chút, nhưng nó có ý nghĩa lớn giúp Wenger vượt qua rào cản tâm lý khi đối đầu “Người đặc biệt”.


Mối kình địch giữa hai HLV này thêm rất nhiều gia vị cho trận derby London

Một chiến thắng ở Premier League, trên sân khách, sẽ có ý nghĩa lớn hơn rất nhiều. Sau nhiều năm là địch thủ, Mourinho đã gọi Wenger là đủ loại người: “chuyên gia thất bại”, “kẻ nhìn trộm qua khe cửa” và “người mua sắm giỏi nhất”. Thứ Bảy này sẽ là cơ hội để chiến lược gia người Pháp phục thù.

Tất nhiên, Wenger cũng không để cho người khác mặt tình xỉa xói. Ông đã cãi cọ ra trò với Mourinho ở Stamford Bridge mùa trước và ở trận tranh Community Shield là một màn xô đẩy, giơ nắm đấm và dọa nạt lẫn nhau đáng xấu hổ cho cả hai. Cũng trong trận đấu hồi tháng 8, Wenger thậm chí cố tình đi ra đằng sau Mourinho để không phải bắt tay ông vào lúc HLV người BĐN sang chúc mừng đội chiến thắng.


Wenger đã cãi cọ ra trò với Mourinho ở Stamford Bridge mùa trước

Wenger cũng nói trước ông không hứa sẽ bắt tay Mourinho thứ Bảy này. Một phần của sự thù ghét là do thế thống trị của Arsenal, mà họ chia sẻ với Man United, ở Premier League, đã bị Chelsea phá tan khi Mourinho tới Anh vào năm 2004.

Wenger lần đầu gặp Chelsea là tháng 4/1997 và từ đó tới mùa Hè 2004, Arsenal thắng 10/15 trận gặp đối thủ này. Wenger hoàn toàn áp đảo trước những Ruud Gullit, Gianluca Vialli và Claudio Ranieri, dù trên sân nhà hay sân khách.

Trong nhiệm kỳ đầu của Mourinho, Chelsea đánh bại Arsenal 2 lần và hòa 4 trận. Ngay cả đội hình bất bại huyền thoại của Wenger cũng chỉ kiếm được một trận hòa. Những kết quả đối đầu trực tiếp kể từ khi Mourinho trở lại càng khắc sâu thêm nỗi đầu cho Arsenal khi họ từ ứng viên vô địch trở thành kẻ cạnh tranh cho suất hạng 4.

Trận thắng “tàn sát” 6-0 hồi tháng 3/2014 là chiến thắng cách biệt nhất của Chelsea trong nhiều năm, và là một kết quả chắc chắn khiến Wenger thấy bị tổn thương. Giờ là cơ hội để ông trả món nợ cũ.

T.T
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm