Nadal: “Federer chắc thắng hơn tôi ở Australia mở rộng”

15/01/2011 20:50 GMT+7 | Tennis

(TT&VH Online) – Mới cách nay khoảng 10 ngày, tay vợt số 1 thế giới còn tự tin tuyên bố rằng mục tiêu chinh phục danh hiệu quán quân Grand Slam thứ 4 liên tiếp không tạo thêm sức ép mà trái lại càng cho anh thêm động lực phấn đấu. Nhưng khi Australia mở rộng chỉ còn 2 ngày nữa là khai màn, tay vợt người Tây Ban Nha gần như “quay ngoắt 180 độ” khi cho rằng việc giành “Rafa Slam” (nghĩa là 4 chức VĐ Grand Slam liên tiếp) “gần như là nhiệm vụ bất khả thi”.

Nadal luôn tỏ ra khiêm tốn mỗi khi so sánh mình với Federer, Ảnh Getty

Tôi nghĩ đây gần như là nhiệm vụ bất khả thi. Đó là thách thức cực kỳ cam go. Quần vợt là môn thể thao đầy tính cạnh tranh và trình độ giữa các tay vợt không chênh lệch nhau nhiều. Thế nên, nhiều trận đấu được quyết định trong vài đường bóng. Rất khó có tay vợt nào có thể giành mọi chiến thắng. Theo tôi chúng ta nên chuyển đề tài vì thú thực là tôi không thể trả lời câu hỏi này. Tôi cũng không hình dung được mọi chuyện sẽ diễn biến thế nào”, Nadal nói về thách thức chinh phục 4 chức VĐ Grand Slam liên tiếp mà không có tay vợt nam nào làm được kể từ khi Rod Laver lập nên kỳ tích đó vào năm 1969.

Như thường lệ, trước mỗi giải đấu quan trọng lại xuất hiện những ý kiến đánh giá, so sánh giữa Nadal và Federer. Tay vợt người Tây Ban Nha đang áp đảo đối thủ lớn của anh về thành tích đối đầu với 14 chiến thắng so với 8 của “Tàu tốc hành”. Tuy thế, Nadal vẫn tỏ ra khiêm tốn khi so sánh mình với nhà ĐKVĐ Australia mở rộng: “Mỗi giải đấu mỗi khác. Tôi cảm thấy rằng nếu chơi với phong độ cao nhất tôi sẽ có cơ hội góp mặt trong tuần thứ 2 của Australia mở rộng năm nay nhưng có điều chắc chắn rằng tôi cảm thấy mình không phải là ứng viên vô địch Australia mở rộng nhiều bằng Federer. Tôi cũng thấy là mình không chắc thắng hơn so với  (Novak) Djokovic, Murray, (Robin) Soderling".

Ngay cả khi nói về bản thân mình, câu chuyện của Nadal cũng lại nhắc đến Federer và dĩ nhiên là chỉ có những lời ngưỡng mộ cho tay vợt Thụy Sĩ: “Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là duy trì sự tập trung và động lực thi đấu để không ngừng hoàn thiện khả năng ngay cả khi bạn đang ở trên đỉnh cao. Đó là lí do vì sao Roger đứng trên đỉnh cao trong một thời gian dài. Tôi chơi tốt hơn cách nay 3-4 năm. Điều đó làm tôi hài lòng và giải thích vì sao tôi tập luyện mỗi ngày”.

HT (Theo AS)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm