VFF công bố danh sách ĐTQG: “Trông mặt mà bắt hình dong”

02/06/2011 11:04 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - HLV Mai Đức Chung có thể vẫn chưa khẳng định được dấu ấn về chuyên môn một cách rõ nét ở N.SG mùa bóng năm nay, khi dù không thiếu ngôi sao trong đội hình song CLB này vẫn rất nhiều thời điểm chơi bóng theo kiểu “rót dầu” phó mặc cho ngoại binh, nhưng mỗi khi dẫn dắt các ĐTQG thì ông thầy này luôn chứng tỏ được mình, cho dù là với bóng đá nam hay bóng đá nữ, và có vẻ như ĐTQG mới là đất dụng võ phù hợp nhất với ông thầy họ Mai.

Nên nhớ rằng chính HLV Mai Đức Chung là người đã phát hiện ra vị trí lệch trái trong hàng tiền vệ 5 người cho Công Vinh ở vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008, và cho tới nay đây vẫn là nơi phát huy tốt nhất những tố chất của Công Vinh. Và trước đó khá xa, cũng là HLV Mai Đức Chung đã tạo ra một Văn Thị Thanh sắc sảo và hiệu quả bên cánh trái của hàng tiền vệ ĐT nữ QG.

Vì thế, không phải là những lời khách sáo khi HLV Mai Đức Chung tuyên bố rằng ông cảm thấy hoàn toàn hài lòng về những cái tên được ông lựa chọn cho ĐTQG trong lần tập trung sắp tới.

Thậm chí, HLV Mai Đức Chung còn nói thêm: “Khi lên thành phần nhân sự cho ĐTQG thì tôi không chỉ kê ra những cái tên đơn thuần chỉ để làm một bản danh sách mà tôi đã sắp xếp vị trí thi đấu cụ thể cho từng người”. Ấn tượng dễ thấy nhất trong số 25 tuyển thủ được HLV Mai Đức Chung triệu tập là sự xuất hiện của rất nhiều cầu thủ đa năng, có thể thi đấu ở nhiều vị trí khác nhau, chẳng hạn như Việt Cường, Hoàng Quảng, Long Giang…, chỉ dấu nói lên xu hướng cầu toàn trong cách sử dụng nhân sự của HLV Mai Đức Chung, một điều rất hợp với phong cách của vị cựu trưởng bộ môn Bóng đá Tổng cục TDTT.

Người ta hay bảo lối chơi của đội bóng thể hiện triết lý của HLV, nhưng trong trường hợp này, có thể chỉ cần nhìn vào thành phần nhân sự của ĐTQG cũng đoán biết được đội bóng dưới quyền HLV Mai Đức Chung sẽ có diện mạo như thế nào, giống như người xưa vẫn nói: “Trông mặt mà bắt hình dong”.

H.Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm