(TT&VH) - Sáng qua 7/12, tại hội trường Hội Nhà báo TP.HCM, Hội Nhà văn TP.HCM tổ chức hội thảo “30 năm phát triển văn học TP.HCM”. Có khoảng 15 tham thuận được trình bày tại hội thảo, trong đó nêu bật các thành tựu của văn học TP.HCM trong 30 năm qua.
Văn học TP.HCM có nhiều điểm đặc thù, nơi đây thu hút rất đông các cây bút đến từ mọi miền đất nước. Theo nhà văn Lê Văn Thảo - nguyên Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM, thì: “Văn chương TP.HCM có rất nhiều giọng điệu, chẳng hạn người Nam bộ viết về Sài Gòn, người tham gia kháng chiến ở rừng về viết về chiến khu xưa... Còn người miền Bắc sống tại TP.HCM thì vẫn cứ viết về miền Bắc, văn chương thuần giọng Bắc bộ. Đó là một trong những đặc điểm khác biệt của văn chương TP.HCM trong 30 năm qua so với nhiều địa phương khác”. Được thành lập năm 1981 với khoảng 50 hội viên, đến nay, Hội Nhà văn TP.HCM đã có khoảng 500 hội viên. Ngày 15/12 tới đây, Hội chính thức kỷ niệm 30 năm thành lập.
Hoàng Nhân