(TT&VH) - Xác định 2 đối tượng hành hung PV Báo Người lao động
Ngày 8/1, trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Lê Quốc Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho biết: Nhận được tin các nhà báo Võ Minh Châu và Minh Thùy (báo Tiền Phong); Trần Thế Dũng (báo Người Lao động) bị hại khi đang tác nghiệp tại Hà Tĩnh và Lạng Sơn, Hội Nhà báo Việt Nam rất phẫn nộ và lên án những hành động hành hung có tính chất côn đồ và coi thường pháp luật trên.
Như TT&VH đã đưa tin, trong cùng ngày 6/1, tại Lạng Sơn, khi đang tác nghiệp, chụp ảnh các xe chở hàng hóa nhập lậu qua biên giới, nhà báo Trần Thế Dũng đã bị đánh đập có tổ chức hết sức dã man, bị đa chấn thương khắp cơ thể, phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Lạng Sơn; còn tại Hà Tĩnh, nhà báo Võ Minh Châu (báo Tiền Phong) bị đánh vào đầu gây chấn động não, hiện phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh; nhà báo Minh Thùy bị cầm dao rượt đuổi khi đang tác nghiệp chụp ảnh đưa tin về vụ cưỡng chế hành chính liên quan đến đất đai tại xóm Tân Thọ xã Kỳ Thọ huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh.
Tối ngày 8/1, Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Đặng Ngọc Tùng, cùng
Phó Chủ tịch Hoàng Ngọc Thanh đã có mặt tại BV Việt Đức thăm hỏi, động
viên nhà báo Thế Dũng.
Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Trung cho biết, ngày 8/1, Hội Nhà báo Việt Nam đã liên hệ với các cơ quan báo chí có hội viên nhà báo bị hành hung và Hội Nhà báo 2 tỉnh Lạng Sơn và Hà Tĩnh để tìm hiểu, nắm rõ tình hình, từ đó có các biện pháp bảo vệ quyền lợi chính đáng của các nhà báo.
Đồng thời, ngay trong ngày 8/1, Hội Nhà báo Việt Nam đã có công văn gửi tới Chủ tịch UBND, đồng kính gửi Sở Công an hai tỉnh Lạng Sơn và Hà Tĩnh yêu cầu điều tra làm rõ và xử lý thích đáng những kẻ hành hung, gây cản trở các nhà báo khi đang tác nghiệp.
Hội Nhà báo Việt Nam cũng liên hệ với Hội Nhà báo hai tỉnh Lạng Sơn và Hà Tĩnh, đề nghị trực tiếp đến gặp gỡ, thăm hỏi, chia sẻ với các nhà báo bị hại đang phải điều trị tại các bệnh viện.
Cũng trong ngày 8/1, Trung tá Nguyễn Văn Thanh, Trưởng đồn công an thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn cho biết, qua điều tra, công an Đồng Đăng đã xác định được 2 đối tượng liên quan đến vụ hành hung nhà báo Thế Dũng của Báo Người Lao động.
Lần theo số điện thoại di động của một trong các đối tượng tham gia vụ hành hung do anh Dũng cung cấp, Công an thị trấn Đồng Đăng đã truy xét và triệu tập Dương Văn Cầm (thôn Kéo Kham) lên làm việc. Theo khai nhận ở cơ quan điều tra, đối tượng Cầm xác nhận có xảy ra sự việc trên với sự chứng kiến của vài chục người làng Kéo Kham, thị trấn Đồng Đăng. Đối tượng này khai nhận chỉ chứng kiến chứ không tham gia vụ “đánh hội đồng”. Tuy nhiên, Cầm chưa giải thích được vì sao không tham gia vụ hành hung nhà báo Thế Dũng nhưng bị rơi chiếc mũ len tại hiện trường và PV đã thu giữ được.
Tài xế lái chiếc xe hiệu Suzuki 7 chỗ đưa anh Dũng từ hiện trường bị đánh đến trụ sở công an thị trấn Đồng Đăng được xác định là Phan Bình An (SN 1975), trú tại TP Lạng Sơn, chuyên hành nghề chở khách tại khu vực Đồng Đăng. Đối tượng này khai, trên đường đi từ cửa khẩu Hữu Nghị trở về thì thấy một người đang bị thương vẫy xe nên đã chở về đồn công an khai báo chứ không biết chuyện gì xảy ra.
Tuy nhiên, theo tường trình của anh Dũng, người này đã phản ứng gay gắt khi anh chụp ảnh cảnh buôn lậu và cũng tham gia vụ hành hung. Do phải chuyển từ BV Đa khoa Lạng Sơn về BV Việt Đức (Hà Nội) nên sau khi các vết thương ổn định, nhà báo Thế Dũng sẽ cung cấp cho Công an Lạng Sơn đoạn băng ghi âm nội dung đe dọa diễn ra trên xe ô tô do An điều khiển.
Trung tá Nguyễn Văn Thanh nhận định, cơ quan công an đã xác minh toàn bộ thông tin do nhà báo Thế Dũng cung cấp và đang chỉ đạo, phối hợp các cơ quan, lực lượng để điều tra làm rõ. “Cơ quan công an không có quan hệ gì với các băng nhóm này. Những vụ đánh hội đồng như vậy việc điều tra rất phức tạp. Lời khai của 2 đối tượng chưa đầy đủ và cần có thời gian điều tra làm rõ thêm, củng cố các chứng cứ, hồ sơ vụ việc”. Về chiếc xe máy nhà báo Dũng thuê trước đó bị mất tại hiện trường, ông Thanh cũng cho biết, đã cho người đi tìm kiếm nhưng vẫn chưa phát hiện được.
Còn theo Thượng tá Nguyễn Trung Thực, Trưởng Công an huyện Cao Lộc (Lạng Sơn), chiều 8/1, Công an thị trấn Đồng Đăng đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc trên đến Công an huyện Cao Lộc để tiếp tục điều tra. Trưởng Công an huyện Cao Lộc đang chỉ đạo làm rõ sự vụ trong thời gian ngắn nhất. Vụ hành hung nhà báo do bọn buôn lậu thực hiện không chỉ gây bức xúc trong dư luận mà hành vi này có tính chất chống đối công tác chỉ đạo đấu tranh chống buôn lậu của tỉnh và huyện đã đề ra; do đó cần nghiêm túc làm rõ và xử lý nghiêm khắc.
Ban lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Lạng Sơn cho biết, phóng viên Dũng chuyển viện trong tình trạng thị lực giảm tới 4/10, vùng mặt phù nề.
Chiều cùng ngày, theo yêu cầu của gia đình và để tạo điều kiện chăm sóc tốt hơn, BV Đa khoa tỉnh Lạng Sơn đã đồng ý chuyển nhà báo Thế Dũng lên tuyến trên, điều trị tiếp tại BV Việt Đức (Hà Nội).
Ngày 8/1, trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Lê Quốc Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho biết: Nhận được tin các nhà báo Võ Minh Châu và Minh Thùy (báo Tiền Phong); Trần Thế Dũng (báo Người Lao động) bị hại khi đang tác nghiệp tại Hà Tĩnh và Lạng Sơn, Hội Nhà báo Việt Nam rất phẫn nộ và lên án những hành động hành hung có tính chất côn đồ và coi thường pháp luật trên.
Như TT&VH đã đưa tin, trong cùng ngày 6/1, tại Lạng Sơn, khi đang tác nghiệp, chụp ảnh các xe chở hàng hóa nhập lậu qua biên giới, nhà báo Trần Thế Dũng đã bị đánh đập có tổ chức hết sức dã man, bị đa chấn thương khắp cơ thể, phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Lạng Sơn; còn tại Hà Tĩnh, nhà báo Võ Minh Châu (báo Tiền Phong) bị đánh vào đầu gây chấn động não, hiện phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh; nhà báo Minh Thùy bị cầm dao rượt đuổi khi đang tác nghiệp chụp ảnh đưa tin về vụ cưỡng chế hành chính liên quan đến đất đai tại xóm Tân Thọ xã Kỳ Thọ huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh.

Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Trung cho biết, ngày 8/1, Hội Nhà báo Việt Nam đã liên hệ với các cơ quan báo chí có hội viên nhà báo bị hành hung và Hội Nhà báo 2 tỉnh Lạng Sơn và Hà Tĩnh để tìm hiểu, nắm rõ tình hình, từ đó có các biện pháp bảo vệ quyền lợi chính đáng của các nhà báo.
Đồng thời, ngay trong ngày 8/1, Hội Nhà báo Việt Nam đã có công văn gửi tới Chủ tịch UBND, đồng kính gửi Sở Công an hai tỉnh Lạng Sơn và Hà Tĩnh yêu cầu điều tra làm rõ và xử lý thích đáng những kẻ hành hung, gây cản trở các nhà báo khi đang tác nghiệp.
Hội Nhà báo Việt Nam cũng liên hệ với Hội Nhà báo hai tỉnh Lạng Sơn và Hà Tĩnh, đề nghị trực tiếp đến gặp gỡ, thăm hỏi, chia sẻ với các nhà báo bị hại đang phải điều trị tại các bệnh viện.
Cũng trong ngày 8/1, Trung tá Nguyễn Văn Thanh, Trưởng đồn công an thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn cho biết, qua điều tra, công an Đồng Đăng đã xác định được 2 đối tượng liên quan đến vụ hành hung nhà báo Thế Dũng của Báo Người Lao động.
Lần theo số điện thoại di động của một trong các đối tượng tham gia vụ hành hung do anh Dũng cung cấp, Công an thị trấn Đồng Đăng đã truy xét và triệu tập Dương Văn Cầm (thôn Kéo Kham) lên làm việc. Theo khai nhận ở cơ quan điều tra, đối tượng Cầm xác nhận có xảy ra sự việc trên với sự chứng kiến của vài chục người làng Kéo Kham, thị trấn Đồng Đăng. Đối tượng này khai nhận chỉ chứng kiến chứ không tham gia vụ “đánh hội đồng”. Tuy nhiên, Cầm chưa giải thích được vì sao không tham gia vụ hành hung nhà báo Thế Dũng nhưng bị rơi chiếc mũ len tại hiện trường và PV đã thu giữ được.
Tài xế lái chiếc xe hiệu Suzuki 7 chỗ đưa anh Dũng từ hiện trường bị đánh đến trụ sở công an thị trấn Đồng Đăng được xác định là Phan Bình An (SN 1975), trú tại TP Lạng Sơn, chuyên hành nghề chở khách tại khu vực Đồng Đăng. Đối tượng này khai, trên đường đi từ cửa khẩu Hữu Nghị trở về thì thấy một người đang bị thương vẫy xe nên đã chở về đồn công an khai báo chứ không biết chuyện gì xảy ra.
Tuy nhiên, theo tường trình của anh Dũng, người này đã phản ứng gay gắt khi anh chụp ảnh cảnh buôn lậu và cũng tham gia vụ hành hung. Do phải chuyển từ BV Đa khoa Lạng Sơn về BV Việt Đức (Hà Nội) nên sau khi các vết thương ổn định, nhà báo Thế Dũng sẽ cung cấp cho Công an Lạng Sơn đoạn băng ghi âm nội dung đe dọa diễn ra trên xe ô tô do An điều khiển.
Trung tá Nguyễn Văn Thanh nhận định, cơ quan công an đã xác minh toàn bộ thông tin do nhà báo Thế Dũng cung cấp và đang chỉ đạo, phối hợp các cơ quan, lực lượng để điều tra làm rõ. “Cơ quan công an không có quan hệ gì với các băng nhóm này. Những vụ đánh hội đồng như vậy việc điều tra rất phức tạp. Lời khai của 2 đối tượng chưa đầy đủ và cần có thời gian điều tra làm rõ thêm, củng cố các chứng cứ, hồ sơ vụ việc”. Về chiếc xe máy nhà báo Dũng thuê trước đó bị mất tại hiện trường, ông Thanh cũng cho biết, đã cho người đi tìm kiếm nhưng vẫn chưa phát hiện được.
Còn theo Thượng tá Nguyễn Trung Thực, Trưởng Công an huyện Cao Lộc (Lạng Sơn), chiều 8/1, Công an thị trấn Đồng Đăng đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc trên đến Công an huyện Cao Lộc để tiếp tục điều tra. Trưởng Công an huyện Cao Lộc đang chỉ đạo làm rõ sự vụ trong thời gian ngắn nhất. Vụ hành hung nhà báo do bọn buôn lậu thực hiện không chỉ gây bức xúc trong dư luận mà hành vi này có tính chất chống đối công tác chỉ đạo đấu tranh chống buôn lậu của tỉnh và huyện đã đề ra; do đó cần nghiêm túc làm rõ và xử lý nghiêm khắc.
Ban lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Lạng Sơn cho biết, phóng viên Dũng chuyển viện trong tình trạng thị lực giảm tới 4/10, vùng mặt phù nề.
Chiều cùng ngày, theo yêu cầu của gia đình và để tạo điều kiện chăm sóc tốt hơn, BV Đa khoa tỉnh Lạng Sơn đã đồng ý chuyển nhà báo Thế Dũng lên tuyến trên, điều trị tiếp tại BV Việt Đức (Hà Nội).
T.V – M.C