Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo năm học 2019-2020 và chỉ đạo điều hành giá năm 2020.
Theo đề xuất, trong năm học tới, mức trần học phí trường mầm non, tiểu học là 5,5 triệu đồng, THCS và THPT là 5,7 triệu đồng, tăng 400.000 đồng so với năm 2019-2020.
HĐND thành phố Hà Nội vừa thông qua Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm mon, giáo dục phổ thông công lập của thành phố năm học 2019 - 2020.
Sophia thân mến! Trong những bộ phim học đường của Hollywood, tôi thường thấy không khí lớp học rất tự do, thoải mái, thậm chí túm năm tụm ba... Các em học sinh trao đổi trò chuyện với giáo viên thật tự nhiên, vui vẻ.
Nghị định số 145/2018 bổ sung thêm đối tượng được miễn học phí là trẻ em học lớp mẫu giáo 5 tuổi ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn…
Ngày 18/7, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các bộ ngành, cơ sở giáo dục đại học về dự thảo Nghị định của Chính phủ về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.
Trong kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố Hà Nội (khai mạc ngày 4/7), UBND thành phố sẽ có tờ trình xin ý kiến HĐND thành phố về thu học phí đối với các chương trình giáo dục đại trà cấp học mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập năm 2018-2019. Mức tăng cao nhất hơn 40% so với năm 2017.
Chính sách miễn giảm học phí cho sinh viên sư phạm từng là một giải pháp tối ưu vào 20 năm trước để thu hút sinh viên vào học cũng như giải quyết bài toán thiếu giáo viên.
Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kết luận thanh tra trách nhiệm của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong việc tự chủ, tự chịu trách nhiệm về bộ máy, quản lý tài chính và thực hiện các dự án giai đoạn 2013-2015.
Mấy tháng trước, tôi được mời làm giám khảo một chương trình của sinh viên. Trong phần tranh biện liên quan đến những vấn đề mà sinh viên quan tâm, có một chủ đề khá nóng. Đấy là “Sinh viên có làm thêm khi còn ngồi trên ghế giảng đường hay không?”.
Câu chuyện học phí bỗng trở thành đề tài nóng nhất đầu tuần này, khi nhiều phụ huynh ở một ngôi trường ngoài công lập băn khoăn trước thông báo thay đổi học phí.
Sau ngày khai giảng và năm học mới bắt đầu, câu chuyện ấy lại diễn ra, nhưng ngày càng gây ra nhiều sức ép về tài chính đối với các phụ huynh, và đi kèm theo đó, những bức xúc và cả tranh cãi.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, thực hiện Chương trình công tác số 22/CTr-UBND ngày 2-2-2017 của UBND TP Hà Nội, từ năm học 2017-2018, Hà Nội chính thức áp dụng mức học phí mới tại các cơ sở giáo dục công lập.
Vào năm học mới, ngoài các khoản thu bắt buộc, phụ huynh còn phải đóng các khoản thu thỏa thuận, thu hộ, thu tự nguyện. Tuy nhiên các khoản thu 'tự nguyện' này cũng khiến cho không ít phụ huynh bức xúc.
Vượt qua nỗi lo chọn cho con trường tư mỗi lớp chỉ 30 học sinh nhưng có giá học phí tiền triệu hay chọn trường công chen chúc 60 – 70 em/ lớp, nhất là đã xong lễ khai giảng thống nhất theo quyết định mới, khiến bà chủ nhà yên tâm.
Cái tên Học Phi có thể phần nào xa lạ với những người ít đọc sách, nhưng Ni cô Đàm Vân thì chắc chắn tất cả quen thuộc với hầu hết khán giả Việt Nam có độ tuổi từ 40 trở lên.
Nhà văn, nhà viết kịch Học Phi vừa đi vào cõi cực lạc để lại bao thương tiếc trong lòng người thân, bạn bè, công chúng yêu văn học nghệ thuật về một nhân cách lớn.